Phạt tù nhóm 12 thanh niên hành xử theo kiểu giang hồ ở Phú Quốc

Phạt tù nhóm 12 thanh niên hành xử theo kiểu giang hồ ở Phú Quốc

Thứ 5, 28/09/2023 | 21:59
0
Ngày 28/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt tổng cộng 309 tháng tù đối với 12 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng.

12 bị cáo có tuổi đời từ 17 đến 33, cùng trú và tạm trú phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Hoàng Xuân Nam nợ tiền Trần Văn Thương nên Thương nhiều đòi tiền nhưng Nam không trả.

Đến tối ngày 12/02/2023, nhóm của Nam gồm Nam, Hoàng Xuân Chiến, Lê Hoàng Khải, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Minh Đức đang nhậu thì Thương tiếp tục gọi điện thoại đến đòi tiền Nam. Sau đó, 2 bên cãi cọ và thách thức đánh nhau.

Lúc này nhóm của Nam rủ thêm Nguyễn Thanh Vân, Trần Văn Trường, Huỳnh An Khang, Lê Tiểu Bảo, Huỳnh Học Hữu, Lâm Chí Tâm, Nguyễn Đình Thanh đi đến nhà của Thương ở xã Gành Dầu đánh nhau với Thương thì tất cả đồng ý. Trước khi đi, Nam kêu Mạnh lấy nhiều vỏ chai rượu Chivas (loại vỏ thủy tinh), để dùng làm hung khí nếu có đánh nhau.

Hồ sơ điều tra - Phạt tù nhóm 12 thanh niên hành xử theo kiểu giang hồ ở Phú Quốc

12 bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, cả bọn gồm 12 người đi trên 02 chiếc xe ô tô đến nhà của Thương. Trên đường đi, Vân giả vờ gọi điện thoại nói lớn cho cả nhóm nghe “anh em gôm người, đồ để sẵn khi nào anh em lên là phải có liền”, rồi Vân tắt điện thoại và nói lớn cho mọi người đều nghe “không cần nói nhiều, đến nơi là anh em chạy vào đánh úp sọt xong rồi kéo về”.

Nhưng khi đến nơi, thấy nhà đóng cửa, nên cả nhóm tức giận dùng nhiều vỏ chai rượu bằng thủy tinh ném vào nhà, Trường dùng súng bắn 07 phát và số còn lại đập phá camera nhà của Thương, đồng thời hô hào, la hét lớn tiếng gây mất an ninh trật tự khu dân cư đang sinh sống.

Gây án xong, sợ bị Công an bắt nên cả nhóm nhanh chóng lên xe chạy về phường Dương Đông lẫn trốn.

Sau đó, cả bọn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về tội tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 07 đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Khải, Mạnh, Đức, Trường, Khang, Thanh và Hữu. 05 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Chiến, Nam, Vân, Bảo, Tâm.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản và những quy định về an toàn ở nơi đông người, mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vì vậy, cần xử lý nghiêm đối với các bị cáo nhằm giáo dục, cải tạo và cũng để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trường 33 tháng tù; Chiến, Nam, Khải, Khang mỗi bị cáo lãnh 30 tháng tù; Mạnh, Đức, Thanh, Học, Vân mỗi người lãnh 24 tháng tù; Tâm và Bảo cùng lãnh 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với hành vi sử dụng súng bắn của Trần Văn Trường theo Kết luận giám định khẩu súng không phải là vũ khí quân dụng; còn đạn được bắn từ cây súng cũng là đạn công cụ hỗ trợ nên hành vi sử dụng súng của Trường không cấu thành tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

Ngoài ra, quá trình điều tra các bị can đã khai nhận, khi tham gia “Gây rối trật tự công cộng” còn có nhiều đối tượng khác tham gia. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được nhân thân lai lịch các đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi có dấu hiệu của tội phạm sẽ đề xuất xử lý theo quy định pháp luật

Thanh Xuân - Văn Vũ

Giải pháp để du lịch Phú Quốc phát triển bền vững

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:24
Ngày 27/9, tại Tp.Phú Quốc đã diễn ra Hội thảo khoa học “Giải pháp thu hút đầu tư và phát triển bền vững du lịch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”.

Kiên Giang: Thành phố Hà Tiên phát triển du lịch cộng đồng

Thứ 5, 28/09/2023 | 13:00
Trong chiến lược phát triển du lịch, Hà Tiên chú trọng phát triển du lịch cộng đồng phục vụ du khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm…

Kiên Giang: Người đàn ông lãnh án 07 năm tù về tội giết người

Thứ 5, 28/09/2023 | 09:43
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Phước 7 năm tù về tội giết người.

Kiên Giang: Tiêu hủy hơn 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Thứ 4, 27/09/2023 | 09:39
Ngày 27/9, thông tin từ Cục QLTT Kiên Giang, đơn vị vừa tiến hành tiêu hủy hơn 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại và nhiều hàng hóa khác.
Cùng tác giả

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.