Phẫu thuật thành công cho “đại ca” giang hồ ở Hải Phòng bị súng bắn vỡ xương hàm

Phẫu thuật thành công cho “đại ca” giang hồ ở Hải Phòng bị súng bắn vỡ xương hàm

Thứ 2, 15/06/2020 | 15:01
0
Vào sáng ngày 14/6, ông L. đang ngồi uống nước trong quán trà hoa cúc ở đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thì bất ngờ bị đạn bắn trúng hàm, gây chấn thương nặng.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, sáng ngày 15/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (bệnh viện 108) cho biết, ngày hôm qua (14/6), các bác sĩ bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân T.L.L. vào cấp cứu trong tình trạng bị vết thương hỏa khí nặng.

Theo thông tin ban đầu trên một số phương tiện truyền thông báo chí, ông L. vốn là một “đại ca” có tiếng trong giới giang hồ ở đất cảng Hải Phòng.

Sức khỏe - Phẫu thuật thành công cho “đại ca” giang hồ ở Hải Phòng bị súng bắn vỡ xương hàm

Quán trà nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 9h sáng ngày 14/6, ông L. đang ngồi uống nước trong quán trà hoa cúc ở đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thì bất ngờ bị đạn bắn trúng hàm, gây chấn thương nặng, lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp rồi chuyển lên Hà Nội.

Tại Bệnh viện 108, qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy vùng mang tai bên phải của bệnh nhân có vết thương đường kính khoảng 0,5cm do đạn bắn, bờ mép dập nát, đang chảy máu không đông, há miệng khó khăn, nuốt không đau.

Tiến hành chụp phim cắt lớp vi tính, tiếp tục phát hiện vùng hàm mặt của bệnh nhân vỡ ngành lên xương hàm phải, có dị vật kim khí hình đầu đạn ở vùng má phải và thành sau họng ngay trước đốt sống cổ.

Theo báo Giao thông, bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát.

Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của của viên đạn sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp, kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ.

Hiện tại, sau phẫu thuật bệnh nhân trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe hồi phục nhanh, tiến triển tốt.

Sức khỏe - Phẫu thuật thành công cho “đại ca” giang hồ ở Hải Phòng bị súng bắn vỡ xương hàm (Hình 2).

Bệnh nhân L. đang điều trị tại viện.

TS. Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình chia sẻ, mỗi năm, tại đây tiếp nhận hàng chục ca vết thương, di chứng vết thương do vũ khí nóng, vũ khí lạnh. BS Đức khuyến cáo, với những trường hợp bị vết thương hỏa khí ưu tiên trước tiên là cứu sống tính mạng bệnh nhân, sau đó cần được điều trị đúng chuyên khoa để được xử lý chính xác và hiệu quả.

Vết thương hỏa khí là những vết thương do các tác nhân nổ gây ra gồm các loại đạn thẳng và đạn phá. Vùng hàm mặt có hệ thống mạch máu thần kinh phong phú, những cơ quan giữ chức năng sống quan trọng (thị giác, hô hấp, tiêu hoá...), vết thương có thể gây thương tổn các cơ quan dẫn đến rối loạn chức năng, có thể có những biến chứng cấp tính dẫn đến tử vong, do vậy việc phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt là khó khăn.

Liên quan đến vụ việc trên, ngay sau khi nổ súng bắn vào ông L. hung thủ đã tẩu thoát. Hiện, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an Quận Hồng Bàng dựng lại hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng nổ súng bắn người.

Bước đầu, cơ quan công an xác định loại súng mà nghi phạm sử dụng có thể là dạng hoa cải.

Quốc Tiệp (t/h)

Cần Thơ: Cứu sống nữ bệnh nhân bị u não to bằng quả trứng

Thứ 6, 12/06/2020 | 14:55
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu nhiều, thị lực 2 mắt giảm, nhìn đôi, phù gai thị, mất mùi hoàn toàn.

Bác sĩ kể về trường hợp cụ bà 84 tuổi đột quỵ não được cứu sống kịp thời

Thứ 4, 10/06/2020 | 11:00
Bác sỹ chuyên khoa 1 Đàm Quang Huấn, khoa Cấp cứu, bệnh viện Gia An 115, TP.HCM cho biết cụ bà 84 tuổi vừa được cứu sống kịp thời tại bệnh viện này nhờ người nhà biết vận dụng thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Cứu sống người đàn ông bị gãy nát đốt sống do rơi từ trên cây dừa xuống

Thứ 3, 02/06/2020 | 16:05
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng không thể ngồi dậy, chân trái không cử động được và bị tê rất nhiều sau khi bị té cây dừa từ độ cao khoảng 5 m.

Phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u nặng hơn 6kg cho một thai phụ

Thứ 3, 07/04/2020 | 16:02
Mới đây, một thai phụ tại tỉnh Đắk Lắk được phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng hơn 6kg trong lúc nhập viện sinh con
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.