Phiến quân Hồi giáo dọa giết hoàng tử Harry

Phiến quân Hồi giáo dọa giết hoàng tử Harry

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Hoàng gia Anh đang đau đầu trước nhiệm vụ bảo vệ vị hoàng tử của mình tham chiếm tại đất nước Afghanistan xa xôi.

Đêm ngày 14/9, phiến quân Hồi giáo Taliban đã sử dụng tên lửa và súng cối tấn công vào doanh trại Bastion của lực lượng Anh trong thành phần ISAF (Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan do NATO đứng đầu) khiến 2 lính Anh thiệt mạng.

Đáng chú ý, đây là doanh trại nơi hoàng tử Harry của Hoàng gia Anh đang đồn trú. 18 phiến quân đã bị tiêu diệt còn Harry được cho là đang ở một nơi an toàn khác khi vụ tấn công xảy ra.

Thế giới - Phiến quân Hồi giáo dọa giết hoàng tử Harry

Tại Afghanistan, Harry là phi công lái trực thăng chiến đấu Apache

Các hành động thù địch của phiến quân Taliban nhằm vào ISAF vốn đã gia tăng suốt từ đầu năm 2012, nay càng được thổi bùng lên như là sự hưởng ứng làn sóng biểu tình bạo lực từ các nước Hồi giáo, phản đối một bộ phim của các nhà làm phim Hoa Kỳ có nội dung xúc phạm đến nhà tiên tri Mohamed.

Riêng tại tỉnh Helmand, hai lính Anh đã thiệt mạng bởi một phiến quân Taliban mang trang phục cảnh sát Afghanistan và hai lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công khác. Trước đó, một lính Anh cũng thiệt mạng tại Nahr e Saraj trong một vụ đánh bom bằng xe hơi.

Trở lại vụ tấn công doanh trại Bastion, các quan chức NATO đang nỗ lực điều tra xem, làm thế nào mà doanh trại nằm giữa vùng sa mạc trống trải, được bảo vệ nghiêm ngặt này lại có thể bị tấn công dồn dập trong đêm bằng những vũ khí hạng nặng như vậy.

Phát ngôn viên của Taliban - Zabihullah Mujahid - đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc trên và cho biết sẽ tiếp tục tấn công để bắt sống hoặc giết hại hoàng tử Harry bằng mọi giá.

Cuộc tấn công cũng làm dấy lên những tiếng nói chỉ trích sự có mặt của Harry tại Afghanistan. Một số chỉ huy quân đội các nước NATO khác tại chiến trường này cho rằng, Harry chẳng khác gì cục nam châm thu hút phiến quân, do Taliban không từ một cơ hội nào, dù là nhỏ bé nhất, để tấn công anh.

Ý kiến khác cho rằng, sẽ là một thảm họa nếu Harry bị bắt hay bị giết bởi Taliban, nhưng cũng là không công bằng với những người lính khác nếu Harry được hưởng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn.

Bộ quốc phòng Anh đã lên tiếng bác bỏ những luận điệu trên. Họ lập luận rằng, với vai trò là Hoàng tử Vương quốc Anh, dù ở Afghanistan hay ở Anh, Harry đều xứng đáng được bảo vệ ở mức độ cao nhất.

"Việc rút Harry khỏi Afghanistan sẽ chứng tỏ chúng ta sợ hãi trước những lời đe dọa của phiến quân. Ngay cả khi những lời đe dọa ấy được chúng tìm cách thực hiện, tôi tin Harry với chiếc Apache của mình, sẽ đem lại vinh quang cho Nữ hoàng", một thành viên Hoàng gia Anh cho biết.

Thanh Tùng (Tổng hợp)


Tag: Apache
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.