Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì làm việc về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 27/12/2023 | 18:42
0
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có dung lượng rất lớn, nhiều chính sách khó, phức tạp, tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Chiều 27/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật quan trọng, được tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đồng thời được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại 3 Kỳ họp.

Tuy nhiên, đây là dự thảo luật có dung lượng rất lớn, nhiều chính sách khó, phức tạp. Trong đó, có một số chính sách có tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, cũng như sự phát triển của đất nước.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, quá trình hoàn thiện dự thảo luật được các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Chính phủ thực hiện khối lượng công việc lớn, tích cực phối hợp, rà soát, tiếp thu, … song vẫn còn một số nội dung có ý kiến, phương án khác nhau.

Vì vậy, để cẩn trọng Quốc hội chưa xem xét thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6 vừa qua; nhằm tiếp tục tiếp thu làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau; nghiên cứu kỹ lưỡng, thiết kế chính sách/phương án tối ưu, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Tiêu điểm - Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì làm việc về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan về một số nội dung liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhấn mạnh một trong những chính sách còn ý kiến khác nhau tại dự thảo luật đất đai là quy định về Tổ chức phát triển quỹ đất, dự án tạo quỹ đất do Nhà nước đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội tại Phiên họp ngày 21/12 về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), mục đích cuộc làm việc nhằm tiếp tục tham vấn ý kiến các chuyên gia, đại diện các tổ chức, Ủy ban Nhân dân một số tỉnh thành phố để có thêm thông tin hoàn thiện dự thảo Luật về nội dung nêu trên.

Gợi ý một số nội dung tập trung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến, quan điểm liên quan đến 2 nhóm vấn đề:

Một là, Chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức phát triển quỹ đất; mối quan hệ giữa Tổ chức phát triển quỹ đất với Quỹ phát triển đất (Điều 115).

Hai là, Về quy định Dự án tạo quỹ đất do Nhà nước đầu tư (Điều 113).

Thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn

Thứ 4, 27/12/2023 | 10:04
Trong lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. 

Hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Thứ 4, 06/12/2023 | 14:49
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường sắp tới.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.