Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau

Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 30/08/2019 | 14:39
0
Sáng 30/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 29/8.

Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy cửa hàng quần áo ở Cà Mau

Clip: Hiện trường vụ cháy ghi nhận vào sáng 30/8.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 29/8, một cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép ở chợ phường 7, TP.Cà Mau bất ngờ bốc cháy. Sau đó, ngọn lửa đã cháy lan sang 2 hộ kinh doanh quần áo, giày dép lân cận.

Nhận tin báo, hàng trăm chiến sĩ công an và nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường chữa cháy. Ngoài ra, xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường để vận chuyển những người bị thương đến cơ sở y tế.

Đến khoảng 23h25 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Qua ghi nhận, vụ cháy làm 4 người trong một cửa hàng quần áo và 1 chiến sĩ công an chữa cháy bị thương.

Các nạn nhân bị thương gồm: Ông Nguyễn Văn Tr., 66 tuổi; bà Nguyễn Thị Hồng Đ., 67 tuổi; ông Ngô Văn C., 45 tuổi và bà Lý Thị Tuyết Nh., 44 tuổi. Trong đó, bà Nh. là nạn nhân bị thương nặng nhất với đa chấn thương: "Chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn…".

Ngoài ra, danh sách nạn nhân bị thương trong vụ cháy còn có anh Trịnh Thanh L., 23 tuổi, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo điện tử Người Đưa Tin ghi nhận tại hiện trường vụ cháy chợ phường 7, TP.Cà Mau:

Chính sách - Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau

Hiện trường vụ cháy chợ phường 7, TP.Cà Mau.

Chính sách - Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau (Hình 2).

Lực lượng chức năng tích cực chữa cháy.

Chính sách - Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau (Hình 3).

Nhiều người dân kéo đến xem hiện trường vụ cháy.

Chính sách - Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau (Hình 4).

Phương tiện chữa cháy nhanh chóng được huy động đến hiện trường...

Chính sách - Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau (Hình 5).

...và cả xe cứu thương để vận chuyển những người bị thương đến cơ sở y tế.

Chính sách - Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau (Hình 6).

Ngọn lửa cháy lớn và nhanh với cột khói bốc lên cao hàng chục mét.

Chính sách - Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau (Hình 7).
Đến sáng 30/8, lực lượng chữa cháy vẫn khắc phục hậu quả.
Chính sách - Phó Chủ tịch tỉnh thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy ở Cà Mau (Hình 8).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân (áo trắng từ phải sang) ân cần thăm hỏi các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Clip: Ca nô chở khách tham quan bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên vịnh Nha Trang

Thứ 3, 27/08/2019 | 10:18
Sau khi đưa khách lên Hòn Mun, 2 thuyền viên điều khiển ca nô chạy vào Hòn Một neo đậu thì bất ngờ phát hiện ca nô bốc cháy.

Cháy chợ Voi ở Hà Tĩnh, hàng trăm người căng mình dập lửa trong đêm

Thứ 7, 03/08/2019 | 10:45
Thấy lửa bùng phát, hàng trăm tiểu thương vội vàng đến hiện trường, hô hoán dập lửa và sơ tán đồ đạc ra bên ngoài.

Kho gỗ hương tiền tỷ bốc cháy trong đêm, chủ doanh nghiêp ngất xỉu tại chỗ

Thứ 4, 31/07/2019 | 14:26
Nhìn ngọn lửa thiêu trụi kho gỗ hương trị giá hàng tỷ đồng, chủ doanh nghiệp đã ngất xỉu ngay tại hiện trường. Hiện, công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.