Phó Thủ tướng ra lệnh dừng thu phí khi xảy ra ùn tắc hơn 1 km

Phó Thủ tướng ra lệnh dừng thu phí khi xảy ra ùn tắc hơn 1 km

Chủ nhật, 01/05/2016 | 18:57
0
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu trạm thu phí phải tạm dừng thu phí khi có hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài trên 1km để giao thông thông suốt.

Tin tức mới nhận, ngày 1/5, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phát đi công điện Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các ngày cuối đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Trong đó có nội dung yêu cầu các trạm ngừng thu phí khi có hiện tượng ùn tắc kéo dài hơn 1 km trên cao tốc. Đồng thời, cần mở cổng để các phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc mới tổ chức thu phí trở lại. Đặc biệt ngày cuối đợt nghỉ lễ (3/5) ở cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội và TP HCM.

Xã hội - Phó Thủ tướng ra lệnh dừng thu phí khi xảy ra ùn tắc hơn 1 km

Các trạm thu phí phải dừng thu phí, mở cổng để các phương tiện lưu thông nhanh hơn cho đến khi hết ùn tắc.

Trong công điện này, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các địa điểm du lịch.

Lực lượng cảnh sát cần tăng cường tổ chức phân luồng giao thông tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các tuyến đường vành đai. Kịp thời phát hiện, xử lý tai nạn, sự cố, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài đặc biệt là tại Hà Nội,TP HCM.

Các doanh nghiệp vận tải tăng cường đủ phương tiện bảo đảm các điều kiện an toàn phục vụ hành khách; tạo điều kiện tốt nhất để hành khách đi xe tại bến và các điểm đón trả khách theo quy định. Khuyến cáo người dân chủ động có kế hoạch đi lại sớm hơn, không tập trung quá đông vào chiều 3/5 để tránh quá tải.

Liên quan đến tình hình giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính riêng ngày 01/5, toàn quốc xảy ra 21 vụ, làm chết 12 ngư

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.