Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long

Thứ 3, 27/06/2023 | 21:55
0
Chiều 27/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long (xã Tường Lộc, huyện Tam Bình), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các học viên đang cai nghiện tại cơ sở cố gắng cai nghiện để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Tiêu điểm - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ sở cai nghiện ma túy được thành lập từ năm 1993.

Sau nhiều lần thay đổi tên gọi và kiện toàn, hiện cơ sở hoạt động đa chức năng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cắt cơn giải độc, tư vấn điều trị nghiện, tổ chức lao động trị liệu và dạy nghề cho các đối tượng là người cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Tòa án, đối tượng xã hội không nơi cư trú; xác định tình trạng nghiện và cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Cơ sở có tổng diện tích đất được cấp là 69.599m2, được chia thành 3 khu với nhiều trang bị: máy siêu âm, X-quang, phòng xông hơi, tập gym, sân bóng, phòng hớt tóc, dạy nghề, phòng máy vi tính, phòng hát karaoke,... phục vụ cho học viên cai nghiện.

Hiện, cơ sở đang quản lý 128 học viên, trong đó có 93 học viên cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án và 34 học viên cai nghiện tự nguyện, 1 đối tượng xã hội. 

Tiêu điểm - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long (Hình 2).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm học viên tại phòng tập gym của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ sở tiếp nhận mới 101 học viên; giải quyết tái hòa nhập 100 học viên. Tổ chức cắt cơn giải độc và điều trị bệnh cho 9.227 lượt học viên. Cơ sở thực hiện tốt công tác tư vấn, quản lý giáo dục học viên chấp hành quy chế cơ sở và tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề cho học viên...

Cơ sở đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nhất là trong các dịp lễ, tết nhìn chung học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế; từng viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong ca trực, thường xuyên kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trong nội trại không để xảy ra trường hợp thẩm lậu ma túy và bỏ trốn tập thể.

Tiêu điểm - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long (Hình 3).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác thăm, tặng quà tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh, đến nay, 107 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã bố trí được địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện; phân công người thực hiện nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tỉnh xác định cuộc đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy còn hết sức khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia, hỗ trợ của nhân dân. 

Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh, hoàn chỉnh việc quy định cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề xuất Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Điều 33 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện vi phạm nội quy, quy chế hoặc tự ý kết thúc hợp đồng cai nghiện sẽ chuyển sang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành Thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cai nghiện ma túy để các địa phương làm cơ sở trình cấp thẩm quyền giao cơ chế đặt hàng.

Tiêu điểm - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long (Hình 4).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo các bộ ngành cũng đã trả lời một số kiến nghị và giao các bộ ngành ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh để có hướng hỗ trợ, điều chỉnh hợp lý.

Thanh Lâm

Chân dung Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Thứ 5, 05/01/2023 | 16:58
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Lưu Quang.

Ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà trở thành Phó Thủ tướng

Thứ 5, 05/01/2023 | 16:59
Quốc hội khóa XV vừa phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Lưu Quang là tân Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh

Thứ 7, 01/08/2015 | 20:18
Bộ Chính trị quyết định chuẩn y ông Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2010- 2015.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.