Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ TP.HCM tăng cường Chỉ thị 16

Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ TP.HCM tăng cường Chỉ thị 16

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 23/07/2021 | 21:52
0
Đồng tình với các giải pháp tăng cường thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị địa phương nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh.

Cần chống dịch bằng biện pháp khoa học

Chiều 23/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát biểu tại hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện cách ly xã hội TP.HCM theo tinh thần Chỉ thị số 16.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của chính quyền TP.HCM cần được diễn đạt cụ thể để người dân hiểu rõ và đồng lòng với cán bộ vì mục tiêu kiểm soát dịch bệnh.

Qua nghe báo cáo từ các quận, huyện của TP.HCM, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, cần phải xác định rõ quan điểm phòng chống dịch. Việc truy tìm các ca F0 đã đem lại hiệu quả triệt để hay chưa?

Nhiều quận huyện khi truy vết đã phát hiện chùm ca bệnh. Như huyện Cần Giờ từ 2 ca nhiễm sau khi rà soát đã phát hiện hơn 200 ca.

Xét nghiệm tình cờ tại phà Bình Khánh cũng thấy 6 ca dương tính. Như vậy cho thấy, lực lượng chống dịch địa phương, từ thành phố đến quận, huyện cần phải “bình tĩnh để đánh giá xử lý”.

Sự kiện - Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ TP.HCM tăng cường Chỉ thị 16

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị TP.HCM có giải pháp khoa học, hiệu quả để phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định quan điểm ủng hộ phương pháp test nhanh trong vùng đỏ, khu vực có nguy cơ cao để nhanh chóng tìm ra F0 và giữ vững vùng xanh an toàn.

“Năng lực của chúng ta cần triển khai cho hợp lý. Công tác xét nghiệm cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng, tranh thủ đưa vùng đỏ thành vùng vàng, vùng xanh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về việc cách ly, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị TP.HCM tiếp tục thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của bộ Y tế nhằm cách ly F1 tại nhà, rút ngắn thời gian điều trị F0.

Bởi lẽ, hệ thống cơ sở vật chất không thể đáp ứng hết nhu cầu cách ly tập trung.

Trong khi biến chủng Delta của dịch Covid-19 theo nghiên cứu khoa học có tỷ lệ nhất định các ca F0 tự khỏi bệnh. Còn khi F0 chuyển nặng, xuất hiện triệu chứng thì sẽ có phương án điều trị tại các bệnh viện theo phác đồ cụ thể.

"Các quận, huyện và khu cách ly cần giám sát tốt để tránh các F0, F1 tập trung và lây nhiễm chéo. Chúng ta phải xác định rõ chiến lược tăng cường nhân lực cho các quận, huyện.

Như khi tôi đi kiểm tra tại quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh thì thấy điều kiện có lúc có chỗ còn thiếu thốn, vất vả. Thành phố và giữa các quận, huyện cần chia lửa với nhau về nhân lực, về điều kiện y tế”, ông Bình chỉ ra.

Thêm nữa, Phó Thủ tướng cho rằng, trong lúc TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thì cần tính toán đến các phương án lâu dài. Đặc biệt, việc tiêm vaccine cho người dân nên huy động nguồn lực để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Thêm thời gian giãn cách để giải quyết khó khăn

Báo cáo sơ kết 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM cho biết, trong thời gian cách ly xã hội, thành phố này đã thúc đẩy công tác xét nghiệm tầm soát diện rộng  giúp phát hiện được nhiều ca dương tính.

Từ đó xác định khoanh vùng, phong tỏa nhiều khu vực, hạn chế lây lan diện rộng.

TP.HCM đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để cung ứng hàng hóa cho người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra nhiều mặt hạn chế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của địa phương. 

Mặc dù thành phố đã cố gắng kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn nhưng số ca nhiễm vẫn còn tăng cao, đa số là tại các khu phong tỏa. Điều đó cho thấy việc quản lý tại các khu phong tỏa còn chưa chặt chẽ.

Sự kiện - Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ TP.HCM tăng cường Chỉ thị 16 (Hình 2).

Thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 1/8, TP.HCM sẽ tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng đưa thông tin xấu, bịa đặt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Chuỗi cung ứng bị khó khăn dẫn đến chi phí vận chuyển hàng từ các tỉnh về thành phố đã tăng lên. Việc ngưng hoạt động 3 chợ đầu mối dẫn đến kênh tiếp cận hàng của các tiểu thương khó khăn nên giá cả biến động tăng mạnh tại một số điểm bán.

Việc thực hiện của các doanh nghiệp đối với mô hình vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm” còn gặp một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Khi tổ chức vừa sản xuất vừa cách ly, một số lao động ban đầu đồng thuận nhưng sau đó lại không muốn tham gia. Có tình trạng một số trường hợp chủ doanh nghiệp không thực hiện cùng ăn, cùng ở với công nhân mà vẫn đi về hàng ngày. Điều này được xác định là mối nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Vì thế, TP.HCM sẽ đưa ra phương hướng chống dịch bệnh trong thời gian tới bằng văn bản cụ thể để thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường đến 1/8.

TP.HCM sẽ tận dụng “tuần lễ vàng” còn lại để dập dịch Covid-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 23:03
TP.HCM sẽ tận dụng “tuần lễ vàng” còn lại để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: “TP.HCM cần biện pháp mới để chống dịch"

Thứ 5, 15/07/2021 | 21:01
Đánh giá công tác chống dịch của TP.HCM, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu địa phương cần nâng cao năng lực hơn nữa.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.