Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội

Thứ 5, 07/07/2022 | 11:34
0
Đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn, an ninh trong từng ngày thi.

Sáng 7/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra điểm thi tại trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Cùng đi với đoàn kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi THPT năm 2022 của TP.Hà Nội và các địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, sau thời gian thực hiện lộ trình đổi mới, cùng với việc giao cho địa phương tổ chức, đến nay, kỳ thi THPT đã thực sự nhẹ nhàng đối với thí sinh, người dân, xã hội nhưng vẫn bảo đảm trung thực, khách quan, là một trong những căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển.

Tuy nhiên, các điểm thi vẫn cần lưu ý việc thực hiện quy chế thi phải hết sức nghiêm túc song đồng thời tạo điều kiện tối đa cho thí sinh.

Giáo dục - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra khu để đồ cá nhân của thí sinh

Giáo dục - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Hình 2).
Giáo dục - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Hình 3).

Phó Thủ Tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hà Nội

Giáo dục - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Hình 4).
Giáo dục - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Hình 5).

Các điểm thi cần nhắc nhở thí sinh nhiều vòng, nhiều lần về việc không mang những thiết bị, vật dụng không được phép vào phòng thi; đối với những trường hợp đến muộn hay vi phạm quy chế trong phòng thi thì cần xem xét kỹ càng, đúng với thực tế, tránh để các cháu bị thiệt thòi vì những lỗi không đáng có hay vô ý mắc phải.

Giáo dục - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Hình 6).
Giáo dục - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Hình 7).

Đoàn kiểm tra đến thăm từng phòng thi

Giáo dục - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội (Hình 8).

Báo cáo với Phó Thủ tướng, bà Vũ Thị Xuân Dung, Trưởng điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân cho biết các cán bộ coi thi thực hiện rất nghiêm túc quy chế thi như bốc thăm giám thị, hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh không mang vật dụng ngoài quy định vào phòng thi, bố trí khu để đồ riêng cách xa phòng thi tối thiểu 25 m, bố trí phòng thi riêng cho thí sinh bị nhiễm Covid-19.

Sáng 7/7 thí sinh làm bài Ngữ văn trong 120 phút, bắt đầu từ 7h35. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục làm bài môn Toán trong 90 phút, bắt đầu từ 14h30.

Sáng 8/7, thí sinh sẽ thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và kết thúc kỳ thi với môn Ngoại ngữ vào chiều 8/7. Riêng Ngữ văn thi tự luận, các môn thi còn lại dưới dạng trắc nghiệm khách quan.

Hữu Thắng - Hoa Trà

 

Đáp án đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Thứ 5, 07/07/2022 | 09:51
Đề thi chính thức và gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2022 chuẩn nhất, cập nhật nhanh nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.

Thi tốt nghiệp THPT: Sĩ tử lo lắng bước vào môn thi đầu tiên

Thứ 5, 07/07/2022 | 07:48
Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được diễn ra an toàn, tránh những sự cố không đáng có gây ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh.

Thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn: Nhiều thí sinh vẫn hổng kiến thức

Thứ 5, 07/07/2022 | 08:19
Mặc dù lượng kiến thức chỉ tập trung ở khối 12, nhưng nhiều em vẫn không chắc chắn khi làm bài thi môn Ngữ văn.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.