Phó Thủ Tướng yêu cầu báo cáo kết quả việc bổ nhiệm Phó TGĐ Sabeco

Phó Thủ Tướng yêu cầu báo cáo kết quả việc bổ nhiệm Phó TGĐ Sabeco

Thứ 7, 09/07/2016 | 08:18
0
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và báo cáo kết quả về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Sabeco, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trước ngày 30/7.

Cụ thể, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có Văn bản số 868/VAFI ngày 13/6 gửi Thủ tướng phản ánh và kiến nghị liên quan đến việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương và việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Pháp luật - Phó Thủ Tướng yêu cầu báo cáo kết quả việc bổ nhiệm Phó TGĐ Sabeco

Vũ Quang Hải con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra, xem xét giải quyết kiến nghị của VAFI.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương thông báo kết quả giải quyết cho VAFI, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 30/7/2016.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI cho biết, VAFI đã nhiều lần gửi công văn liên quan tới vụ việc bổ nhiệm sai luật đối với ông Vũ Quang Hải con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Sabeco và việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp thuộc quản lý của Bộ Công Thương.

Năm 25 tuổi, ông Vũ Quang Hải giữ cương vị Tổng giám đốc PVFI thì trong hai năm công ty vốn 300 tỷ đồng này bị thua lỗ tổng cộng 220 tỷ đồng. Sau đó, ông Hải được điều chuyển về Bộ Công Thương, tiếp tục được bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng trước khi về Sabeco làm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Sau khi VAFI có văn bản gửi các cơ quan và Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm Vũ Quang Hải, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương rà soát lại công tác cán bộ và quy trình nhân sự tại Bộ Công Thương trong giai đoạn 2013-2015.

Việc rà soát bao gồm cả các trường hợp tiếp nhận người từ bên ngoài về và các trường hợp được điều động từ Bộ về nắm giữ các vị trí trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của các Tập đoàn, Tổng

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.