Ông Zhumin nguyên là Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc và từng làm cố vấn cho cựu Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn. Việc bổ nhiệm này cho thấy sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc cùng với ảnh hưởng của họ đến nền kinh tế toàn cầu.
Ông Zhumin là người Trung Quốc đầu tiên nắm giữ cương vị cao trong IMF
Theo đề xuất của bà Lagarde, ông Zhu sẽ nhận nhiệm vụ mới vào ngày 26/7, làm việc cùng 3 phó giám đốc điều hành khác nhằm hỗ trợ ban giám đốc điều hành IMF. Ông Zhu đã trở thành cố vấn đặc biệt của IMF kể từ năm ngoái.
Trung Quốc vốn rất thèm muốn một vị trí cao cấp trong tổ chức IMF nhưng đã bị chặn đứng trong thời gian trước vì Nhật Bản luôn giữ vị trí cao nhất của khu vực Châu Á tại IMF.
Việc ông Zhumin được bổ nhiệm sẽ tăng thêm tiếng nói của khu vục Châu Á tại quỹ tiền tệ lớn nhất thế giới này. Tại IMF, hiện Châu Á có hai vị trí then chốt khi trước đó, vị trí chủ tịch ủy ban cố vấn hàng đầu của IMF đã thuộc về ông Tharman Shanmugaratnam, Bộ trưởng tài chính Singapore.
Theo bà Christine Lagarde, “Ông Zhu mang tới nhiều kinh nghiệm về chính phủ, các thị trường tài chính và hoạch định chính sách; có các kỹ năng về thông tin và quản lý cũng như rất am hiểu về IMF”.
Việc bổ nhiệm ông Zhumin vào vị trí phó tổng giám đốc IMF đã không còn là một bí mật thú vị vì trong cuộc vận động tranh của của mình, bà Largade đã có những "hứa hẹn" để nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc cũng như một số quốc gia mới nổi khác.
Quế Mai