Hà Nội: Phòng ngừa hình thức gian lận bằng công nghệ cao tại kỳ thi THPT

Hà Nội: Phòng ngừa hình thức gian lận bằng công nghệ cao tại kỳ thi THPT

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 01/07/2022 | 21:36
0
Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh bằng 1/10 cả nước, vì vậy công tác chuẩn bị trước kỳ thi luôn được chú trọng và triển khai từ sớm.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra, để đảm bảo công tác an ninh, an toàn chiều nay (1/7) đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội.

Thành phố đã sớm có những phương án thực hiện

Tại buổi làm việc, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã có báo cáo về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay toàn thành phố có 97.524 thí sinh dự thi, trong đó có 85.883 thí sinh học chương trình THPT, 11.641 thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên; có 4.476 thí sinh tự do. Cùng với đó là 25 học sinh thuộc Cục nhà trường - Bộ Quốc phòng cùng tham dự kỳ thi với thí sinh Hà Nội.

“Sở GD&ĐT đã bố trí 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng; trong đó có 66 điểm thi chính thức đặt tại trường THCS, 3 điểm thi chính thức đặt tại Trung tâm GDNN-GDTX và 112 Điểm thi chính thức đặt tại trường THPT.

Có tổng số 4.594 phòng thi, trong đó có 4.070 phòng thi chính thức, 362 phòng thi dự phòng, 162 phòng chờ. Sở cũng đã điều động 14.096 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi; 695 cán bộ, công chức, viên chức tham gia Ban chấm thi”, ông Tiến cho biết

Giáo dục - Hà Nội: Phòng ngừa hình thức gian lận bằng công nghệ cao tại kỳ thi THPT

Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng thi sinh dự thi đông đảo

Bên cạnh đó, thí sinh trong một quận/huyện/thị xã được bố trí thành một cụm thi. Để bảo đảm Quy chế thi, tại mỗi điểm thi, cán bộ coi thi là giáo viên của các trường THPT đến từ quận/huyện/thị xã lân cận; cán bộ coi thi là giáo viên của các trường THCS tại quận/huyện/thị xã nơi đặt điểm thi.

Đánh giá về sự chuẩn bị của Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận công tác chuẩn bị Kỳ thi của địa phương kỹ càng, nghiêm túc, có chất lượng. Ban chỉ đạo thi thành phố và các quận, huyện, thị xã đã sớm được thành lập và có sự phân công bài bản.

Thứ trưởng bày tỏ: “Năm học 2021-2022 là một năm học rất nhiều thách thức đối với ngành giáo dục, khi diễn ra trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp và lan rộng khắp cả nước. Vì vậy, mục tiêu đặt ra vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa hoàn thành chương trình THPT, kiên trì với chất lượng giáo dục.

Việc học chuyển từ trực tiếp và trực tuyến. Các địa phương đặc biệt Tp.Hà Nội đã rất cố gắng khắc phục những khó khăn. Tuy nhiên những tháng cuối cùng các em đã được đến trường và kết thúc năm học vào đúng thời điểm ngày 30/5”.

Thứ trưởng cho rằng, Hà Nội cần lưu ý đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ khi tổ chức kỳ thi sắp tới. Đặc biệt, là việc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đối với cán bộ, giáo viên, cần có sự phân công rõ ràng, phù hợp.

Giáo dục - Hà Nội: Phòng ngừa hình thức gian lận bằng công nghệ cao tại kỳ thi THPT (Hình 2).

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý đối với công tác chống gian lận thi cử

Cần rà soát lại các khâu trước kỳ thi 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội bày tỏ: “Vừa qua thành phố đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh và lớp 10. Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, chúng tôi đánh giá đây là kỳ thi rất quan trọng, đặc biệt khi nó có hai mục tiêu vừa sử dụng kết quả để xét tốt nghiệp và làm căn cứ tuyển sinh vào các trường đại học.

Đến nay, các gia đình có con đi thi đang tập trung tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình từ trang bị kiến thức đến tư tưởng tâm lý. Chính vì vậy, chúng tôi thấy được tầm quan trọng của kỳ thi sắp tới”.

Đánh giá Hà Nội là địa phương có quy mô lớn, số lượng thí sinh nhiều, chiếm khoảng 1/10 cả nước. Địa bàn trải rộng, chính vì thế ban chỉ đạo thi thành phố triển khai từ rất sớm, ban hành kế hoạch, chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp THPT.

“Đối với giáo viên, ban chỉ đạo thi thành phố đã chỉ đạo ngành giáo dục tập huấn kỹ về quy chế, chuyên môn. Mỗi kỳ thi, giáo viên, cán bộ, thí sinh luôn luôn mới, chính vì vậy tính chủ động, yêu cầu nắm chắc quy chế phải được đảm bảo”, ông Chử Xuân Dũng bày tỏ.

Lãnh đạo UBND Tp.Hà Nội cũng quán triệt các sở, ban, ngành phải rà soát kỹ lưỡng các điều kiện, chuẩn bị chu đáo để chuẩn bị tốt kỳ thi. Đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao, thí sinh mang điện thoại vào phòng thi,… để giảm thiểu những vi phạm.

Ông Dũng cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi yêu cầu ban chỉ đạo thi thành phố, địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp hôm nay và đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội có những biện pháp khắc phục những đóng góp đã được đưa ra”.

Giáo dục - Hà Nội: Phòng ngừa hình thức gian lận bằng công nghệ cao tại kỳ thi THPT (Hình 3).

Qua kiểm tra, Hà Nội được đánh giá là địa phương triển khai nhanh chóng, đảm bảo

Trước đó, đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc tại trường THPT Thăng Long (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Báo cáo với đoàn công tác, bà Vũ Phương Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long, Phó trưởng điểm thi Trường THPT Thăng Long cho biết: “Điểm thi có 19 phòng thi, 2 phòng chờ, 2 phòng dự phòng. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất như phòng thi, phòng y tế, phòng làm việc của điểm thi, của trưởng điểm thi, phòng bảo quản đề thi và các phương tiện làm việc của điểm thi đã cơ bản hoàn thành”.

Ngoài ra, điểm thi cũng phối hợp với các cơ quan chức năng về các vấn đề an ninh, y tế, điện lực để bảo đảm các điều kiện an toàn nhất cho kỳ thi về ánh sáng, nhiệt độ, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao trong kỳ thi lần này cũng hết sức được cái trường chú trọng. Các khu vực cổng ra vào, tường rào, các hộ dân xung quanh điểm thi, giao thông quanh điểm thi đều đảm bảo theo quy định, những phòng không sử dụng sẽ niêm phong. Các phương tiện thông tin không sử dụng đến cũng như tín hiệu Internet trong khu vực thi được vô hiệu hóa. Mỗi phòng thi được bố trí 1 thùng ghi rõ số phòng, có lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ ghi rõ số báo danh của thí sinh vào đồ dùng, tránh việc nhầm lẫn.

Hà Nội tuyển sinh trực tuyến từ ngày mai (1/7)

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:41
Phụ huynh có con chuẩn bị vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ đầu tháng 7.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Thủ khoa bật mí "chiêu độc" để đạt điểm cao

Thứ 4, 29/06/2022 | 12:30
Gần chục ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra. Hai thủ khoa có thành tích "khủng" trong kỳ thi năm 2021 đã chia sẻ bí kíp giúp các sĩ tử năm nay đạt điểm cao.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển đại học năm 2022

Thứ 3, 28/06/2022 | 19:00
Vừa qua Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2022.
Cùng tác giả

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...