Phong tỏa, thu hồi tài sản đối với ông Trần Bắc Hà như thế nào?

Phong tỏa, thu hồi tài sản đối với ông Trần Bắc Hà như thế nào?

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 01/12/2018 | 14:47
0
Sau khi ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cùng các thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc phong tỏa, thu hồi tài sản như thế nào đối với các bị can này.

Ông Trần Bắc Hà và một số thuộc cấp vừa bị cơ quan điều tra bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Được biết, các bị can này có những sai phạm liên quan đến việc BIDV cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vay tiền để triển khai dự án chăn nuôi bò. Sau khi ông Trần Bắc Hà và các thuộc cấp bị khởi tố, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc phong tỏa, thu hồi tài sản như thế nào đối với các bị can này.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng: “Liên quan đến việc thất thoát tài sản nhà nước do ông Trần Bắc Hà và đồng phạm gây ra thì cần phải được làm rõ, minh bạch, phải xác định tài sản thất thoát cụ thể là bao nhiêu, thu hồi như thế nào, ra làm sao…

Đối với những tài sản do các bị can này sở hữu, tùy thuộc vào hậu quả họ gây ra làm thất thoát bao nhiêu thì sẽ tiến hành phong tỏa tài sản tương ứng, nhằm thu hồi triệt để cho Nhà nước. Thậm chí, ngay cả đối với một số doanh nghiệp làm ăn với ông Trần Bắc Hà cũng cần phải xem xét, nếu có liên quan đến việc ông Hà làm thất thoát tài sản Nhà nước thì cũng phải niêm phong tài sản để thu hồi”. 

Vị Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh: “Việc kê biên, niêm phong tài sản đối với các đối tượng có chức có quyền vi phạm pháp luật về kinh tế để họ không thể tẩu tán tài sản là một vấn đề hết sức quan trọng đối với cơ quan điều tra, để đảm bảo kỷ cương, đồng thời cũng không để tài sản nhà nước lọt vào túi riêng của những cá nhân này”.

An ninh - Hình sự - Phong tỏa, thu hồi tài sản đối với ông Trần Bắc Hà như thế nào?

Ông Trần Bắc Hà khi còn đương chức. 

Về việc dư luận đặt câu hỏi “thu hồi tài sản có khả thi hay không?”, Đại biểu Phạm Văn Hòa phân tích: “Tôi cho rằng, thu hồi tài sản có khả thi hay không thì chủ yếu phụ thuộc vào cơ quan điều tra. Trước hết, cơ quan điều tra phải làm rõ vi phạm của các bị can này dẫn đến thất thoát tài sản của ngân hàng là bao nhiêu, kịp thời niêm phong tài sản cá nhân của ông Trần Bắc Hà và một số cá nhân có liên quan.

Kể cả tài sản của các ông này đã được “phù phép” cho người khác đứng tên, nhưng nếu cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định đó là tài sản bất minh, do vi phạm pháp luật mà có thì cơ quan điều tra cũng phải kê biên.

Tôi nghĩ, ông Trần Bắc Hà và ông Trần Lục Lang cũng nên thành khẩn khai báo về số tài sản của mình đang có và tích cực bồi hoàn cho Nhà nước để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Một cán bộ từng công tác lâu năm trong lĩnh vực điều tra của bộ Công an cũng phân tích: “Cơ quan điều tra cần nhanh chóng xác định tài sản còn lại của dự án và các tài sản khác. Trước mắt, về nguyên tắc phải phong tỏa chính tài sản hình thành từ vốn mà ngân hàng giải ngân, tài sản đến đâu thì phong tỏa đến đó, còn tiền mặt thì phong tỏa tiền mặt, nếu đã đưa vào công trình thì phong tỏa công trình.

Trong trường hợp đã phong tỏa như vậy mà vẫn không đủ so với số tiền ngân hàng đã cho vay thì phải tiếp tục xác định tài sản và phong tỏa tài sản của các bị can liên quan. Kể cả tài sản của các bị can không phải hình thành từ tiền ngân hàng giải ngân nhưng vẫn phải phong tỏa để phục vụ cho việc sau này các bị can thực hiện trách nhiệm dân sự đền bù”.

Liên quan đến việc có ý kiến cho rằng, chỉ bị can, bị cáo phạm tội tham ô tài sản thì mới bị phong tỏa tài sản cá nhân, còn phạm các tội khác thì không, vị cán bộ này phân tích: “Điều đó là không đúng. Không phải tham ô tiền bỏ túi mới phải hoàn trả.

Hành vi cố ý làm trái và vi phạm gây hậu quả đều phải có trách nhiệm bồi thường. Ngoài trách nhiệm hình sự thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu gây thiệt hại bao nhiêu thì các bị can phải có trách nhiệm bấy nhiêu.

Việc từng người phải bồi thường bao nhiêu sẽ do tòa án quyết định. Nhưng mà trước khi có phán quyết của tòa án, để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại sau này thì nhất thiết cơ quan điều tra phải làm biện pháp phong tỏa, kê biên quản lý tài sản của các bị can, trong đó có bị can Trần Bắc Hà”.

 

Ngân hàng Nhà nước và BIDV lên tiếng sau khi ông Trần Bắc Hà bị bắt

Thứ 5, 29/11/2018 | 19:25
Ngay sau khi có thông tin ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV và ông Trần Lục Lang, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV bị bắt, Ngân hàng Nhà nước và BIDV đã chính thức lên tiếng.

Bắt ông Trần Bắc Hà, ông Trần Lục Lang

Thứ 5, 29/11/2018 | 17:01
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng từ ngày 22/11/2018.

Chánh Văn phòng bộ Công an lên tiếng về thông tin bắt ông Trần Bắc Hà

Thứ 5, 29/11/2018 | 11:23
Trước một số thông tin trên mạng xã hội đồn thổi về việc ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng BIDV vừa bị bắt, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng bộ Công an để làm rõ thông tin này.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ theo lệnh truy nã

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:30
Ngày 18/5, Công an Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Hồng Bích khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

Vụ nghi giao cấu với nam sinh ở Bình Phước: Cơ quan chức năng lên tiếng

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:27
Quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước là kiên quyết không bao che, dung túng và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định nếu có vi phạm.

Quảng Ninh: Tiếp nhận, xử lý 103 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:36
Ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng, làm việc nhẹ lương cao, đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án liên lạc đe dọa nạn nhân.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Quảng Ngãi: Khởi tố vụ chìm sà lan làm 4 người chết, 5 người mất tích

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:02
Sà lan chìm trên biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến 4 người tử vong nhưng không trùng danh sách đăng ký khi hoạt động.

Bình Thuận: Bắt đối tượng cưa trộm 1.100 cây keo lá tràm

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:18
Đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cưa trộm keo lá tràm nhiều lần từ giữa tháng 4/2024. Thời gian thực hiện hành vi thường vào khoảng 20h đến 22h tối.