Phụ huynh đánh nữ giáo sinh nhập viện:

Phụ huynh đánh nữ giáo sinh nhập viện: "Tôi đã sai"

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 02/04/2018 | 18:23
0
Nhận ra hành động sai lầm của mình, nữ phụ huynh đã trực tiếp đến tại gia đình nữ sinh viên thực tập trường mầm non Việt – Lào cầu mong sự tha thứ.

Phụ huynh xin lỗi sau khi đánh nữ sinh viên nhập viện

Liên quan đến vụ giáo sinh ở Nghệ An bị hành hung, chiều 2/4, trước sự chứng kiến chính quyền địa phương, bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983) trú ở phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã đến gia đình nữ giáo sinh P.T.H. (SN 1997) để xin lỗi.

Bà Nghĩa cho biết do chưa hiểu được đầu đuôi nguyên nhân vụ việc, trong phút bốc đồng nông nổi tôi đã gây ra hành động thiếu suy nghĩ, hành hung cô giáo.

“Tôi nhận mình đã sai trong việc này và rất lấy làm tiếc đã gây ra dư luận không tốt trong những ngày qua, làm ảnh hưởng đến danh dự của cô giáo, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến tập thể giáo viên trong trường”, bà Nghĩa nói.

Vị phụ huynh cho biết thêm, đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc về thái độ ứng xử và sẽ thận trọng hơn trong văn hóa ứng xử, lời nói của mình.

Phụ huynh đánh nữ giáo sinh nhập viện: 'Tôi đã sai'

Bà Nghĩa đã tới và xin lỗi chính thức đến nữ giáo sinh

Trao đổi về sự việc, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1994) chồng sắp cưới của giáo sinh P.T.H. cho hay: “Dù sao họ cũng nhận sai và cũng đến nhiều lần xin lỗi. Thấy được tâm ý của họ nên chúng tôi đã bàn với gia đình, quyết định tha thứ, rút đơn kiện bà Nghĩa”.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa về tội Làm nhục người khác.

Bà Nghĩa được xác định là người xông vào trường mầm non Việt – Lào, đánh giáo sinh P.T.H. (SN 1997) khiến chị này nhập viện, có biểu hiện dọa sảy thai.

Ngoài đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi cố ý gây thương tích, người bị hại cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Phan Thị Nghĩa về hành vi làm nhục người khác.

Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y cho thấy chị P.T.H. bị tổn hại sức khỏe 0% nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh không khởi tố bà Phan Thị Nghĩa về tội Cố ý gây thương tích.

Phụ huynh đánh nữ giáo sinh nhập viện: 'Tôi đã sai' (Hình 2).

Thư xin lỗi bà Nghĩa gửi đến gia đình và giáo sinh H.

Trước đó, khoảng 8h ngày 22/3, bà Phan Thị Nghĩa đưa con đến lớp. Cho rằng giáo sinh P.T.H. đánh con mình ở buổi học trước để lại vết bầm nên bà Nghĩa đã hành hung dù cô H. liên tục van xin mình đang có thai.

Thời điểm đó, có một số cô giáo và phụ huynh chạy đến can ngăn nhưng bà Nghĩa vẫn tiếp tục hành hung. Chỉ đến khi bà Nghĩa yêu cầu quỳ xin lỗi, do sợ hãi nên cô giáo đành phải làm theo, vị phụ huynh này mới bỏ đi.

Nhận được thông tin, ngày 23/3, cục Nhà giáo & Cán bộ Quản lý giáo dục, bộ GD&ĐT đã có công văn và điện thoại trực tiếp yêu cầu sở GD&ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ.

Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị Công an TP.Vinh tiến hành điều tra, xác minh nếu thấy có đủ dấu hiệu phạm tội thì đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp với phòng GD&ĐT thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Giám hiệu và Công đoàn trường mầm non Việt - Lào tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên giáo sinh thực tập sớm ổn định tư tưởng, sức khỏe để tiếp tục hoàn thành khóa thực tập tại trường.

Nữ giáo sinh bị hành hung: Không khởi tố tội Cố ý gây thương tích

Thứ 6, 30/03/2018 | 14:20
Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa về tội Làm nhục người khác, nhưng không khởi tố tội Cố ý gây thương tích.

Nữ giáo sinh bị phụ huynh hành hung: "Tôi cảm thấy xấu hổ với học sinh"

Thứ 3, 27/03/2018 | 19:00
"Để đảm bảo tính mạng đứa con trong bụng, tôi đã quỳ xuống xin lỗi cháu....Tôi nhục cho bản thân, rồi để các cháu nhìn vậy tôi cũng cảm thấy xấu hổ với học sinh, với phụ huynh và mọi người. Rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để trả lại sự trong sạch và danh dự cho tôi", cô H. bức xúc nói.

Sinh viên thực tập mang thai bị đánh: Triệu tập phụ huynh hành hung cô giáo

Thứ 6, 23/03/2018 | 19:04
Để làm rõ sự việc một sinh viên thực tập đang mang thai bị phụ huynh đánh, Công an TP.Vinh đã triệu tập vị phụ huynh này để làm rõ.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.