Phú Thọ: 3 nữ công an bị đối tượng nhiễm HIV cắn, gây thương tích

Phú Thọ: 3 nữ công an bị đối tượng nhiễm HIV cắn, gây thương tích

Thứ 6, 09/08/2019 | 09:35
0
Khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì bị 1 người phụ nữ nhiễm HIV lao vào cắn, cấu, cào, gây thương tích cho 3 nữ cán bộ của Công an huyện Thanh Sơn.

Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 9/8, một lãnh đạo UBND xã Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), xác nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, 3 nữ cán bộ Công an huyện Thanh Sơn đã bị 1 người phụ nữ nhiễm HIV cắn, cào vào người, gây thương tích.

Theo vị lãnh đạo này, sáng 8/8, Công an huyện Thanh Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phá dỡ trụ bê tông bị người lạ đổ trái phép trên con đường dẫn vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thỏ Hòa Phát. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng bị một số người dân ngăn cản vì cho rằng công ty thỏ Hoà Phát đầu tư nhưng gây ô nhiễm cho những khu vực xung quanh.

An ninh - Hình sự - Phú Thọ: 3 nữ công an bị đối tượng nhiễm HIV cắn, gây thương tích

Trụ bê tông giữa đường ngăn các phương tiện vào khu vực công ty đầu tư gây ô nhiễm. (Ảnh: IT).

Đỉnh điểm, có 1 người phụ nữ bị nhiễm HIV đã nhiều năm nay phản đối lực lượng chức năng quyết liệt, khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì người này đã lao vào cắn, cấu, cào, gây thương tích cho 3 nữ cán bộ của Công an huyện Thanh Sơn. 3 cán bộ này được đưa đi tiêm phơi nhiễm HIV ngay sau đó, hiện chưa rõ kết quả.

Người phụ nữ sau đó còn lao vào với ý định gây thương tích cho một số người khác nhưng bị khống chế.

"Người phụ nữ này sống trên địa bàn, bị nhiễm HIV từ người chồng đã mất từ mấy năm nay, người này có 1 đứa con nhỏ nhưng cũng bị nhiễm HIV từ khi sinh ra" - vị lãnh đạo xã Hương Cần nói.

Liên quan đến vụ việc trên, theo TTXVN, năm 2015, trên vùng đất này, Công ty đầu tư dự án chăn nuôi lợn đã gây ô nhiễm môi trường bị chính quyền địa phương xử phạt. Đến năm 2016, công ty này chuyển sang nuôi thỏ thì bị một số đối tượng quá khích, kích động người dân vào đập chết thỏ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương khiến công ty bị thiệt hại nặng nề.

Sau thời gian hoạt động thua lỗ, Công ty đầu tư dự án chăn nuôi lợn đã bán lại cơ sở vật chất cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển thỏ Hòa Phát để thực hiện dự án trồng nấm.

Ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển thỏ Hòa Phát chia sẻ: Ngoài việc chuyển hết số nước thải ở 3 bể chứa phân lợn trước đây, khi chuẩn bị lắp đặt hệ thống để trồng nấm, tôi đã trực tiếp trao đổi với 179 hộ dân ở khu Lịch 2, đồng thời giải thích trồng nấm sẽ không gây ô nhiễm môi trường, đường vào công ty cũng sẽ được mở trên phần đất của công ty. Tuy nhiên, một số đối tượng tuyên bố không cho công ty hoạt động, đồng thời có hành động hủy hoại tài sản của công ty, dùng súng cao su, gạch đá ném vào công ty và các công nhân viên của công ty.

Cũng theo ông Long, với tư tưởng "lấy dân làm gốc", khi họp dân, công ty đã cam kết khi trồng nấm sẽ không gây ô nhiễm, đồng thời hứa hỗ trợ khu Lịch 2 số tiền 300 triệu đồng và những năm tiếp theo sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng/năm để người dân trong khu có nguồn quỹ công ích thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Long cũng khẳng định, ngoài việc làm đường đi riêng trên đất của công ty, chúng tôi sẽ không đi trên con đường cũ dẫn ra đồng, mặc dù đường bê tông này do công ty đầu tư thi công. Công ty cũng cam kết giai đoạn đầu đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương, tiến tới công ty mở rộng mô hình liên kết trồng nấm với người dân.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Vụ bị ép ký giấy nợ, dọa đâm kim tiêm dính HIV ở Đà Nẵng: Hé lộ kế hoạch nham hiểm

Thứ 6, 09/08/2019 | 07:49
Đặng Ngọc Dũng (31 tuổi) và Mai Văn Khánh (36 tuổi) là 2 đối tượng chính trong vụ án. Cả hai bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Điều tra vụ một gia đình ở Đà Nẵng bị ép ký giấy nợ, dọa đâm kim tiêm dính máu HIV

Thứ 5, 08/08/2019 | 15:17
Một gia đình ở Đà Nẵng gửi đơn lên Công an quận Cẩm Lệ khi bị nhóm giang hồ ép ký giấy nợ 800 triệu đồng và dọa sẽ tiêm nhiễm HIV vào người thân trong gia đình.

Phi vụ cướp xe táo tợn và cái kết của gã taxi nhiễm HIV

Thứ 4, 26/06/2019 | 15:08
Trong cái nắng oi ả một ngày cuối tháng 6, cặp đôi “song Tú” bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Cướp tài sản.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.