Phú Yên: Phạt 1 tỷ đồng, tịch thu phương tiện, tang vật của công ty Tú Mai

Phú Yên: Phạt 1 tỷ đồng, tịch thu phương tiện, tang vật của công ty Tú Mai

Thứ 4, 27/07/2022 | 14:31
0
UBND tỉnh Phú yên vừa ra quyết định xử phạt 1 tỷ đồng, tịch thu phương tiện, tang vật của Công ty Tú Mai về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép.

Công ty trốn tránh, che giấu hành vi vi phạm 

Ngày 26/7, liên quan đến vụ "công trường đá lậu" tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên mà Người Đưa Tin đã phản ánh qua nhiều bài viết, ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên thông tin, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định xử phạt Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Tú Mai (gọi tắt là Công ty Tú Mai, địa chỉ thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) số tiền 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ phương tiện, tang vật của công ty này. Công ty Tú Mai bị xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Môi trường - Phú Yên: Phạt 1 tỷ đồng, tịch thu phương tiện, tang vật của công ty Tú Mai

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Tú Mai bị xử phạt 1 tỷ đồng, tịch thu phương tiện, tang vật về hành vi khác thác khoáng sản không có giấy phép.

Theo văn bản xử phạt, vào lúc 8h30 ngày 22/5, đoàn công tác của UBND huyện Sông Hinh và UBND xã Đức Bình Tây kiểm tra tại khu vực chân núi Hòn Giăng, buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, phát hiện có dấu hiệu khai thác đá trái phép trên diện tích 0,2ha.

14h ngày 24/5, đoàn công tác của UBND huyện Sông Hinh và UBND xã Đức Bình Tây làm việc với ông Đặng Đức Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty Tú Mai, xác định trong thời gian từ ngày 28/4 tới ngày 19/5, công ty này có hành vi khai thác đá granit trái phép trên diện tích 0,2ha, múc lại số lượng đá đã chôn lấp trước đây và khoan tách, lấy 9 block đá trong phạm vi 960m2, nằm rải rác rất nhiều vị trí khác nhau, đưa về bãi tập kết của công ty (được đánh số từ 1 đến 9). Khối lượng khai thác là 35,861 m3, phương tiện khai thác bao gồm: 1 xe múc, 1 máy khoan cầm tay, 2 búa đục, 2 chạm đá (kèm theo 2 bảng kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).

Cơ quan chức năng làm việc với ông Đặng Đức Tú, xác định 9 block đá granit khai thác trái phép đưa về nhà máy để chế biến đá ốp lát. Việc khai thác trên không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi vi phạm, công ty này có hành vi trốn tránh, che giấu, không giữ nguyên hiện trường. Tang vật, phương tiện vi phạm công ty đưa về nhà máy, gây khó khăn cho việc xác minh, xử lý vi phạm.

Môi trường - Phú Yên: Phạt 1 tỷ đồng, tịch thu phương tiện, tang vật của công ty Tú Mai (Hình 2).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hơn 300 block đá khai thác trái phép. Hiện, số đá này Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ để xác định nguồn gốc.

Ngày 5/5, UBND xã đã mời đại diện Công ty Tú Mai đến làm việc, đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm. Đại diện công ty cam kết sẽ chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, đến ngày 19/5, khi PV Người Đưa Tin đến hiện trường thì hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra. Hành vi này cho thấy, công ty không chấp hành yêu cầu của người có thẩm quyền, cố tình thực hiện hành vi khai thác đá trái phép.

Với những hành vi trên, UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1 tỷ đồng (mức tối đa của khung phạt). Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản chưa bị tiêu thụ, tịch thu phương tiện sử dụng vi phạm hành chính.

Cụ thể, tang vật tịch thu gồm: 9 block đá Granit (được đánh số từ 1 đến 9), với khối lượng 35,861m3; Phương tiện gồm: 1 xe đào bánh xích màu vàng, hiệu KOBELKO, dung tích gàu 1,2m3, 1 máy khoan cầm tay, 2 búa đục, 2 chạm đá (kèm theo bảng kê tang vật và bảng kê phương tiện vi phạm hành chính).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị này khắc phục hậu quả, buộc thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn.

Xác minh nguồn gốc 400m3 đá thu giữ tại hiện trường

Theo ghi nhận của PV, thời điểm đầu tháng 5/2022, khi có mặt tại điểm khai thác đá, dọc hai bên đường có hàng trăm khối đá được tập kết. Thời điểm này, dưới thung lũng, công nhân làm việc và có số lượng lớn đá mới được tách ra nằm ngổn ngang. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng chỉ xử phạt công ty này khai thác trái phép 9 block đá, liệu đã đúng với thực tế hay chưa?

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Ngọc Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Hinh cho biết: "Theo kết quả làm việc với chủ nhà máy, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được chính xác 9 block đá là khai thác trái phép. Căn cứ vào đó, cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt".

Ông Hải khẳng định:"Thời điểm cơ quan chức năng vào hiện trường kiểm tra phát hiện hàng trăm tảng đá khối lượng ước tính khoảng hơn 400m3. Hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh lập biên bản tạm giữ số lượng đá này để điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc.

Về việc giám định chất lượng đá tại hiện trường có trùng khớp với mẫu đá đang nằm trong bãi của Công ty Tú Mai hay không, cơ quan công an sẽ làm báo cáo trực tiếp với cơ quan chức năng cấp tỉnh chứ không thông qua huyện. Kết quả xử lý tiếp theo như thế nào phải chờ kết luận của cơ quan công an".

Môi trường - Phú Yên: Phạt 1 tỷ đồng, tịch thu phương tiện, tang vật của công ty Tú Mai (Hình 3).

"Công trường" khai thác đá trái phép chỉ cách trụ sở UBND xã Đức Bình Tây khoảng 1,5km.

Trao đổi với PV, Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết: "Về cơ bản, chúng tôi đã có kết quả kiểm tra ban đầu khối lượng hơn 400m3 đá thu giữ. Tuy nhiên, việc xử lý các vấn đề liên quan như thế nào chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin được. Khi nào có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí".

Về trách nhiệm các các cá nhân, tập thể buông lỏng quản lý, bao che để Công ty Tú Mai khai thác khoáng sản trái phép, ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh khẳng định: "Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đang tiến hành xem xét, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan. Quan điểm của huyện là kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm để răn đe, làm gương cho người khác".

Hồ Nam - Hoàng Phương 

Vì sao khai thác khoáng sản ở Thừa Thiên-Huế còn nhiều bất cập?

Chủ nhật, 17/07/2022 | 08:52
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ ra những nguyên nhân khiến việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn còn nhiều bất cập.

Khai thác đá trái phép tại Đồng Nai: Sẽ kỷ luật Chủ tịch xã nếu để xảy ra sai phạm.

Thứ 4, 06/07/2022 | 09:10
Theo lãnh đạo huyện Tân Phú, địa phương nào để xảy ra khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép mà không kịp thời phát hiện thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Vụ “đại công trường” đá "lậu": Kiểm tra nhà máy đá Granite Tú Mai

Thứ 3, 24/05/2022 | 14:37
Cơ quan chức năng kiểm tra, xác định "đầu vào" trữ lượng đá "lậu" tại nhà máy đá Granite Tú Mai. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, bao che sai phạm của cán bộ xã.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.