Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 20/11/2019 | 15:53
0
Ngày 20/11, tại Nam Định đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Nam Định có: Phó giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định Đinh Ngọc Hải.

Về phía Trung ương hội Luật gia Việt Nam có: Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long, cùng các đại biểu, Ban thi đua khen thưởng, Văn phòng hội Luật gia Việt Nam, Cụm trưởng, Cụm phó cụm thi đua, lãnh đạo hội Luật gia, cán bộ theo dõi thi đua khen thưởng của cụm thi đua trên 15 tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Luật gia Vũ Xuân Trường, Cụm trưởng cụm thi đua số 2, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Nam Định bày tỏ: “Năm 2019, các tỉnh hội đều thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, hầu hết các tỉnh đã hoàn thành các kết quả thi đua của mình. Hội nghị lần này, chúng ta sẽ lắng nghe dự thảo báo cáo tổng kết và các tỉnh thành hội trong cụm thi đua số 2 cho ý kiến hoàn thiện báo cáo gửi về Trung ương hội Luật gia Việt Nam”.

Chính sách - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam

Luật gia Vũ Xuân Trường, Cụm trưởng cụm thi đua số 2.

Tại hội nghị, ông Đào Đình Tùng, Cụm phó cụm thi đua, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Hà Nam đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của cụm năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2019, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các đơn vị trong cụm luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng là đặc biệt quan trọng, từ đó vận động đội ngũ luật gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác phát triển cán bộ hội viên tiếp tục được chú trọng, tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức hội cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các mặt hoạt động công tác hội.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm 2019 các tỉnh, thành Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch chỉ đạo của Trung ương hội Luật gia Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật tại địa phương; Công tác giám sát, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở; Công tác thực hiện các phong trào thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến cũng đã được quan tâm, tăng cường thực hiện.

Chính sách - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Toàn cảnh hội nghị.

Nói về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020, ông Đào Đình Tùng nêu: “Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI” về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, hội viên thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, của Hội.

Quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024 và của từng đơn vị trong Cụm.

Các đơn vị trong Cụm cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng phong trào thi đua.

Phát động các tập thể và cá nhân trong Cụm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020)...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về báo cáo tổng kết, cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo. Tuy vậy, các đại biểu cũng bổ sung thêm một vài ý bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chính sách - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà hội luật gia các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung đạt được trong năm 2019.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long nhất trí với các nội dung của báo cáo. Đồng thời, gợi ý thêm một số nội dung cụm thi đua số 2 thực hiện trong năm 2020 như quán triệt, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thi đua, khen thưởng như Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và gần đây nhất là Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành hội tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Thông báo kết luận số 50-TB/TW về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ - đây chính là kim chỉ nam cho tổ chức, hoạt động của các cấp hội Luật gia Việt Nam trong thời gian tới.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của hội Luật gia Việt Nam đến toàn thể các cấp hội và hội viên và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chính sách - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam (Hình 4).

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long cũng nêu thêm một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của cụm thi đua số 2. 

Các tỉnh, thành Hội cần chú trọng gắn công tác hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội Luật gia…

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long, cũng bày tỏ mong muốn cụm thi đua số 2 đẩy mạnh phong trào thi đua nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hội Luật gia Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, cụm thi đua số 2 cũng đã đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua cho hai đơn vị và bằng khen cho 9 đơn vị thuộc cụm thi đua số 2.

Bên cạnh đó, cũng đã công bố quyết định của hội Luật gia Việt Nam công nhận cụm trưởng, cụm phó của cụm thi đua số 2 năm 2020. Trong đó, Cụm trưởng là Chủ tịch hội Luật gia thành phố Hà Nội và Cụm phó là Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Hải Dương.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Thứ 6, 15/11/2019 | 14:41
Ngày 15/11/2019 tại Nghệ An, hội Luật gia Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn với chủ đề: Pháp luật về BHXH và BHYT.

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam: Vai trò và tiếng nói của giới luật gia ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông

Thứ 4, 06/11/2019 | 11:19
Sáng 6/11, tại Hà Nội, hội Luật gia Việt Nam, Học viện Ngoại giao và Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đồng tổ chức Hội thảo khoa học Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì An ninh và Phát triển khu vực”. Trong  phiên khai mạc Hội thảo khoa học Biển Đông lần thứ 11, TS. Nguyễn Văn Quyền -  Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng. Báo điện tử Người Đưa Tin xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính của bài phát biểu.

Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc

Thứ 6, 01/11/2019 | 14:31
Ngày 31/10, bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế chủ trì buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn luật sư tỉnh Chung Buk gồm 17 thành viên do Luật sư Ryu Seong Ryong - Chủ tịch Hội Luật sư tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Hội Luật gia Việt Nam.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.