Prudential tiếp tục 'Cùng xây tương lai' với 4 điểm trường mới

Prudential tiếp tục 'Cùng xây tương lai' với 4 điểm trường mới

Thứ 3, 21/02/2017 | 15:47
0
Năm học mới bắt đầu cũng là lúc Prudential đầu tư 4 tỷ đồng xây dựng 4 điểm trường mới tại Hà Giang, Lai Châu và Kiên Giang cho trẻ em nghèo trong khuôn khổ dự án "Cùng xây tương lai”.

Ngày 25/8, Prudential Việt Nam đã chính thức khởi công trường mẫu giáo Bình Minh, xã Bình Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Giang với số tiền đầu tư gần một tỷ đồng cùng vốn đối ứng của địa phương.

Cùng lúc, hệ thống nhà vệ sinh trường tiểu học Nam Yên 2, Nam Yên, An Biên, Kiên Giang cũng được Prudential đầu tư 200 triệu đồng để xây mới.

Xã hội - Prudential tiếp tục 'Cùng xây tương lai' với 4 điểm trường mới

Lễ động thổ trong mưa gió của đội ngũ tình nguyện viên Prudential

Theo UBND xã Bình Minh, trường mẫu giáo xã nhà là trường duy nhất ở đây vốn chỉ có một lớp học làm từ tre nứa, lợp mái tôn đã cũ kỹ và xuống cấp, có nguy cơ đổ sập khi mùa mưa bão về. Sân chơi gồ gề, đầy bụi khi mùa nắng và trơn trợt vào mùa mưa không an toàn cho các em nhỏ vui chơi.

Trường mới khi hoàn tất sẽ bao gồm 2 lớp học cho 58 học sinh với trang thiết bị đầy đủ, nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống cung cấp nước sạch, sân chơi, hàng rào và cổng trường. Bên cạnh đó, nhà vệ sinh trường tiểu học Nam Yên cũng sẽ được xây dựng bao gồm 4 phòng vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ phục vụ khoảng 200 em học sinh và 20 thầy cô.

Trước đó, vào giữa tháng 8, Prudential đã khởi công xây dựng 3 điểm trường mới là trường tiểu học bản Dền Thàng, Nậm Xe, Phong Thổ ở Lai Châu và 2 trường ở Hà Giang là trường tiểu học thôn Hồng Ngài A, Sủng Thài, Yên Minh và điểm trường mầm non Thôn Nia Do, Giàng Chu Phìn, Mèo Vạc.

Xã hội - Prudential tiếp tục 'Cùng xây tương lai' với 4 điểm trường mới (Hình 2).

Các bé được nhận quà ở trường mầm non Nia Do, Mèo Vạc

Chỉ tính riêng điểm trường Tiểu học bản Dền Thàng đã được đầu tư hơn 700 triệu đồng xây một phòng học mới. Bởi hiện nay trường này chỉ có 4 lớp học cho các khối lớp từ 2 đến 5. Còn học sinh lớp 1 phải học tạm tại thư viện trường đã cũ kỹ, diện tích nhỏ hẹp và không đủ ánh sáng. Ở Hà Giang, với mức đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng, 2 điểm trường đã đươc xây 6 lớp học mới với trang thiết bị đầy đủ, nhà vệ sinh đạt chuẩn, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch, làm rào chắn và sân chơi kiên cố. Tất cả sẽ giúp cho 233 em học sinh đang theo học tại trường Thôn Hồng Ngài A và trường Thôn Nia Do được học tập và vui chơi an toàn.

Ông Wilf Blackburn, Tổng Giám đốc Prudential chia sẻ: “Nhiều năm qua đã có không ít học sinh vùng sâu vùng xa ở Việt Nam phải học tập trong điều kiện khó khăn. Nhất là khi lớp học cho các em được dựng tạm từ bùn đất, tre nứa và thiếu khá nhiều các tiện ích cơ bản như nhà vệ sinh, sân chơi, rào chắn, nước sạch... Chính vì vậy mà chương trình “Cùng xây tương lai” của chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhiều ngôi trường mới. Gần đây nhất là 4 điểm trường tại Hà Giang, Lai Châu và Kiên Giang. Chúng tôi tin rằng các ngôi trường mới này sẽ giúp thêm nhiều em bé nghèo được đi học trong điều kiện an toàn và tốt đẹp hơn”.

Được biết, “Cùng xây tương lai” là dự án được thành lập bởi Prudential Việt Nam từ năm 2013 với nguồn tài trợ từ chương trình “Chairman’s Challenge”. Trong vòng 3 năm từ 2013–2015, dự án này đã xây dựng 20 trường mầm non và tiểu học ở VN với nguồn vốn lên đến 24,6 tỷ đồng. Năm nay, Prudential Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ý nghĩa này tại các tỉnh thành trong cả nước. Theo đó, với ngân sách hơn 9 tỷ đồng, Prudential sẽ xây dựng mới và tu bổ 8 trường tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, nơi mà điều kiện học tập của trẻ em còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn.

Hà My

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.