Quan điểm về đàn ông và đàn bà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Quan điểm về đàn ông và đàn bà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Chủ nhật, 31/03/2019 | 07:00
0
Vua cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ có quan điểm vô cùng đặc biệt về vai trò của người đàn ông và đàn bà trong gia đình. Thậm chí nhấn mạnh "chọn vợ cho đúng, nếu không thì tan xác".

Vua cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng nói một người đàn ông thành công cần chọn đúng 3 thứ: công việc, vợ và cà phê. Thậm chí nhấn mạnh "chọn vợ cho đúng, nếu không thì tan xác".

Vậy nhưng, những ngày qua vụ ly hôn cùng tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ của ông và bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại khiến bao người phải theo dõi. 

Sau 25 năm gắn bó, kể cả ở giờ phút kết thúc cuộc hôn nhân, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn tuyên bố không hối hận vì lấy bà Thảo, rằng "Đó là việc phải như thế rồi. Đã là đàn ông thực sự thì không bao giờ hối hận".

Gia đình - Quan điểm về đàn ông và đàn bà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Quan điểm về vai trò của người đàn ông và đàn bà trong gia đình của ông Vũ rất nhất quán.

Qua các phiên tòa xử vụ ly hôn này, có thể thấy quan điểm về vai trò của người đàn ông và đàn bà trong gia đình của ông Vũ rất nhất quán. Ông có thể tin tưởng hoàn toàn và giao toàn bộ tiền mình kiếm được cho vợ giữ. Tuy nhiên với ông, người phụ nữ muốn tốt cho bản thân và gia đình thì phải biết vị trí của mình. Đó là ở phía sau và phía dưới người đàn ông!

1. Cái đẹp của một con người phải đẹp ba tầng: Cái thân phải đẹp cái đã. Phải thiện lương, thiện lành, có lòng trắc ẩn với những thứ khác vượt qua gia đình. Thứ ba là cái trí phải đẹp. Cái học của nó phải hiểu nhiều thứ lắm.

2. Tiêu chí để đánh giá một người đàn ông thành công. Thứ nhất, phải chọn đúng nghề nghiệp, chọn được nghề mình đam mê. Thứ hai, phải chọn đúng vợ, nếu không sẽ có ngày "tan xác". Thứ ba, phải chọn đúng cà phê. 

3. Chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ. Trên phải ra trên, dưới phải ra dưới, phải có trật tự.

4. Tạo hóa đã tạo ra đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà. Ngay cả giao hợp âm dương hợp nhau mới ra đứa con. Về nguyên tắc giao hợp là phụ nữ thường nằm dưới, đàn ông nằm trên, chết đuối cũng vậy. Đàn ông nằm sấp còn phụ nữ nổi nằm ngửa. Phải hiểu trật tự đó là tạo hóa.

5. Sau này người đàn ông của bạn mà nói miết nhưng bạn không nghe. Tới lúc người ta im lặng không muốn nghe là không còn gì nữa.

6. - Việc ông gặp và yêu bà Thảo là duyên trời định hay là quyết định sai lầm của ông?

    - Đó là việc phải như thế rồi. Đã là đàn ông thực sự thì không bao giờ hối hận

Gia đình - Quan điểm về đàn ông và đàn bà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Hình 2).

Ông Vũ kiên quyết cho rằng "chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ".

7. Ở nhà thì chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ.

8. Nói thật, khi nhắc tới người vợ ấy, Qua chỉ thấy đau lòng thôi chứ không oán hận hay ghét bỏ gì. Qua đã vượt qua tất cả những cái đó. Cứ thiện lành thì không phải sợ gì cả. Không ai uy hiếp, đe dọa được mình.

9. Đàn ông cần nhất là mạnh mẽ, còn bao dung thì hãy để cho phụ nữ. Tốt nhất đàn ông chỉ nên là đàn ông và phụ nữ chỉ nên là phụ nữ.

10. Giả dụ Qua có vợ mới thì Qua vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vợ và giao hết tiền mình làm ra cho vợ giữ. Chuyện giữ tiền của đàn bà thì để đàn bà lo.

11. Đàn ông thực sự làm không bao giờ hối hận, mình phải chịu trách nhiệm cho những gì mình quyết định, từ cái lớn đến cái bé, kể cả trả giá sinh mạng cũng phải chịu trách nhiệm.

Vụ ly hôn của vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ và những phát ngôn gây chú ý

Lê Lan

Soi giá trị khối bất động sản của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên

Thứ 7, 30/03/2019 | 16:30
Trong số 26 bất động sản trong nước và nước ngoài do hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu, có 20 bất động sản đứng tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Nếu tính theo giá thị trường, tổng giá trị của 26 bất động sản này là một con số vô cùng "khủng".

Từ vụ ly hôn Trung Nguyên, có nên đưa hết tiền cho vợ giữ?

Thứ 7, 30/03/2019 | 09:00
Tháng nào em cũng đưa hết tiền cho vợ nhưng qua “gương” bà Thảo-vợ vua cà phê Trung Nguyên thì cũng đang băn khoăn, sợ sau này cũng cảnh tay trắng.

[Info] Kết thúc tiểu thuyết ngôn tình dài 25 năm, vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên được gì - mất gì?

Thứ 6, 29/03/2019 | 10:49
Phiên sơ thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đã khép lại. Người cười - kẻ khóc, nhưng đằng sau nụ cười, giọt nước mắt tại tòa, ai được gì, ai mất gì, chỉ người trong cuộc mới thực sự thấu đáo.

Án phí ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Chủ tọa "mờ mắt" nên đọc nhầm từ 8,1 tỷ lên 81 tỷ

Thứ 5, 28/03/2019 | 14:01
Ông Nguyễn Văn Xuân - chủ tọa phiên tòa cho biết: "Vụ án quá phức tạp, số liệu rất lớn, bản án quá dài. Thật sự, tôi đọc mờ cả mắt". Và do "mờ mắt" nên ông này đã đọc nhầm án phí từ 8,1 tỷ thành 81 tỷ đồng.

Ra tòa ly hôn, án phí ai chịu?

Thứ 6, 29/03/2019 | 09:00
Vợ chồng mình đang định ly hôn nhưng không biết chia tài sản và tính án phí thế nào,ai chịu? Nghe vụ Trung Nguyên, án phí ly hôn của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ tới 81 tỷ mà ngán.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.