Quân đội Nga điều tàu tên lửa Serpokhov tới Syria

Quân đội Nga điều tàu tên lửa Serpokhov tới Syria

Thứ 5, 31/03/2016 | 09:45
0
Tàu Serpokhov đã khởi hành từ căn cứ của Hạm đội Biển Đen đóng ở cảng Sevastopol, bán đảo Crimea để thực hiện hành trình đến Syria.

Thế giới - Quân đội Nga điều tàu tên lửa Serpokhov tới Syria

Tàu chiếm của Hạm đội Biển Đen (ảnh minh họa).

Nguồn tin của quân đội Syria cho biết, Hải quân Nga đã được lệnh điều động tàu chiến mang tên lửa Serpokhov đến Syria từ cách đây không lâu và hiện chiếm hạm này đã cập cảng Tartous ở bờ biển phía Tây Syria.

Trước đó, tàu chiến mang tên Serpokhov đã khởi hành từ căn cứ của Hạm đội Biển Đen đóng ở cảng Sevastopol, bán đảo Crimea để thực hiện hành trình đến Syria ở Địa Trung Hải theo sự phân công của quân đội Nga.

Theo Hải quân Nga, tàu Serpokhov sẽ thay thế luân phiên cho tàu Zelyoniy Dol cùng lớp đã đóng quân ở cảng Tartous từ đầu tháng 2 vừa qua.

Theo trang Russia Today, chiến hạm Sepokhov được trang bị các tên lửa hành trình tấn công hiện đại, có thể hoạt động tại bất cứ vùng biển nào cần đến sự hiện diện của nó.

Thế giới - Quân đội Nga điều tàu tên lửa Serpokhov tới Syria (Hình 2).

Sepokhov cũng là một trong những chiến hạm mang tên lửa hành trình hiện đại nhất của Hải quân Nga hiện nay. Nó cũng là tàu chiến cơ động, có khả năng tấn công và phòng thủ tốt Nga đang triển khai ở cảng Tarous.

Tuy nhiên, Hải quân Nga vẫn giữ kín nhiệm vụ chính và hướng triển khai chủ yếu của tàu chiến này trên lãnh thổ Syria.

Cách đây khoảng 12 tiếng đồng hồ, một phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen cũng đã lên tiếng xác nhận rằng chiến hạm Sepokhov, lớp Buyan của họ cũng đã đi vào vùng nước của Địa Trung Hải và cập cảng ở Syria.

Theo phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen, việc triển khai Serpukhov là một phần của kế hoạch duy trì lực lượng chiến đấu thường trực của quân đội Nga ở khu vực Địa Trung Hải.

Hòa Bình

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.