Quân đội Syria chiếm lại Al-Sina'a ở Deir Ezzor, diệt 75 tay súng IS

Quân đội Syria chiếm lại Al-Sina'a ở Deir Ezzor, diệt 75 tay súng IS

Thứ 5, 21/04/2016 | 14:13
0
Quân đội chính phủ Syria ngày 20/4 đã tập kích quận công nghiệp Al-Sina’a ở Deir Ezzor và chiếm lại khu vực từ tay IS sau chưa đầy một ngày.

Theo al-Masder News, Lữ đoàn dù 104 lực lượng Vệ binh Cộng hòa đã phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF và các chiến binh bộ tốc Shaitat phản kích mạnh mẽ và giành lại khu vực quận Công nghiệp chiến lược Al-Sina'a sau một cuộc giao tranh ác liệt với IS trong đêm 19/04 rạng sáng ngày 20/04.

Thế giới - Quân đội Syria chiếm lại Al-Sina'a ở Deir Ezzor, diệt 75 tay súng IS

Quân đội Syria đã đẩy lùi đợt tấn công của IS ở Deir Ezzor.

Trước đó chỉ 16 giờ đồng hồ, quận Al-Sina'a còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng khủng bố IS. Từ vị trí chiến lược này, khủng bố IS có thể mở một cuộc tấn công đánh vào sân bay quân sự Deir Ezzor.

Tuy nhiên, lực lượng IS đã bị giáng một đòn mạnh bởi các binh sĩ quân đội chính phủ. Theo một số nguồn tin tại Deir Ezzor, các lực lượng vũ trang Syria đã tiêu diệt khoảng 75 tay súng IS trong trận chiến tại quận Al-Sina'a, trong đó có một tư lệnh chiến trường của IS người Tajikistan.

Từ đầu năm nay, lực lượng khủng bố đã nhiều lần tấn công nhằm đánh chiếm lại quận Công nghiệp Al-Sina'a, nhưng không thể giữ vững được khu vực này. Cùng với bộ binh, không quân Syria đã tiến hành nhiều đợt không kích liên tiếp mỗi khi lực lượng IS tổ chức tấn công.

Trong một diễn biến chiến sự khác tại Damascus, 440 tay súng IS đã đầu hàng quân đội Syria tại Dumatyr. Theo thỏa thuận đầu hàng, các tay súng được phép rút lui an toàn khỏi khu vực và trở về thủ phủ tự xưng ở Raqqa.

Trong ngày 20/04, 8 chiếc xe buýt chở các tay súng IS đầu hàng cùng gia đình đã khởi hành từ thị trấn Dumatyr, chấm dứt sự hiện diện của khủng bố IS tại khu vực này.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.