Quan hệ xong giết bạn gái, lấy tài sản: Động cơ phạm tội rất đê hèn

Quan hệ xong giết bạn gái, lấy tài sản: Động cơ phạm tội rất đê hèn

Thứ 5, 04/02/2016 | 07:40
0
“Vì ghen tuông, vì cảm thấy bị phản bội mà sẵn sàng tước đoạt mạng sống người yêu mình. Đây là hành vi phạm tội xuất phát từ động cơ đê hèn…..”, luật sư Giang Văn Quyết nhận định.

Vào chiều ngày 27/1, một người dân phát hiện thi thể của một phụ nữ tại bãi đất trống thuộc KCN Sóng Thần 3 (P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Hiệp (25 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Qua sàng lọc, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Hoài Thanh ở trọ tại khu phố Tân Hội (phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên). Thanh có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân trước khi xảy ra vụ án.

Pháp luật - Quan hệ xong giết bạn gái, lấy tài sản: Động cơ phạm tội rất đê hèn

Nghi phạm Nguyễn Hoài Thanh - Ảnh: Vnexpress

Ngày 3/2, kết hợp với công an địa phương kiểm tra nơi ở của Thanh, cơ quan điều tra phát hiện xe máy, điện thoại của nạn nhân và một số vật chứng trong vụ án. Ngay lập tức, công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hoài Thanh để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Bước đầu nghi phạm Thanh khai nhận có quan hệ tình yêu đương với nạn nhân. Thời gian gần đây, Thanh nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với một số người khác nên ghen tuông.

Tối ngày 24/1, Thanh có điện thoại cho bạn gái đón mình tại phòng trọ. Sau đó nạn nhân đi xe máy đến đón bạn trai rồi cả hai cùng ra bãi đất trống khu phố 1 (phường Tân Phú) để quan hệ tình dục với nhau. Sau đó Thanh khống chế bóp cổ người yêu đến chết rồi lấy tài sản. Trước khi đi, hung thủ dùng cành cây phủ lên thi thể nạn nhân rồi phóng xe cướp bỏ trốn về Kiên Giang.

Trước thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Giang Văn Quyết – Giám đốc công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật – Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

Nhận định dưới góc độ pháp lý của vụ việc luật sư Giang Văn Quyết cho biết: “Dấu hiệu của việc thực hiện tội phạm đã có nên Cơ quan điều tra sẽ sớm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Sau đó tiến hành lấy lời khai, thực nghi

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.