Quảng Bình: Thợ ảnh bị cấm sử dụng máy ảnh cũ

Quảng Bình: Thợ ảnh bị cấm sử dụng máy ảnh cũ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
400 thợ chụp ảnh du khách tham quan động Phong Nha, Tiên Sơn thuộc di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đang có nguy cơ thất nghiệp vì một quy định làm khó từ Trung tâm Du lịch sinh thái Phong NhaKẻ Bàng.

Ngày 12/12/2012, ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, quy định mới của Trung tâm du lịch này là cấm các thợ ảnh đưa máy ảnh cũ, dùng phim vào chụp ảnh phục vụ du khách tham quan hang động mà phải trang bị máy ảnh kỹ thuật số mới với giá 12 triệu đồng/chiếc do một lab ảnh (hiệu làm ảnh, cung cấp máy ảnh…) trên địa bàn cung cấp.

Xã hội - Quảng Bình: Thợ ảnh bị cấm sử dụng máy ảnh cũ

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ông Hòa cho biết, gia đình của 400 thợ ảnh này đã đến nhờ xã can thiệt để họ có công ăn viêc làm, nếu không thất nghiệp thì nguy cơ trở lại làm lâm tặc, phá rừng là rất cao.

Ông Hòa cho biết thêm, người dân địa phương hành nghề chụp ảnh đều nộp đủ các khoản thuế, hiện dùng máy ảnh chụp phim là đa phần, chưa có tiềm lực sắm máy ảnh mới nên rất nhiều thợ ảnh ở nhà vì không được vào động chụp ảnh theo quy định mới nói trên. Hiện chỉ có khoảng 15 thợ ảnh có điều kiện trang bị máy ảnh kỹ thuật số mới được phép vào động chụp ảnh.

Lý giải về quy định mới nói trên, Trung tâm Du lịch sinh thái Phong Nha-Kẻ Bàng cho hay: Vì lab ảnh địa phương hiện chuyển kiểu nhận làm ảnh từ thẻ nhớ, không nhận làm ảnh từ phim nên phải thực hiện như thế.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Lưu Minh Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, sẽ cho kiểm tra để chấn chỉnh, vì đây là vấn đề sinh kế của người dân thuộc khu vực di sản, không thể tùy tiện.

PVMT