Quảng Bình: Tuyên phạt giang hồ Thành "sứt" 45 tháng tù giam

Ngô Thị Huyền
Thứ 7, 20/01/2024 | 18:15
0
Phan Sinh Thành, bị HĐXX tuyên phạt 45 tháng tù giam về 2 tội danh Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích.

Trong 3 ngày từ 18 đến 20/1, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo, gồm: Phan Sinh Thành, SN 1982 (còn gọi Thành "sứt") và Ngô Mạnh Linh, SN 1987, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch về 2 tội danh Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích.

4 bị cáo khác, gồm: Phạm Ngọc Sơn, SN 1984; Nguyễn Trung Thành, SN 1996, cùng trú xã Cảnh Dương; Trần Ánh Phúc, SN 1991, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn và Phạm Văn Hân, SN 1991, quê xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, từ tháng 6 đến tháng 8/2021, Phan Sinh Thành và Ngô Mạnh Linh đã có những lời nói, hành động đe dọa, ép buộc những thương lái buôn bán hải sản của tỉnh Hà Tĩnh đến thu mua sò tại vùng biển Quảng Bình phải vào cảng Phước Thịnh ở xã Quảng Đông - do Thành quản lý, để thu mua sò.

Hồ sơ điều tra - Quảng Bình: Tuyên phạt giang hồ Thành 'sứt' 45 tháng tù giam

Bị cáo Phan Sinh Thành tại phiên tòa xét xử.

Thành "sứt" cùng Linh tiến hành thu 3.000 đồng đối với 1kg sò thương lái mua được. Quá trình điều tra xác định 2 bị cáo đã chiếm đoạt của 2 nạn nhân với số tiền gần 80 triệu đồng nên bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đối với hành vi cố ý gây thương tích, ngày 11/8/2021, Phan Sinh Thành, Ngô Mạnh Linh, Phạm Văn Hân và Trần Ánh Phúc đã vô cớ trực tiếp nhảy qua tàu Hải Đăng 01 dùng hung khí nguy hiểm là kiếm, móc sắt đánh, chém gây thương tích cho các anh Nguyễn Khánh Hải, tỷ lệ thương tích 02%, và anh Hồ Minh Tuân tỷ lệ thương tích 01%.

Đối với Nguyễn Trung Thành, mặc dù không trực tiếp tham gia đánh anh Hải và anh Tuân, nhưng Thành có hành vi giúp sức chuẩn bị công cụ, đưa kiếm, móc sắt, cho các đối tượng để gây án.

Với Phạm Ngọc Sơn là người trực tiếp điều khiển tàu tông vào mạn phải của tàu Hải Đăng 01 theo yêu cầu của Phan Sinh Thành, tạo điều kiện cho nhóm của Thành nhảy qua tàu Hải Đăng 01 đánh những người bị hại.

Vì vậy Nguyễn Trung Thành và Phạm Ngọc Sơn  cùngđồng phạm với Phan Sinh Thành, Ngô Mạnh Linh, Phạm Văn Hân và Trần Ánh Phúc.

Hồ sơ điều tra - Quảng Bình: Tuyên phạt giang hồ Thành 'sứt' 45 tháng tù giam (Hình 2).

Các bị cáo trong vụ án.

Mặc dù thương tích của anh Hải là 02%, anh Tuân là 01%, nhưng các đối tượng dùng kiếm, móc sắt để gây án là hung khí nguy hiểm, hành động có tính chất côn đồ, vô cớ gây thương tích cho nhiều người nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích.

Các hành vi trên của Phan Sinh Thành và Ngô Mạnh Linh đã bị Viện KSND tỉnh Quảng Bình truy tố vào các tội Cưỡng đoạt tài sản và tội Cố ý gây thương tích.

Đối với Phạm Văn Hân, Trần Ánh Phúc, Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Trung Thành đã phạm vào tội Cố ý gây thương tích.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Sinh Thành và Ngô Mạnh Linh 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, 36 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, tổng hình phạt mỗi bị cáo là 45 tháng tù.

Bị cáo Phạm Văn Hân và Trần Ánh Phúc 9 tháng tù, về tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Trung Thành 6 tháng tù, về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 5/6/2023, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo với tội danh trên, bị cáo Phan Sinh Thành trực tiếp gửi đơn tố cáo ông Lê Đắc Thanh, Trưởng phòng 2 - Viện KSND tỉnh Quảng Bình là kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa có hành vi nhận tiền trong đường dây "chạy án" 2,7 tỷ đồng do Nguyễn Đức Thuận, trú xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

TAND tỉnh Quảng Bình buộc phải tạm dừng phiên tòa để rà soát, xem xét và chuyển đơn tố cáo cho Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuận về tội Môi giới hối lộ và kiểm sát viên Lê Đắc Thanh về hành vi nhận gần 700 triệu đồng bị truy tố tội danh Nhận hối lộ.

Bất ngờ với lời khai của nhóm đối tượng "nhí" gây ra 40 vụ trộm

Thứ 5, 18/01/2024 | 07:26
Sau khi trộm đủ cho mỗi người chạy 1 xe, 4 đối tượng theo Quốc lộ 15 chạy về huyện Hương Khê thì bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Quảng Bình: Tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Thứ 6, 12/01/2024 | 22:40
Thời điểm được người dân phát hiện, bé trai mới sinh khoảng 2 đến 3 tiếng trước đó, cháu hồng hào, chưa cắt dây rốn và có dính đất, cát.

Quảng Bình: Vi phạm nồng độ cồn, giáo viên dạy lái xe bị phạt kịch khung

Chủ nhật, 07/01/2024 | 17:35
Vì vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, một giáo viên dạy thực hành lái xe ở Quảng Bình bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt "kịch khung".
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.