Nóng chuyện phá rừng ở rốn sạt lở Quảng Nam

Nóng chuyện phá rừng ở rốn sạt lở Quảng Nam

Thứ 3, 08/12/2020 | 21:35
0
Sau các vụ sạt lở đất vùi lấp hàng chục sinh mạng người, cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều vụ phá rừng. Rừng mất, đất lở... những điều này đã gây bức xúc dư luận.

Ngày 8/12, tức đã hơn 40 ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng khiến 13 người bị vùi lấp, địa bàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn ngổn ngang. Đất lở, núi sạt, nhà cửa, đường xá tan hoang, chính quyền và người dân chẳng vẫn gặp khó khăn khi làm lại từ đầu.

Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho biết, trong 13 người bị vùi lấp do các trận sạt lở diễn ra triền miên vào cuối tháng 10/2020 thì có 4 nạn nhân vẫn bặt vô âm tính. Hiện, cơ quan chức năng đang nỗ lực thông tuyến đường DDH2 vào thôn 3 để tìm kiếm những người này.

"Do trời liên tục có mưa nên việc đưa phương tiện khắc phục các điểm sạt lở gặp rất nhiều khó khăn", vị Chủ tịch UBND xã Phước Lộc trăn trở.

Tin nhanh - Nóng chuyện phá rừng ở rốn sạt lở Quảng Nam

Sạt lở, lũ quét đã chia cắt huyện miền núi Phước Sơn. Đi cùng với đất đá, bùn lầy là những khúc gỗ lớn từ thượng nguồn trôi về.

Cũng như Phước Lộc, hàng ngàn người dân xã Phước Thành gồng mình vực dậy sau sạt lở. Đúng 1 tháng trước, do mưa lớn kèm nước đầu nguồn ào ào dội về, 20 ngôi nhà của người dân thôn 2 đã bị san phẳng. May mắn không có thiệt hại về người nhưng gần 2.000 người địa phương này cũng bị cô lập suốt hàng chục ngày liền.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, sau những trận sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam, câu chuyện thủy điện và phá rừng lại được nhiều người nhắc đến. Đỉnh điểm nhất, cuối tháng 11/2020, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phải ra quyết định thu hồi việc cho công ty cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Di 2 ở huyện Nam Trà My sau những xôn xao của dư luận.

Tại tâm sạt lở huyện Phước Sơn, theo báo cáo từ ông Ung Duy Ba, Hạt phó hạt Kiểm lâm Phước Sơn cung cấp cho PV, năm 2020, đơn vị này đã ra quân truy quét khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Qua đó, phá huỷ hàng chục máy nổ, máy hơi, máy xay đá, cưa lốc và nhiều lán trại dựng trái phép khác. Đây là những vật dụng nhằm phục vụ cho việc khai thác vàng, gỗ trái phép trên các vùng đồi núi.

Cụ thể, theo ông Ba, hạt Kiểm lâm Phước Sơn đã phát hiện 65 vụ gỗ khai thác trái phép, trong đó có 33 vụ vô chủ. Tang vật thu giữ gần 41m3 gỗ xẻ, 25,7m3 gõ tròn, 7 xe ô tô, 4 xe máy, 3 cưa xăng… Hạt đã xử lý hình sự 6 vụ nghiêm trọng, xử phạt vi phạm hành chính 59 vụ; trong đó có 13 vụ phá rừng, 29 vụ tàng trữ lâm sản trái phép… Riêng Công an huyện Phước Sơn phát hiện và lập hồ sơ xử lý 3 vụ vận chuyển gỗ trái phép, tạm giữ 3 xe ô tô, 2,8m3 gỗ xẻ, xử phạt hành chính 2 vụ với số tiền 15,8 triệu đồng.

Tin nhanh - Nóng chuyện phá rừng ở rốn sạt lở Quảng Nam (Hình 2).

Hạt Kiểm lâm Phước Sơn thu giữ nhiều loại gỗ khai thác trái phép.

Đặc biệt, ngay trong thời điểm sạt lở ồ ạt diễn ra trên địa bàn, hạt Kiểm lâm Phước Sơn đã phát hiện, khởi tố 1 vụ án phá rừng gây bức xúc dư luận. Đó là tại khoảnh 5, tiểu khu 720 rừng phòng hộ xã Phước Thành có 11 cây gỗ bị cưa hạ trái phép. Đáng nói, khu vực rừng bị đốn hạ này có người và lán trại của công ty TNHH Phước Minh. Đây là 1 doanh nghiệp khai thác vàng có tiếng ở Quảng Nam?!

"Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn vừa có quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an Phước Sơn", ông Ung Duy Ba thông tin.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các đơn vị chức năng xác minh làm rõ, điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng nghiêm trọng này đã gây bức xúc dư luận. 

Trong khi đó, trả lời PV Người Đưa Tin Pháp luật, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ phá rừng xảy ra ở xã Phước Thành.

Danh Vĩnh - Nhâm Thân

 

 

 

Hé lộ nghi phạm bí hiểm ám sát chuyên gia hạt nhân Iran và âm mưu

Thứ 6, 04/12/2020 | 11:30
Bộ Tình báo Iran đã xác định được những cá nhân liên quan đến vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh.

Thách thức chính quyền "bạt" rừng, phá núi, lấp suối làm dự án

Thứ 4, 02/12/2020 | 18:45
Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng … nhưng một doanh nghiệp ở huyện Mường Lát đã tự ý đào phá hơn 9000m2 đất rừng để làm dự án.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: