Phương án phân chia cổ vật trên tàu đắm 54 tỷ đồng

Phương án phân chia cổ vật trên tàu đắm 54 tỷ đồng

Thứ 4, 30/01/2013 | 15:06
0
Nhà nước nắm giữ hiện vật độc bản, xác tàu đắm và vật dụng thủy thủ đoàn. Hiện vật còn lại phân chia theo nguyên tắc chia 3 phần: doanh nghiệp được hưởng 2 phần và nhà nước 1 phần.

Ngày 29/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích ký Quyết định số 165 về việc phê duyệt phương án phân chia hiện vật sau khai quật di sản văn hóa dưới nước tại tàu cổ đắm ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Theo đó, nhà nước nắm giữ hiện vật độc bản, xác tàu đắm và vật dụng thủy thủ đoàn. Hiện vật còn lại phân chia theo nguyên tắc chia 3 phần, trong đó doanh nghiệp được hưởng 2 phần và nhà nước 1 phần.

Miền trung - Phương án phân chia cổ vật trên tàu đắm 54 tỷ đồng

Các cổ vật được phát hiện còn khá nguyên vẹn.

Trường hợp sau khi phân chia theo nguyên tắc trên, hiện vật dư ra 2 thì doanh nghiệp được 1, nhà nước 1; còn dư ra 1 thì doanh nghiệp được nắm giữ.

Thời gian khai quật trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng giữa doanh nghiệp (Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương do bà Võ Thị Hạnh Dung làm giám đốc) và Sở VH-TT&DL. Phụ trách khai quật do Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VHTT&DL chỉ đạo.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cho biết: “Chúng tôi vừa thương thảo và ký hợp đồng với Công ty Đoàn Ánh Dương. Như vậy, doanh nghiệp chính thức tổ chức khai quật vào ngày 29/1”.

Trước mắt, toàn bộ kinh phí tổ chức khai quật do Công ty Đoàn Ánh Dương ứng và chi trả.

Theo Dân trí

Kho báu triệu USD dưới đáy biển Việt Nam

Thứ 2, 14/01/2013 | 16:23
Những thông tin về cổ vật dưới biển luôn thu hút sự quan tâm của những tay chơi đồ cổ, thương lái, ngư dân… Đã có những kho báu triệu USD được tìm thấy khiến cho những cuộc săn tìm cổ vật dưới đáy biển chưa bao giờ chấm dứt.

Chuyên trục vớt ghe, tàu đắm trên dòng sông Ngã Bảy

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
– Người đàn ông không nhà cửa, không đất đai, cũng chẳng có ruộng vườn, chỉ có một chiếc ghe để lội, bơi khắp dòng Ngã Bảy suốt 35 năm qua. Điều đặc biệt ở anh chính là nghị lực vượt lên chính mình, chỉ bằng một chân còn lại anh có thể lặn sâu tới 40m để trục vớt các ghe, tàu không may bị đắm. Mọi người cảm phục, trìu mến nên đặt cho anh biệt hiệu: "Kình ngư trên dòng Ngã Bảy".
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.