Quỷ bọ cánh cứng đe dọa cây trồng tại Mỹ

Quỷ bọ cánh cứng đe dọa cây trồng tại Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Quỷ bọ trông giống như ma quỷ phản diện trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng trên thực tế đây là con bọ cánh cứng Longhorned ở Cộng hòa Dominican.

Con bọ này đã được đặt tên như kẻ thù số 1 (ít nhất là trong thế giới côn trùng) của chính phủ Mỹ.

Quỷ bọ có đôi râu dài 4cm như một chiếc ăng-ten. Tư thế đứng đứng của nó như không hề sợ hãi ma quỷ. Đây là con bọ có mắt đỏ.

Xã hội - Quỷ bọ cánh cứng đe dọa cây trồng tại Mỹ
Những hình ảnh tuyệt vời chụp quỷ bọ đã được thực hiện tại Punta Cana, Cộng hòa Dominica vào tháng trước với miệng mở rộng như sẵn sàng "vồ" lấy nạn nhân tiếp theo.

Bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia 19 tuổi Tomas Celar của Cộng hòa Séc trong khi kỳ nghỉ ở Caribê.

Xã hội - Quỷ bọ cánh cứng đe dọa cây trồng tại Mỹ (Hình 2).

Chính phủ Mỹ gần đây đã ban hành một cảnh báo lớn về quỷ bọ Longohorn. Chúng đã xâm nhập vào Mỹ hơn 20.000 phân loài côn trùng khác nhau.

Tháng 8 là khoảng thời gian đỉnh điểm bị tàn phá bởi dịch hại.

Bọ cánh cứng được phát hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1996 ở vật liệu đóng gói gỗ đến từ Châu Á.


Xã hội - Quỷ bọ cánh cứng đe dọa cây trồng tại Mỹ (Hình 3).
Logohorn là một loài côn trùng xâm nhập vào thân 13 cây gỗ cứng khác nhau và sau đó làm chết cây.

Từ năm 1996, nó đã làm chết hơn 80.000 cây ở Illinois, New Jersey, New York, Massachusetts và Ohio. Bọ cánh cứng đe dọa các khu giải trí, rừng và những loại cây lấy bóng mát ở ngoại ô và đô thị.

Bọ cánh cứng trưởng thành hoạt động tích cực nhất trong mùa hè và đầu mùa thu. Chúng thường xuất hiện trên cây trồng, các bức tường, đồ gỗ ngoài trời, xe hơi, vỉa hè, thậm chí trong bộ lọc của các hồ bơi.

Thanh Vân (Theo Dailymail)