Quy trình hỗ trợ mai táng cho người dân tử vong có liên quan đến Covid-19 tại TP.HCM

Quy trình hỗ trợ mai táng cho người dân tử vong có liên quan đến Covid-19 tại TP.HCM

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 05/08/2021 | 18:58
0
Đối với người dân không may tử vong do Covid-19, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu ngành chức năng chăm lo chu đáo, trang trọng.

Chiều 5/8, Ban Tuyên giáo TP.HCM và UBND TP.HCM tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

Tại đây, nhiều phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến quy trình xử lý hỏa táng người dân khi tử vong vì Covid-19 được thực hiện ra sao? Có hay không tình trạng tăng giá tại cơ sở mai táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân?

Trả lời các vấn đề này, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc sở Tài Nguyên & Môi trường TP.HCM cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay, các bệnh nhân tử vong có liên quan Covid-19 được tiếp nhận, đưa đi hỏa táng ngay dù có hay không có thân nhân.

Chi phí mai táng khoảng là 4.200.000 đồng/trường hợp và không hề tăng giá.

Dân sinh - Quy trình hỗ trợ mai táng cho người dân tử vong có liên quan đến Covid-19 tại TP.HCM

Giám đốc sở Tài Nguyên & Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng.

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội có những thông tin phản ánh về tình trạng dịch vụ mai táng tăng giá với các gia đình có người tử vong do Covid-19.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở mai táng Bình Hưng Hòa và Đa Phước thuộc quản lý của sở Tài Nguyên & Môi trường TP.HCM, ông Thắng khẳng định “không có tình trạng tăng giá từ đầu mùa dịch đến nay và quy trình xử lý khi có bệnh nhân tử vong do bệnh truyền nhiễm vẫn không thay đổi”.

Cụ thể, khi có bệnh nhân mất vì Covid-19, bệnh viện liên lạc trực tiếp cơ sở mai táng để thỏa thuận trọn gói từ khâu tẩm liệm, vận chuyển và hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, đơn giá do 2 bên thống nhất.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM chỉ tiếp nhận áo quan (quan tài) từ cơ sở mai táng để thực hiện hỏa táng và thu chi phí hỏa táng 4.200.000 triệu/áo quan.

Do đó, công ty không có liên quan đến tổng chi phí do cơ sở mai táng thỏa thuận trọn gói với bệnh viện.

Đối với việc những trường hợp thân nhân bệnh nhân liên lạc trực tiếp được sơ sở mai táng thì hai bên tự thỏa thuận đơn giá trọn gói tương tự như thực hiện các đám tang thông thường và công ty cũng thu chi phí hỏa táng 4.200.000 triệu/áo quan.

Đối với việc thời gian hỏa táng và cách nhận hài cốt người mất, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM cho hay, quy trình hỏa táng do công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM ban hành.

Toàn bộ áo quan tiếp nhận tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và Đa Phước đều được hỏa táng xong trong ngày và sẵn sàng trao trả hài cốt cho gia đình. Do đó, cơ sở mai táng hoặc gia đình có thể đến trung tâm hỏa táng để nhận hài cốt ngay trong ngày hoặc ngày hôm sau.

Đối với việc nhận hài cốt trễ hơn (2, 3 hay 4 ngày sau khi hỏa táng) hoàn toàn phụ thuộc vào cơ sở mai táng (hay thân nhân người chết) có điều kiện để đến trung tâm hỏa táng nhận hài cốt hay không.

Nếu cơ sở mai táng nhận hài cốt và giao tận nhà cho thân nhân người chết thì hai bên sẽ tự thỏa thuận thêm chi phí phát sinh này.

Ngoài ra, công ty có dịch vụ giao hài cốt miễn phí tận nhà cho thân nhân. Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh hiện nay công ty tạm ngưng cung cấp dịch vụ này.

Công ty còn tư vấn giới thiệu thành công cho 1 gia đình có người thân bị chết do bệnh truyền nhiễm được gửi tạm hài cốt tại ngôi chùa ở quận Bình Tân. Việc gửi này cũng hoàn toàn miễn phí trong khoảng thời gian chờ thân nhân có điều kiện ra chùa nhận lại hài cốt đem về thờ cúng.

Đối với người nghèo, chính sách của TP.HCM là hỗ trợ hoàn toàn miễn phí từ các khâu tẩm liệm, hỏa táng và lưu giữ cho cốt của người dân mất vì Covid-19.

“Sau khi hỏa táng, nếu người thân đang đi cách ly hoặc không thể đến nhận tro chốt, đơn vị mai táng Bình Hưng Hòa sẽ giữ lại, có thông tin cá nhân đầy đủ và để ở nơi trang nghiêm chờ người thân đến nhận. Những quy trình này hoàn toàn miễn phí”, ông Thắng thông tin.

Liên quan đến vấn đề mai táng cho người dân mất vì Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, tất cả chính sách đều hướng đến chăm lo toàn diện cho người nghèo.

Trong đó, đối với vấn đề mai táng các hộ nghèo mất vì Covid-19, chính quyền TP.HCM sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất. Toàn bộ chi phí mai táng cho người nghèo hoàn toàn miễn phí.

Phó Bí thư TP.HCM nhận định: “Trong quá trình thực hiện có thể thành phố chưa bao quát hết nhưng mục tiêu chung là cố gắng chăm lo hết sức từ các nguồn ngân sách lẫn xã hội hóa”.

Các địa phương cần thống kê, nắm danh sách số người nghèo mất vì Covid-19 và gửi TP.HCM để có hỗ trợ kịp thời.

“Bởi đây là vấn đề tâm linh, nghĩa cử cuối cùng với người mất, đây cũng là sự quan tâm của thành phố dành cho người dân hiện nay”, ông Mãi chia sẻ.

Đồng Nai: Thêm 292 ca mắc Covid-19, số ca tử vong tăng

Thứ 4, 04/08/2021 | 08:56
Đồng Nai ghi nhận thêm 12 trường hợp tử vong do Covid-19. Sở Y tế nhận định số ca tử vong có thể tiếp tục tăng do nhiều ca bệnh diễn biến nặng.

Khiển trách Phó GĐ Sở TN-MT ký văn bản hỏa táng bệnh nhân tử vong do Covid-19

Thứ 6, 24/04/2020 | 21:29
UBND TP.HCM đã quyết định kỷ luật Phó GĐ Sở TN-MT Nguyễn Thị Thanh Mỹ với hình thức khiển trách do đã ký văn bản "hỏa táng bệnh nhân nặng, có nguy cơ tử vong do Covid-19".

Giám đốc sở TN-MT TP.HCM nhận trách nhiệm về công văn “hoả táng bệnh nhân nhiễm Covid-19”

Thứ 7, 28/03/2020 | 20:55
Trong công tác chủ động phòng chống dịch Covid-19, sở Tài nguyên – Môi trường vừa xảy ra sự cố về ban hành công văn có nội dung không phù hợp. Người đứng đầu cơ quan này đã nhận trách nhiệm vì khiến người dân hoang mang.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...