Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự nhiều hoạt động ở Bình Thuận

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự nhiều hoạt động ở Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Chủ nhật, 26/02/2023 | 20:20
0
Nằm trong Chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 diễn ra tại tỉnh Bình Thuận, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cũng trong Chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 diễn ra tại tỉnh Bình Thuận, ngày 26/2, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm tặng quà các Già làng, Trưởng bản, Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).

PV Người Đưa Tin tiếp tục đưa tin chuỗi hoạt động.

Ngay sau Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thôn 1, xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc để tham dự Ngày hội thanh niên dân tộc do Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc tổ chức.

Tiêu điểm - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự nhiều hoạt động ở Bình Thuận

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà cho Già làng, Trưởng bản tiêu biểu huyện Hàm Thuận Bắc. (Ảnh:HT).

Đến tham dự Ngày hội thanh niên dân tộc, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi các Già làng người dân tộc Rắc-lây và K'ho; đồng thời trao tặng 16 suất quà cho 16 Già làng, Trưởng bản, những người có uy tín xuất sắc nhất trong cộng đồng người dân tộc tại địa phương.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng 1 bộ cồng chiêng cho Nhà văn hóa của xã; trao tặng 30 suất quà cho các cháu thiếu nhi của xã Đông Tiến.

Tiêu điểm - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự nhiều hoạt động ở Bình Thuận (Hình 2).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Ngày hội thanh niên dân tộc do Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc tổ chức. (Ảnh:NT).

Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung, 97 tuổi, tại thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ và các thành viên trong gia đình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao to lớn, sự hy sinh của mẹ trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Quyền Chủ tịch nước đã trao tặng quà, kính chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung sống vui, khỏe, bình an, hạnh phúc, luôn là tấm gương, chỗ dựa tinh thần cho gia đình, quê hương, đất nước.

Tiêu điểm - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự nhiều hoạt động ở Bình Thuận (Hình 3).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh:HT).

Tiếp nối chương trình, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã đạt được trong 45 năm hình thành và phát triển.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, bệnh viện đã khẳng định được vị thế của một cơ sở y tế có chất lượng của tỉnh, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức của ngành y tế, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong năm vừa qua, ngành y tế đã vượt qua được những khó khăn, thách thức của giai đoạn 2021-2022.

Trong giai đoạn này, toàn ngành đã phải căng mình phòng chống dịch Covid-19 để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Những khó khăn, hệ lụy của đại dịch đã tác động mạnh mẽ đến xã hội, trong đó có ngành y tế.

Với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chia sẻ, đồng hành của Nhân dân, ngành y tế đã tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, đó là: kiểm soát dịch bệnh đễ giữ vững trạng thái bình thường mới cho phát triển kinh tế - xã hội; từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức từ cơ quan y tế Trung ương, đến địa phương và các cơ sở y tế; xây dựng nề nếp, phương pháp làm việc chính quy, minh bạch và khoa học hơn.

Tiêu điểm - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự nhiều hoạt động ở Bình Thuận (Hình 4).

Quyền Chủ tịch nước tặng quà và 50 triệu đồng cho Quỹ từ thiện Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận. (Ảnh:HT).

“Điều quan trọng nữa, ngành y tế bên cạnh công tác chuyên môn đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội để hoàn thiện luật pháp, chính sách liên quan đến ngành y tế. Ngoài ra, ngành cũng đã tích cực tham mưu Chính phủ, bản thân ngành đã có nhiều thông tư để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đạt được một số kết quả bước đầu”, Quyền Chủ tịch nước cho biết.

Quyền Chủ tịch nước còn lưu ý, trong bối cảnh hiện nay, khi mà dịch bệnh, bệnh tật vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, thậm chí thách thức các thành tựu về y tế của thế giới, bên cạnh nhiệm vụ chính trị chung, thì nhiệm vụ của ngành y tế còn phải đối diện với những vấn đề mới.

Trong khi đó, điều kiện chăm sóc sức khỏe của Nhân dân mặc dù đã được nâng lên và hoàn thiện, tuy nhiên điều kiện về vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y tế vẫn chưa theo kịp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và mong muốn của Đảng, Nhà nước và của xã hội. Điều kiện để hoạt động, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y tế vẫn chưa tương xứng.

“Những khó khăn nêu trên, Đảng, Nhà nước và xã hội đã thấy và sẽ có chủ trương, chính sách để thay đổi, tạo điều kiện cho ngành y tế ngày càng phát triển; đội ngũ thầy thuốc ngày càng yên tâm, gắn bó với nghề, để làm tốt vai trò cao quý của mình”, Quyền Chủ tịch nước khẳng định.

Trong thời gian đến, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tiếp tục dành sự quan tâm, lãnh đạo, đầu tư đúng mức hơn, phù hợp hơn với điều kiện phát triển của địa phương cho ngành y tế nói chung và cho y học cổ truyền của tỉnh nói riêng.

Mục tiêu đặt ra là phải tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tiêu điểm - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự nhiều hoạt động ở Bình Thuận (Hình 5).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm Tổ hợp tác thanh long. (Ảnh:NT).

Ngay sau chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận, đoàn công tác của Quyền Chủ tịch nước đã đến thăm Tổ hợp tác thanh long Liễu Đào tại thôn 2 xã Hàm Đức - nơi có khoảng 60ha thanh long hiệu quả với 10 hộ nông dân cùng liên kết sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động.

Hiện nay, trái thanh long của tổ hợp tác đã xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như: Hồng Kông, Thái Lan, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Sau khi nghe Tổ hợp tác thanh long Liễu Đào báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự vui mừng đồng thời động viên bà con nông dân tiếp tục phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.

Bình Thuận: Xe máy bể nát khi đối đầu với ô tô, một người tử vong

Thứ 7, 25/02/2023 | 16:00
Ngày 25/2, tin từ Công an Tp.Phan Thiết cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Bình Thuận: Không vừa mắt cái nhìn, đâm người trọng thương nhận kết đắng

Thứ 6, 24/02/2023 | 19:47
Cho rằng anh Thủy để đèn xe chiếu vào mặt và nhìn khiêu khích nên Trịnh Kha, Hoàng Tấn Huy và Hoàng Nhật Thực đã đánh và đâm anh Thủy gây thương tích 23%.

Bình Thuận: Xét xử trực tuyến 2 vụ án mua bán, tàng trữ ma tuý

Thứ 6, 24/02/2023 | 16:17
Ngày 24/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tổ chức xét xử trực tuyến 2 vụ án, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.