Rà soát, khơi thông nguồn lực để Đan Phượng phát triển thành quận

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 06/04/2023 | 16:46
0
Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Đan Phượng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực để phát triển, xây dựng lên quận.

Tại buổi làm việc với thường trực Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2023 và tiến độ xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sáng 6/4, ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện ủy Đan Phượng cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ này, kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, tỉ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,12%.

Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đô thị, tăng tỉ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng nông nghiệp. Đến nay, 23/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra được thực hiện đạt tiến độ.

Liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, đến nay huyện Đan Phượng đã ban hành 802 quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 802 hộ với diện tích 25,35/39,84ha (đạt tỉ lệ 63,62%). Tổng số ngôi mộ phải di chuyển thực hiện dự án là 1.678 ngôi, đến nay đã di chuyển 468/1.678 ngôi (đạt tỉ lệ 28,96%).

Tiêu điểm - Rà soát, khơi thông nguồn lực để Đan Phượng phát triển thành quận

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải.

Từ đó, huyện Đan Phượng nêu hơn 10 kiến nghị với Thành phố liên quan đến công tác quy hoạch, môi trường, tạo nguồn đầu tư phát triển huyện lên quận. Đáng chú ý, huyện kiến nghị thành phố cập nhật quy hoạch Cảng thủy nội địa kết hợp với Cảng du lịch xã Trung Châu với diện tích 50ha; Bổ sung toàn bộ diện tích đất bãi khu vực phía Tây cầu Hồng Hà để phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao…

Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo huyện Đan Phượng phân tích rõ những tiềm năng, lợi thế phát triển của huyện, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, những “điểm nghẽn” cần phải khơi thông.

Trước tiên, cần rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ để chuẩn bị một bước cho quá trình phát triển từ xã lên phường, huyện lên quận, với yêu cầu phát triển đô thị sinh thái, mang bản sắc riêng. Huyện cũng cần bám sát các sở, ngành thành phố, tham mưu phương án xử lý dứt điểm đối với các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Cùng với đó, tập trung giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 - vùng Thủ đô đảm bảo tiến độ được giao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá, huyện Đan Phượng đã triển khai khá toàn diện, đạt kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới…

Theo ông Dũng, thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 của huyện Đan Phượng đạt thấp; còn 9 chỉ tiêu xây dựng huyện lên quận chưa đạt; hạ tầng thương mại - dịch vụ, mật độ đường giao thông cũng còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thu nhập bình quân đầu người còn thấp; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu…

Tiêu điểm - Rà soát, khơi thông nguồn lực để Đan Phượng phát triển thành quận (Hình 2).

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng.

Đồng thời, yêu cầu huyện Đan Phượng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực để phát triển.

Liên quan đến việc triển khai dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị tập thể lãnh đạo huyện phải thường xuyên đôn đốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tập trung cao độ nguồn lực nhằm phục vụ công tác đo đạc, kiểm đếm, di chuyển mồ mả, xây dựng khu tái định cư… kiên quyết bảo đảm theo tiến độ chung của Thành phố.

Hà Nội: Quán Karaoke sắp được mở cửa đón khách

Thứ 4, 05/04/2023 | 16:23
UBND Tp.Hà Nội giao các quận, huyện niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Chủ tịch nước cùng Toàn quyền Australia trồng "cây hòa bình"

Thứ 3, 04/04/2023 | 17:46
Chiều 4/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley đã có chuyến thăm Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.