Ráo riết truy bắt kẻ bệnh hoạn rạch lưng nữ sinh

Ráo riết truy bắt kẻ bệnh hoạn rạch lưng nữ sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Kẻ chuyên rạch lưng nữ sinh là một nam thanh niên cao khoảng 1,7m thực hiện.

Như Người đưa tin đã phản ánh, gần đây, dư luận đang xôn xao về việc một sô nữ viên trú tại địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội), bị một đối tượng cầm vật nhọn bất ngờ rạch vào lưng gây thương tích.

Pháp luật - Ráo riết truy bắt kẻ bệnh hoạn rạch lưng nữ sinhMột địa điểm mà kẻ thủ ác từng ra tay

Theo thông tin mới nhất, đại tá Đỗ Văn Bích – Trưởng công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Hiện có 2 nữ sinh đến trình báo về việc này. Tuy thương tích của các nạn nhân chỉ bị rất nhe, nhưng không phải vì thế mà lực lượng công an bỏ qua, xem nhẹ.

Xác định đây là vấn đề gây nhức nhối trong dư luận, lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ như:

Đội điều tra tổng hợp, Đội điều tra hình sự phối hợp với công an 8 phường trên địa bàn để đấu tranh và phòng ngừa sự việc có thể xảy ra trên các phường khác. Riêng trên địa bàn phường Mai Dịch, chúng tôi tiến hành điều tra, xác minh cả với những trường hợp nạn nhân không trình báo.

Lực lượng công an sẽ rà soát các đối tượng trên địa bàn, các tuyến đường nơi xảy ra sự việc, thậm chí là cả biện pháp mật phục. Quan điểm của công an quận là tập trung cao độ, truy tìm thủ phạm gây ra vụ việc trên”.

Theo nhận định ban đầu, kẻ gây ra một số vụ rạch lưng nữ sinh trên địa bàn phường Mai Dịch là do một thanh niên cao khoảng 1,7m thực hiện.

Sự việc diễn ra không liên tục, có trường hợp cách nhau cả tháng mới có một nạn nhân bị đối tượng dùng vật sắc cào vào lưng. Nhiều trường hợp không đến công an trình báo vì họ nghĩ đơn giản đó chỉ là trò đùa và thương tích cũng rất nhẹ.

Hơn nữa, thời điểm xảy ra lại vào lúc trời tối, hoặc tờ mờ sáng, đoạn đường vắng nên việc nhận dạng đối tượng là hạn chế.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: “Nếu thương tích của bị hại là trên 11% thì đương nhiên có thể khởi tố hình sự.

Còn nếu thương tích dưới 11% thì theo Khoản 1, Điều 104 Bộ luật Hình sự, nếu hung thủ sử dụng thủ đoạn hoặc hung khí nguy hiểm để thực hiện hành vi phạm tội thì vẫn có thể khởi tố hình sự về tội cố ý gây thương tích”.

Hường Bắc


Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.