Ráo riết xử lý đường dây đưa hàng chục người Trung Quốc từ Đà Nẵng vào TP.HCM

Ráo riết xử lý đường dây đưa hàng chục người Trung Quốc từ Đà Nẵng vào TP.HCM

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 03/08/2020 | 21:43
0
Trước vấn nạn người nước ngoài nhập cảnh trái phép, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm, sớm đưa ra khởi tố. Đồng thời, ngành y tế phải chủ động lên phương án cho tình huống phức tạp hơn.

Báo cáo với lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đôc sở Y tế TP này cho biết, công tác giám sát người đến từ Đà Nẵng vẫn đang thực hiện quyết liệt.

Đến nay, đã có 36.745 trường hợp khai báo đến Đà Nẵng từ 1/7, qua lấy mẫu xét nghiệm phát hiện 6 ca dương tính.

“Đối với việc tổ chức cách ly kiểm tra đối với người nhập cảnh trái phép mà phần lớn là người Trung Quốc, các quận, huyện nói rằng rất khó quản lý. Vì thế, chúng tôi dành riêng khu thiếu sinh quân tại Củ Chi cho nhóm đối tượng này, lực lượng bộ đội công an quản lý chặt chẽ”, ông Bỉnh nói.

Phân tích rõ hơn tình trạng này, đại diện Công an TP.HCM chỉ ra, số liệu 2 ngày trước là 97 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Cụ thể, theo quốc tịch là 1 người Capuchia, 3 người Đài Loan, còn lại là người Trung Quốc.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM trình bày: “Đến hôm nay, 3/8 đã tăng thành 114 trường hợp. Thậm chí, qua phối hợp với Công an TP.Đã Nẵng, phát hiện 1 đường dây tổ chức đưa 20 người Trung Quốc từ Đà Nẵng vào TP.HCM.

Đối tượng tổ chức là một nam giới, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc và 1 người Việt Nam. Chúng tôi đang tích cực làm việc với VKSND cùng cấp để thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra”.

Tin nhanh - Ráo riết xử lý đường dây đưa hàng chục người Trung Quốc từ Đà Nẵng vào TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần thống nhất nhận thức đánh giá tình hình và có giải pháp phù hợp đối với mức độ nguy cơ của Thành phố.

“Tại TP.HCM, đỉnh dịch trong làn sóng thứ nhất là 42 người điều trị, sau đó giảm dần đến 0 người, và bây giờ lại tăng lên 8 người. Như vậy, bình quận 1 triệu dân chưa đến 1 người nhiễm Covid-19 và Thành phố vẫn đang ở ngưỡng an toàn”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

Tuy nhiên, địa phương đang đối mặt với các nguy cơ là số lượng người mắc Covid-19 ở TP.Đà Nẵng đang tăng nhanh; người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố với số lượng lớn.

Vì vậy, Thành phố cần tập trung kiểm soát chặt nguồn lây từ người nhập cảnh vào và ngăn chặn quyết liệt người nhập cảnh trái phép.

Cũng theo ông Nhân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần phải nhanh chóng xử lý khởi tố đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

“Đề nghị Công an TP.HCM thực hiện rà soát người tạm trú trong tháng Tám. Đến ngày 15/8 phải báo cáo kết quả, tiếp tục đến ngày 30/8 báo cáo kết quả xử lý”, ông Nhân yêu cầu.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng nhắc nhở, ngành y tế cần chuẩn bị phương án mở rộng các cơ sở cách ly, đề phòng diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới.

“Hiện nay, ước tính cứ 1.000 người về từ Đà Nẵng là có 1 ca nhiễm bệnh. Chúng ta đang chữa trị cho 8 bệnh nhân. Phải có phương án chuẩn bị đội ngũ y, bác sĩ, vật tư, giường bệnh khi 50 người nhiễm bệnh, kéo theo nhu cầu 14 nghìn chỗ cách ly”, ông Nhân nói.

Vì sao nhiều đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi dịch bùng phát ở Đà Nẵng?

Thứ 2, 03/08/2020 | 20:07
Tại phiên họp báo Chính Phủ thường kỳ tháng 7/2020, báo chí đặt câu hỏi vì sao thời điểm này các đường dây nhập cảnh trái phép người nước ngoài vào Việt Nam lại xuất hiện nhiều hơn so với trước khi dịch bùng phát ở Đà Nẵng?

Bắt giữ nhóm người từ Trung Quốc tìm cách vượt sông, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:32
Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 45 người đang tìm cách vượt sông để nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Phát hiện tám người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại TP.HCM

Thứ 5, 30/07/2020 | 20:45
Khi tổ công tác đến kiểm tra hành chính thì nhóm người này bỏ chạy. Lực lượng chức năng đuổi theo, giữ toàn bộ tám người, đưa về Trung tâm cách ly, kiểm soát dịch quận Tân Bình, TP.HCM.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.