Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, gần một tháng nay số lượng trẻ đến bệnh viện khám, điều trị tăng khoảng 20% so với ngày thường, xấp xỉ 500 - 700 trẻ/ngày.
Bác sĩ Phan Văn Tư, giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, trong đợt lạnh này, trẻ chủ yếu mắc các tiêu chảy, viêm phế quản, viêm phổi, viêm mũi họng, cúm, bệnh tiêu chảy do Rotavirus, tay chân miệng và cả rối loạn tiêu hóa... Có nhiều trẻ dưới 6 tháng tuổi bị viêm phế quản, viêm phổi nặng.
Số lượng trẻ tới làm thủ tục tăng khoảng 20% so với ngày thường.
Nhiều bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng không điển hình, chỉ sốt nhẹ, ho khan, mệt mỏi. Nhưng cũng có những trường hợp bị viêm phổi nặng phải thở máy, điều trị rất khó khăn.
“Tối qua thấy con ho quá nhiều, nửa đêm lại sốt cao nên sáng nay tôi phải xin nghỉ làm để đưa con đến viện khám. Kết quả chụp X.quang phổi thì bị viêm phổi”, chị Kiều Như, trú huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết.
Clip: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong những ngày rét
Ngoài nguyên nhân rét đậm rét hại thì nguyên nhân khác là do virus lưu hành cũng là nguy cơ gây bệnh cho trẻ. Bệnh viêm phổi, viêm đường hô hấp ở trẻ em (đặc biệt là trẻ sơ sinh) thường khó phát hiện bởi các dấu hiệu không biểu hiện rõ rệt như ở người lớn. Vì thế các bác sỹ khuyến cáo khi thấy trẻ có biểu hiện bất thường thì lập tức đưa trẻ đi khám để được điều trị, xử trí kịp thời.
Ngoài ra cần có chế độ ăn uống đủ chất, giàu dinh dưỡng để trẻ nâng cao sức đề kháng. Hạn chế cho trẻ ra ngoài đường trong khi trời lạnh, nếu đi cần mặc ấm, đeo khẩu trang để bảo vệ đường hô hấp.
Phần lớn trẻ em nhập viện vì viêm phổi.
Trong khi đó, tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Ngh