Reuters: Mỹ sẽ cải tổ bộ chỉ huy quân sự tại Nhật Bản

Reuters: Mỹ sẽ cải tổ bộ chỉ huy quân sự tại Nhật Bản

Thứ 2, 25/03/2024 | 17:38
0
Chủ Nhật vừa qua, tờ Financial Times đã cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong tháng tới sẽ tiết lộ một kế hoạch tái cấu trúc bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật Bản khi đối mặt với những lo ngại liên quan tới Trung Quốc.
 
FT trích lời một số nguồn tin có thông tin liên quan, cho biết kế hoạch này sẽ củng cố khả năng hoạch định chiến lược và tổ chức tập trận giữa hai nước.
Tờ báo cho biết kế hoạch này được dự kiến sẽ được tuyên bố tại Nhà Trắng vào ngày 10 tháng 4, khi ông Biden lên kế hoạch tiếp đón ông Kishida tới một sự kiện chính thức bao gồm một buổi tiếp đón trang trọng và một cuộc họp đề ra chính sách.
Nhật Bản là đồng minh thân cận và là một phần quan trọng trong chiến lược của Mỹ với Trung Quốc, Triều Tiên và các vấn đề an ninh châu Á khác.
Nhà Trắng, Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Chính phủ Nhật Bản đã không thể được liên lạc để yêu cầu bình luận.
Washington từ lâu đã ủng hộ Nhật Bản xây dựng quân đội khi hoạt động an ninh và quân sự giữa Mỹ và những đồng minh lớn nhất của nước này tại châu Á trở nên vững mạnh hơn.
Hơn một năm trước, Nhật Bản đã cam kết tăng gấp đôi chi tiêu cho quốc phòng lên mức 2% GDP và thu mua tên lửa có thể tấn công tàu hoặc mục tiêu trên đất liền ở khoảng cách tới 1.000 km.
Nhật Bản gần đây đã phát biểu, nhận định lực lượng quân sự ngày càng nhanh chóng lớn mạnh của Trung Quốc là “mối lo ngại nghiêm trọng” cho Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.
Trong cuối năm vừa rồi, Nhật Bản đã bổ nhiệm một quan chức chính phủ làm tùy viên về quốc phòng tại Đài Loan (Trung Quốc), đẩy mạnh quan hệ an ninh và là một trong những nước đi có thể khiến Trung Quốc không hài lòng.
 
Tương tự như phần lớn các quốc gia khác, Nhật Bản không có quan hệ ngoại giao chính thức với vùng lãnh thổ này, và đây là điều kiện tiên quyết cho việc thành lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
Tuy nhiên, Tokyo đã mong muốn phát triển quan hệ với Đài Loan (Trung Quốc) vì khoảng cách gần và quan hệ về mặt lịch sử của Nhật Bản với đảo này, cũng như vì quan hệ liên minh với Mỹ và những căng thẳng với Trung Quốc.
 
Nguyễn Quang Minh
(Theo Reuters)

 

Nga có kế hoạch hợp tác với Trung Quốc, xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng

Thứ 4, 06/03/2024 | 14:29
Thứ Ba, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga Roscosmos, ông Yuri Borisov cho biết, Nga và Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch thăm Nhật Bản vào tháng 5

Thứ 3, 12/04/2022 | 15:02
Nếu chuyến thăm được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1/2021.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.