Rộ tin đồn cả phố trúng đề vì nhà cháy

Rộ tin đồn cả phố trúng đề vì nhà cháy

Chủ nhật, 17/03/2013 | 09:19
0
Trong khi chủ nhân của ngôi nhà 112 - 114 Âu Cơ (Tây Hồ - Hà Nội) đang cố gắng vực dậy sau vụ cháy thì bỗng dưng cả khu phố này rộ lên tin đồn đề "về" trùng với số nhà bị cháy.

Quanh khu vực ngôi nhà bị hỏa hoạn xuất hiện tin đồn về việc người dân nơi đây đánh đề theo số nhà bị cháy và có người trúng cả tỉ đồng. Để tìm hiểu thực hư, PV đã có mặt tại đường Âu Cơ để xác minh sự việc.

Cả phố xôn xao vì tin đồn

Như thông tin chúng tôi đã đăng tải trước đó, ngày 11/3 vừa qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở đường Âu Cơ khiến căn nhà 3 tầng ở số 112 - 114 bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng. Ngay tối hôm đó, trong khi nhiều người còn chưa hoàn hồn về vụ hỏa hoạn kinh hoàng thì bỗng rộ lên tin đồn hàng chục người dân đánh đề và trúng cả tỉ đồng. Bởi lẽ, hôm đó có sự trùng hợp khá ngẫu nhiên, hai số cuối của giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Bắc trùng với số 14. Theo cách tính của dân chơi lô đề (dịch vụ đánh bạc trá hình ăn theo kết quả xổ số miền Bắc - PV) thì hôm đó ai đánh đề số 14 thì sẽ trúng lớn. Tin đồn ngày một lan nhanh, đã mấy ngày trôi qua nhưng xung quanh ngôi nhà 112 - 114 vẫn xôn xao vì kết quả xổ số ngày 11/3.

Bà Nguyễn Thị T., hàng xóm của ngôi nhà số 114 cho biết, ngay tối hôm xảy ra vụ cháy đã lan truyền tin đồn nhiều người trúng đề, trúng lô. Người trúng ít thì vài triệu, người trúng nhiều thì vài chục triệu, thậm chí nghe nói có người còn trúng cả tỉ đồng. Thế nhưng, cũng theo bà T. chính vì đây là hình thức đánh bạc trá hình nên để tránh công an, tin đồn chỉ lan truyền trong những người chơi đề chứ không công bố rộng rãi. "Nghe người này người kia nói, nhưng thực hư sự việc như thế nào thì tôi cũng không biết chính xác. Người ta đánh chứ có phải mình đánh đâu mà biết", bà T. chia sẻ.

Xã hội - Rộ tin đồn cả phố trúng đề vì nhà cháy

Giải đặc biệt của xổ số miền Bắc ngày 11/3 trùng với số nhà bị hỏa hoạn càng khiến giới cờ bạc "phát sốt"    

Anh Q., làm nghề chạy xe ôm ở đầu ngõ 669 (đối diện với số nhà 114) vẫn còn "vương vấn" với kết quả đề về hôm 11/3 nên hồ hởi cho chúng tôi biết: "Hôm đó đúng là có khá nhiều người trúng đề, lô vì tập trung "đánh" vào "con" 14 - 41. Tôi cũng trúng được 50.000 đồng tiền đề (nếu quy ra tương đương với 3,5 triệu đồng). Có người còn trúng nhiều hơn thế nữa". Vừa nhẩm tính tối hôm nay đánh con đề bao nhiêu, anh Q. vừa khẳng định việc nhiều người trúng đề hôm 11/3 là có thật. Cũng theo anh Q. thì sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa số 114 và số điện thoại của cứu hỏa ở Việt Nam cũng là 114 cho nên đã tạo "niềm tin" cho dân chơi lô đề có cơ sở đánh lớn. Vì thế việc họ trúng đề cũng không có gì ngạc nhiên.

 Liên quan đến vụ việc này, chia sẻ với PV, một cán bộ công an phường Nhật Tân cho biết, rất có thể chuyện trúng đề tiền tỉ chỉ là tin đồn của một số người dân mà thôi. Hiện cơ quan này đã giao cho cảnh sát khu vực tìm hiểu xác minh sự việc.

Cần xử lý nghiêm các hình thức đánh bạc

Việc có hay không chuyện người dân trúng đề tiền tỉ nhờ ăn theo số nhà bị hỏa hoạn thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Nếu sự thật có nhiều người tham gia đánh đề và trúng với số tiền hàng tỉ đồng thì cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để ngăn chặn các hình thức đánh bạc trá hình hiện nay. Xung quanh những tin đồn này, nhiều người dân ở khu vực này bức xúc cho rằng, cần mạnh tay xử lý về các hành vi cờ bạc, lô đề.

Trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Huy An (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, hiện nay hình thức kinh doanh lô đề trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành vẫn diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Theo luật sư Huy An, đánh lô đề cũng là một hình thức đánh bạc, điều này pháp luật đã quy định khá cụ thể, rõ ràng. Theo đó, Điều 248 Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2009) quy định về tội danh đánh bạc như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của bộ luật này mà chưa được xóa án tích, có hành vi tái phạm thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Luật sư Huy An còn cho biết thêm, chiếu theo những quy định pháp luật hiện hành, hành vi đánh đề với tỉ lệ chơi là 1/70 (1 ăn 70) thì người chơi và người tổ chức chơi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt phụ thuộc vào số tiền người chơi bỏ ra và tiền trúng thưởng thu về nếu trúng đề.

"Theo quy định trên, ví dụ bạn đánh 50.000 đồng tiền đề thì tiền dùng để đánh bạc của bạn sẽ được xác định là 3.550.000 đồng (50.000 đồng của người chơi dùng để đánh bạc + (50.000 x 70 lần) = 3.550.000 đồng", luật sư Huy An lấy ví dụ.          

Hà Khê

Làng nghèo trúng xổ số lớn nhất thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Người dân làng Granen, tỉnh Huesca (Tây Ban Nha) đã trúng một phần trong gói 3 tỷ USD.

Làng quê rộn ràng vì có 15 người trúng xổ số đặc biệt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Ngày 2/11 vừa rồi, tại hội trường huyện Thủy Nguyên, đại diện Công ty Xổ số miền Bắc đã tổ chức lễ trao giải thưởng cho những người dân trúng thưởng tại địa phương.

Hàng loạt dịch vụ ăn theo xổ số sẽ “hết đường” sống

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Khách hàng hy vọng sẽ hết bị tin nhắn tư vấn lô đề "tấn công" điện thoại khi Nghị định 78 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30 về kinh doanh xổ số ra đời

Bán vé số lại bị lừa... trúng thưởng xổ số

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Khi đến công ty xổ số đổi vé lấy tiền nhiều người sững sờ khi biết vé số đó không hề trúng thưởng. "Dở khóc dở cười", họ chỉ biết ngậm ngùi thầm trách mình cả tin.