Rời chính trường, cựu thủ tướng Yingluck về quê trồng nấm?

Rời chính trường, cựu thủ tướng Yingluck về quê trồng nấm?

Thứ 2, 01/06/2015 | 20:42
0
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra buộc phải từ chức hồi tháng 5 năm ngoái và hiện đang ở quê trồng nấm, ươm mầm khi chờ phán quyết của tòa án.

Người dân Thái Lan ngày 31/5 đã chia sẻ những hình ảnh bà Yingluck trồng nấm bên mái nhà đơn sơ. Khuôn mặt bà rạng rỡ, tươi cười cầm trên tay những cây nấm vừa mới thu hoạch.

Thế giới - Rời chính trường, cựu thủ tướng Yingluck về quê trồng nấm?

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Áo thun mà bà Yingluck mặc ghi dòng chữ “cuộc sống đời thường” với chiếc quần kaki và đi dép quai.

Những hình ảnh này xuất hiện trên trang Facebook cá nhân của mà Yingluck. Đây là nơi bà thường chia sẻ với người ủng hộ những suy nghĩ, hình ảnh về sinh hoạt hàng ngày của mình.

Thế giới - Rời chính trường, cựu thủ tướng Yingluck về quê trồng nấm? (Hình 2).

Hình ảnh của bà được hơn 440.000 người “like” (thích) và hơn 12.700 lượt chia sẻ. Theo những lời bình luận, dường như đây là thú chơi tiêu khiển mới của bà Yingluck trong khi đang chờ phán quyết của tòa án.

Nếu bị kết tội liên quan đến vụ trợ giá gạo cho nông dân, bà Yingluck có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam.

Thế giới - Rời chính trường, cựu thủ tướng Yingluck về quê trồng nấm? (Hình 3).

Tòa án tối cao Thái Lan đã mở phiên xét xử bà Yingluck hồi tuần trước với cáo buộc lơ là thiếu trách nhiệm trong điều hành chính sách giá gạo khi còn đương chức, dẫn đến thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách quốc gia. Phiên tòa xét xử bà Yingluck sẽ họp trở lại vào tháng 7 tới.

Bà Yingluck bị phế truất thủ tướng hồi tháng 5/2014 trước khi quân đội đảo chính. Nguyên nhân bắt nguồn từ quyết định thuyên chuyển nhân sự cấp điều hành mà tòa tuyên rằng bà đã lạm quyền.

Thế giới

Tag: Facebook
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.