Ở phương Tây, giòi được sử dụng để chữa bệnh vốn xuất hiện từ hàng thế kỷ trước, từ thời các bộ lạc cổ xưa cho đến các bác sĩ phẫu thuật thời Napoleon. Các nhà nghiên cứu y học cho rằng giòi có thể ăn đi phần tế bào chết, giết vi khuẩn và tạo ra chất xúc tác làm lành vết thương. Ngoài ra, họ còn cho biết liệu pháp này có thể có tác dụng với bệnh nhân miễn dịch với thuốc kháng sinh.
Giòi có tác dụng làm sạch vết thương .
Người ta sẽ đặt những con giòi vào các vết thương. Chúng sẽ tiết chất dịch làm sạch hết những tế bào đã chết và giữ lại các mô khỏe mạnh. Theo nghiên cứu phương pháp này rất hữu ích và có thể còn làm sạch vết thương hơn các phương pháp thông thường mà không gây đau đớn. Tuy nhiên thì trông chúng thực sự rất kinh dị.
Theo nghiên cứu, phương pháp chữa bệnh bằng giòi rất hữu ích.
Sử dụng đỉa để chữa bệnh là liệu pháp rất phổ biến trong khoa học từ thời kỳ trung cổ và y học cận đại. Loài đỉa giúp ngăn chặn tình trạng sưng viêm của vết thương, giảm sốt và điều trị nhiều triệu chứng khác. Đặc biệt, đối với những người bị tắc nghẽn mạch máu sau khi nối tay, chân bị đứt thì đỉa cũng có tác dụng rất tốt trong việc điều trị.
Một bệnh nhân đang để đỉa bò lên lưng và cổ.
Đỉa bò lên mặt để chữa lành bệnh .
Trong Đông Y, đỉa được xem là phương phức quý hiểm và được sử dụng để chữa bệnh ung thư thừa dịch hay máu độc. Người ta tin rằng đỉa sẽ hút đi phần máu độc làm cho máu lưu thông dễ dàng và vết thương thì mau lành hơn. Ngoài ra, chúng còn có lợi trong điều trị xương khớp và phẩu thuật chỉnh hình.