Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022

Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022

Thứ 2, 06/06/2022 | 16:14
0
Sáng ngày 05/06 UBND huyện Bắc Hà đã khai mạc lễ hội mùa hè “Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022” với Chủ đề “Giải đua Vó ngựa cao nguyên lần thứ 15”.

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022- Giải đua Vó ngựa cao nguyên lần thứ 15 được tổ chức trên địa bàn huyện Bắc Hà (Lào Cai) và những huyện lân cận, với nhiều sự kiện, hoạt động du lịch văn hoá truyền thống đặc sắc diễn ra từ ngày 4 - 12/6/2022 nhằm mục đích kích cầu du lịch và các nhà đầu tư đến với huyện Bắc Hà sau 2 năm dịch bệnh.

Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022

Những lễ hội làm điểm nhấn trong Festival lần này bao gồm: Lễ hội đua ngựa huyện Bắc Hà và Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 15; Lễ hội mận Tam Hoa; Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Chợ đêm Bắc Hà; Hội thảo xúc tiến, quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Bắc Hà.

Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 2).
Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 3).

Đặc biệt, mở màn Festival là Lễ hội đua ngựa huyện Bắc Hà diễn ra từ 7h30’ ngày 5/6 tại sân khấu trước cổng dinh thự Hoàng A Tưởng huyện Bắc Hà. Vòng loại giải đua ngựa diễn ra từ 08h30’ ngày 5/6 và Vòng chung kết bắt đầu vào lúc 08h00’ ngày 12/6 tại Sân Vận động - Trung tâm huyện Bắc Hà.

Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 4).
Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 5).
Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 6).
Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 7).

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà được Bộ VHTTDL công bố vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vào tháng 5/2021. Đây là lễ hội truyền thống có lịch sử hình thành và phát triển mấy trăm năm, do cộng đồng các dân tộc Mông, Tày, Phù Lá… và được tổ chức thường niên ở địa phương này.

Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 8).

Phát biểu tại lễ khai mạc ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, cho biết: "Thời gian qua, dịch Covid - 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động du lịch của huyện Bắc Hà nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.

Đây là dịp để quảng bá các sản phẩm du lịch mới và giữ gìn, bảo tồn, phát triển các di sản vật thể và phi vật thể của nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đến với du khách trong và ngoài huyện thông qua chuỗi sự kiện của lễ hội"

Tôi xin được gửi lời tri ân đến những bậc tiền nhân, thế hệ lãnh đạo và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đã giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa, đặc biệt lễ hội đua ngựa truyền thống đã bảo tồn và tổ chức hàng năm. Tạo không khí lễ hội chào đón mùa hè mát dịu trên vùng đất Cao nguyên trắng Bắc Hà", ông Hoàng Văn Khoa chia sẻ.

Được biết, trước những ngày tổ chức sự kiện đã có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến từ rất sớm để tham quan, trải nghiệm các hoạt động du lịch văn hóa của địa phương, hầu hết các cơ sở lưu trú đều có khách đặt kín phòng nghỉ.

Bên cạnh đó, lễ hội mận Tam Hoa diễn ra xuyên suốt trong 9 ngày, từ 4 - 12/6 tại Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà. Trong thời gian này lễ hội phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ và thưởng thức các sản phẩm từ mận tam hoa Bắc Hà.

Địa phương cũng sẽ tổ chức những chương trình giao lưu văn nghệ dân gian với các huyện vùng cao lân cận gồm: Xín Mần (Hà Giang) và Si Ma Cai (Lào Cai). Chương trình được tổ chức tại Sân khấu chợ đêm - Chợ Văn hóa Bắc Hà vào 20h00’ ngày 4/6 và 11/6.

Sẽ có nhiều hoạt động phụ trợ như: Biểu diễn văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; Hội chợ thương mại; Trưng bày, trình diễn, giới thiệu sản phẩm văn hóa dân tộc Mông tại xã Bản Phố, Chợ phiên Cốc Ly; Hội giao lưu tiếng hót chim Họa Mi và chim đối kháng tại thị trấn Bắc Hà.

Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 9).
Xã hội - Rộn vang vó ngựa mở màn Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 (Hình 10).

Đồng thời, các hoạt động khám phá đặc sắc cũng được tổ chức như: Quần thể cây gỗ nghiến di sản trên 1.000 tuổi; Vườn chè cổ thụ xã Hoàng Thu Phố; Vườn chè hữu cơ (sản phẩm OCOP 5 sao) và thưởng thức nghệ thuật ướp, pha trà của đồng bào dân tộc Tày xã Bản Liền.

Sẽ có nhiều tour du lịch bên lề hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách như: Tham quan Thảo nguyên Suối Thầu, Suối khoáng nóng Quảng Nguyên; 2 Làng Văn hóa Du lịch OCOP; đỉnh núi săn mây, ngắm cảnh Chiêu Lầu Thi ở huyện Xín Mần (Hà Giang); Khám phá Nhà cổ dân tộc Mông, di tích lịch sử thành cổ Lùng Thẩn, linh thiêng Rừng cấm, Lễ hội Mận Tả Van, Lễ hội cúng rừng tại Si Ma Cai (Lào Cai).

Gia Nguyễn- Phạm Viên

Quảng Nam: Đặc sắc Festival nghề truyền thống vùng miền

Thứ 4, 18/05/2022 | 19:30
Hàng chục nghệ nhân tài hoa và hàng trăm sản phẩm đặc sắc đã có mặt tại Quảng Nam chuẩn bị cho một Festival đặc biệt.

Sẽ tổ chức Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023

Thứ 5, 12/05/2022 | 17:23
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh này về việc tổ chức chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Trở thành “vùng xanh”, người dân Tp.HCM nô nức Tết Festival lần thứ 3

Thứ 2, 17/01/2022 | 09:33
Khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, người dân Tp.HCM có cơ hội vui Xuân với Lễ hội Tết Việt 2022 với kỳ vọng khôi phục phát triển du lịch địa phương.

Trình diễn Piano ngoài trời tại Festival Nghệ thuật Quốc tế 2020

Thứ 4, 16/12/2020 | 22:12
Liên hoan tạo điểm nhấn về không gian nghệ thuật sáng tạo thiết thực góp phần chào mừng Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới sáng tạo.
Cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết ngày 29/4/2024: Bước vào nắng nóng "hiếm có"

Thứ 2, 29/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.