Sắc lệnh di trú của TT Trump có hiệu lực: Sẽ có cuộc chiến pháp lý?

Sắc lệnh di trú của TT Trump có hiệu lực: Sẽ có cuộc chiến pháp lý?

Thứ 6, 30/06/2017 | 08:15
0
Theo chuyên gia, việc Tòa án Tối cao Mỹ cho phép 1 phần của sắc lệnh di trú được đưa vào thực hiện có thể dẫn đến tình trạng rắc rối pháp lý nghiêm trọng hơn cả lúc nó mới được công bố…

Một thắng lợi của ông Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thành công bước đầu trong cuộc chiến pháp lý nhằm khôi phục sắc lệnh nhập cư, khi Tòa án Tối cao Mỹ thu hẹp phán quyết của các tòa án cấp dưới và cho phép một phần của sắc lệnh di trú được đưa vào thực hiện.

Sau nhiều tháng tranh cãi, tòa án Tối cao Mỹ quyết định chấp thuận nghe giải trình kháng cáo của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời thu hẹp phán quyết của các tòa án cấp dưới, cho phép một phần của sắc lệnh di trú được đưa vào thực hiện.

Theo phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao, 2 điều khoản quan trọng nhất của sắc lệnh di trú sẽ được khôi phục. Điều này đồng nghĩa với việc công dân đến từ 6 nước Hồi giáo chiếm đa số gồm Syria, Iran, Libya, Somalia, Yemen, Sudan sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày và tất cả những người tị nạn sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 120 ngày, kể từ ngày 29/6 (giờ địa phương). 

Hồ sơ - Sắc lệnh di trú của TT Trump có hiệu lực: Sẽ có cuộc chiến pháp lý?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thành công bước đầu trong cuộc chiến pháp lý nhằm khôi phục sắc lệnh nhập cư. 

Cụ thể, Tòa án Tối cao cho phép chính quyền cấm nhập cảnh trong vòng 90 ngày đối với những người từ Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen không thể chứng minh được có “quan hệ thân thiết” với công dân hoặc tổ chức của Mỹ.

Tuy nhiên, thực tế, hầu hết người muốn đến Mỹ từ 6 quốc gia bị nêu tên đều có thân nhân là công dân nước này hoặc nhập cảnh để du học, đi làm. Theo ông Jamal Abdi, Giám đốc chính sách của Hội đồng người Mỹ gốc Iran, hầu hết công dân Iran đến Mỹ đều có người thân đã nhập quốc tịch.

Ngoài ra, Tòa án Tối cao không giải thích cụ thể, chi tiết về tiêu chí “quan hệ thân thiết”.

Điều này có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau giữa chính quyền và người muốn nhập cảnh. Hậu quả là sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn tái diễn tại các chốt hải quan.

Giáo sư về luật Di trú Stephen Yale-Loehr của đại học Cornell  dự đoán, nhiều người dân nghĩ rằng họ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được nhập cảnh nhưng khi đến các chốt hải quan lại bị giới chức trách chặn lại vì những khác biệt trong cách diễn giải về “quan hệ thân thiết”.

Tình trạng kiện tụng, tranh cãi về pháp lý chắc chắn sẽ diễn ra. Và nguy cơ hỗn loạn tại các sân bay cũng có thể bắt đầu từ thời điểm sắc lệnh có hiệu lực.

Quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ khiến Yemen rất thất vọng. Giới chức nước này cho rằng, điều này “không giúp ích trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mà càng khiến người Hồi giáo cảm thấy trở thành mục tiêu”.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi cũng chỉ trích “thái độ phân biệt đối xử với người Hồi giáo” và tuyên bố nước này sẽ có biện pháp đáp trả.

Tính mập mờ của cái gọi là "quan hệ thân thiết” có thể sẽ gây nên nhiều rắc rối dù cho bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ thi hành lệnh cấm của Tổng thống Trump theo một cách trật tự, phù hợp với yêu cầu của Tòa án Tối cao và sẽ thông báo với các bên có liên quan những thay đổi về việc nhập cảnh Mỹ.      

Xem thêm >> Mỹ lo ngại Nga trợ giúp Triều Tiên lấp ‘lỗ hổng’ Trung Quốc để lại                       

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.