Sam Rainsy hoãn về Campuchia vì tin bắt đã được loan báo công khai?

Sam Rainsy hoãn về Campuchia vì tin bắt đã được loan báo công khai?

Thứ 3, 17/11/2015 | 11:01
0
Tin tức từ Campuchia - Thông báo về kế hoạch bắt giữ lại được Campuchia cung cấp công khai khi Sam Rainsy đang có mặt ở Hàn Quốc và chưa đặt chân về Campuchia.

Hãng tin Reuters của Anh đưa tin cho biết thủ lĩnh Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy ngày 16/11 đã hoãn kế hoạch từ Hàn Quốc trở về Campuchia.

Thế giới - Sam Rainsy hoãn về Campuchia vì tin bắt đã được loan báo công khai?

Chủ tịch đảng CNRP Sam Rainsy

Theo Reuters, Sam Rainsy hoãn kế hoạch về nước vào tối cùng ngày 16/11 "do xuất hiện căng thẳng giữa những người ủng hộ ông với những người ủng hộ Thủ tướng Campuchia Hun Sen".

Sam Rainsy khẳng định trên trang mạng xã hội Facebook rằng ông ta đã hoãn kế hoạch về nước sau khi thảo luận với các cộng sự ở Campuchia và một số tổ chức mà ông ta nêu là "ủng hộ dân chủ quốc tế" đã khuyên ông nên trở về vào ban ngày.

Sam Rainsy được trích lời nói rằng: "Tôi cũng nên dành chút thời gian cho can thiệp ngoại giao để hiện thực hóa mục tiêu đạt một giải pháp hòa bình cho những leo thang.. gần đây ở Campuchia".

Sam Rainsy được cho là đã nói rằng, ông ta sẽ trở về Campuchia "trong vài ngày tới."

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết Sam Rainsy dự kiến từ Hàn Quốc trở về thủ đô Phnom Penh trong tối 16/11 và sẽ bị bắt khi đến nơi. Ông Phay Siphan khẳng định: "Sẽ không có bất cứ thỏa hiệp chính trị nào vì Sam Rainsy đã bị mất toàn bộ tư cách chính trị".

Trước đó, Quốc hội Campuchia tuyên bố bãi miễn tư cách đại biểu của ông Sam Rainsy sau khi Tòa phúc thẩm nước này ra phán quyết cuối cùng liên quan đến cáo buộc ông này tội phỉ báng.

Chính quyền Campuchia cũng đã thành lập một ủy ban đặc biệt để bắt giữ Sam Rainsy vì cùng tội danh như đã nói ở trên..

Tuy nhiên, thông báo về kế hoạch bắt giữ lại được Campuchia cung cấp công khai khi Sam Rainsy đang có mặt ở Hàn Quốc và chưa đặt chân về Campuchia.

Điều đáng chú ý là Campuchia muốn bắt Sam Rainsy nhưng lại thông báo trước như vậy cho người sắp

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.