Sẵn sàng mọi kịch bản tốt nhất để tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ

Sẵn sàng mọi kịch bản tốt nhất để tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 31/03/2022 | 09:12
0
Các địa phương cho biết đã sẵn sàng mọi công tác để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi.

Phụ huynh mong đợi

Bộ Y tế ngày 28/3 đã có công văn số 1535 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hình thức chiến dịch, miễn phí.

Sự kiện - Sẵn sàng mọi kịch bản tốt nhất để tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ

Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hình thức chiến dịch, miễn phí.

Trước thông tin trên, rất nhiều phụ huynh đã đồng ý để con được tiêm vắc-xin Covid-19. Chị Nguyễn Thị Thúy (Long Biên, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi cũng đã nghe thông tin sắp tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tôi có hai con, một cháu 5 tuổi, một cháu 8 tuổi nên đã đăng ký tiêm cho các cháu. Tôi thật sự mong đợi các con của mình được tiêm để khi các con đi học, đi chơi, khi tham gia các hoạt động xã hội cũng cảm thấy yên tâm hơn”.

Cũng theo chị Thúy, bạn bè chị có con cùng lứa tuổi cũng đã đăng ký tiêm cho con của mình, ít người “lắc đầu” hoặc “nói không” với chiến dịch tiêm vắc-xin cho con lần này. “Tôi cũng đã nói chuyện với hai con về việc tiêm vắc-xin và chuẩn bị tâm lý, tinh thần cũng như thể trạng tốt nhất cho các con trước khi đến tiêm. Có vắc-xin rồi các con sẽ có “tấm lá chán” an toàn khi mắc Covid”.

Cùng chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Hoàng Kim Oanh (34 tuổi, Vĩnh Phúc) cho hay: “Nghe được thông tin tiêm vắc-xin cho trẻ tôi đã phân vân rất nhiều. Nhưng suy đi tính lại tôi thấy việc tiêm là cần thiết, để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, tạo lá chắn cho xã hội trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhiều phụ huynh trong lớp con tôi đang học thì lo ngại việc sốc phản vệ với vắc-xin, nhưng tôi tin ngành y tế đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có cách chăm sóc trẻ sau tiêm để phụ huynh không còn bất kỳ lo lắng nào khác”.

Triển khai tiêm sớm ngay khi có vắc-xin

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, trước mong muốn của các bậc phụ huynh, để sẵn sàng chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngành Y tế đã phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, thống kê được hơn 170 nghìn trẻ em trong độ tuổi được tiêm.

Đồng thời, chỉ đạo tất cả các điểm tiêm chủng, đội tiêm đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ nhân lực và trang thiết bị ứng phó với các tình huống có thể xảy ra sau tiêm.

Bố trí đội cấp cứu lưu động cùng xe cấp cứu của các bệnh viện tại mỗi địa bàn để sẵn sàng xử trí tại chỗ và vận chuyển trẻ bị phản ứng nặng sau tiêm chủng về bệnh viện; phân công các bệnh viện theo địa bàn sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu trẻ có phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin.

Trên cơ sở ngành Y tế đã chuẩn bị đầy đủ phương án, điều kiện tiêm, ngay khi Bộ Y tế phân bổ vắc-xin và có hướng dẫn cụ thể, ngành Y tế sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai tiêm trong thời gian sớm nhất.

Sự kiện - Sẵn sàng mọi kịch bản tốt nhất để tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ (Hình 2).

Khi được tiêm chủng, trẻ sẽ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác.

Khẳng định về độ an toàn của vắc-xin, bác sĩ Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ y dược, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Đối với vắc-xin dự kiến tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, Chính phủ, Bộ Y tế đã cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và của nhà sản xuất thì tính an toàn của vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi cũng tương tự như đối với vắc xin sử dụng cho người lớn và trẻ từ 12-17 tuổi.

Trên nền tảng sức khỏe và cơ địa của từng người sẽ có những phản ứng phụ khác nhau. Vì vậy, thay vì lo lắng, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ về loại vắc-xin sẽ được tiêm cho trẻ, những phản ứng phụ sau tiêm để chuẩn bị chu đáo nhất khi cho con tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bởi không biện pháp nào phòng, chống dịch bệnh hiệu quả hơn tiêm chủng”.

Trong khi đó, trao đổi nhanh với Người Đưa Tin về kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ, lãnh đạo sở Y tế Bắc Giang cho biết đã chuẩn bị từ rất lâu, khi nào có vắc-xin thì sẽ triển khai tiêm cho trẻ.

Giải đáp thắc mắc của nhiều phụ huynh về vấn đề vì sao cần thiết tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, thông tin với báo chí, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết. trẻ lứa tuổi 5 đến dưới 12 tuổi nếu tiêm vắc-xin thì khi nhiễm sẽ có ít triệu chứng cũng như triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn.

Khi mắc Covid-19 dù ở lứa tuổi nào thì bệnh cũng có các biểu hiện từ không có triệu chứng đến có triệu chứng cho đến nhập viện nặng, tử vong. Với trẻ em qua theo dõi thì thấy trẻ cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu Covid-19, kể cả di chứng (được gọi là các di chứng cấp tính của Covid-19).

Thậm chí có những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em, đây là biểu hiện nghiêm trọng, viêm cả các cơ quan khác. Những trường hợp hiếm nhưng vẫn có thể ghi nhận trên toàn thế giới. Ngoài ra, việc tiêm vaccine không chỉ bảo vệ bản thân trẻ mà còn giảm đi sự lây nhiễm.

Cục trưởng Phan Trọng Lân cũng cho biết, hiện nay qua theo dõi với biến chủng Omicron, việc lây nhiễm nhiều hơn ở trẻ em đặc biệt chưa tiêm chủng.

Vì vậy, việc tiêm chủng này có ý nghĩa rất lớn, hạn chế lây nhiễm và giảm đi được lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, chống chỉ định tiêm chủng và những trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng. Và khi được tiêm chủng, trẻ cũng sẽ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác.

Ngày 30/3, ghi nhận 85.765 ca Covid-19, có 62.336 ca cộng đồng

Thứ 4, 30/03/2022 | 21:32
Từ 16h ngày 29/3 đến 16h ngày 30/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 85.765 ca nhiễm mới.

Người tự xưng "ban chỉ đạo chống dịch Covid-19" ở quận 7 lãnh án treo

Thứ 4, 30/03/2022 | 16:32
TAND Tp.HCM tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân - người tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" náo loạn siêu thị 6 tháng tù treo.

Hậu Covid-19 nên ăn uống luyện tập ra sao để tăng cường hệ miễn dịch?

Thứ 4, 30/03/2022 | 14:15
Theo chuyên gia, ăn uống khoa học kết hợp vật lý trị liệu, rèn luyện thể chất là phương pháp hữu hiệu để cơ thể hồi phục, rút ngắn thời gian hậu Covid-19.
Cùng tác giả

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:30
Theo người đứng đầu ngành y tế, tỉ lệ đăng ký hiến mô, tạng của người dân nói chung và đặc biệt tỉ lệ hiến mô, tạng sau khi chết não của Việt Nam còn rất thấp.

Giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình mòn mỏi “tìm” con

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Có những gia đình phải mất 5, 6 năm, 12 năm đằng đẵng đi tìm tiếng nói cười trẻ thơ. Trên tất cả niềm mong mỏi ấy đã mỉm cười với họ.

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi: Phân vùng đô thị Tp.HCM sẽ có 5 khu

Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:03
Phân vùng đô thị của Tp.HCM trong sửa đổi quy hoạch lần này có 5 khu. Tại mỗi khu vực, phải hình thành khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng ít nhất 60% chức năng tại chỗ.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.
     
Nổi bật trong ngày

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.

HĐND Tp.HCM họp chuyên đề, xem xét quy hoạch và công tác nhân sự

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:35
Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hồ Chí Minh sẽ thảo luận và quyết định nhân sự của UBND thành phố theo yêu cầu quy định của pháp luật.