Sắp xử vụ “Đường Nhuệ” đánh người tại trụ sở công an: Diễn biến tâm lý của “ông trùm” trước ngày hầu tòa

Sắp xử vụ “Đường Nhuệ” đánh người tại trụ sở công an: Diễn biến tâm lý của “ông trùm” trước ngày hầu tòa

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 7, 08/08/2020 | 13:04
1
“Đường Nhuệ” nhắn nhủ tới các con “cố gắng học hành, không được bỏ bê; tội của bố đến đâu bố chịu đến đó, bố sẵn sàng đón nhận dù hậu quả có thể xấu nhất…”.

Đường Nhuệ” sẵn sàng đón nhận một bản án, dù có thể xấu nhất

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), sáng 18/8/2020, TAND TP.Thái Bình sẽ đưa bị can Nguyễn Xuân Đường (tức “Đường Nhuệ”; SN 1971, trú tại tổ 11, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Hồ sơ điều tra - Sắp xử vụ “Đường Nhuệ” đánh người tại trụ sở công an: Diễn biến tâm lý của “ông trùm” trước ngày hầu tòa

Bị can Nguyễn Xuân Đường (tức “Đường Nhuệ”).

Bào chữa cho bị cáo Đường trong vụ án này có 2 luật sư là luật sư Đinh Anh Tuấn (công ty Luật hợp danh Thiên Quang) và luật sư Hà Trọng Đại (công ty Luật hợp danh The Light), thuộc đoàn luật sư TP.Hà Nội.

Bị hại trong vụ án được xác định là anh Mai Thế D. (SN 1988, trú tại phường Tiền Phong, TP.Thái Bình). Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại là luật sư Lê Hồng Hiển – Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Hà Trọng Đại cho biết, thân chủ của mình sức khỏe tốt; ngay từ khi vụ án bị khởi tố, bị can Đường đã được tiếp xúc với luật sư nên tâm lý khá ổn định. Tại cơ quan điều tra, ngay từ đầu, bị can đã xác định có hành vi phạm tội và thừa nhận tất cả các hành vi của mình.

Hồ sơ điều tra - Sắp xử vụ “Đường Nhuệ” đánh người tại trụ sở công an: Diễn biến tâm lý của “ông trùm” trước ngày hầu tòa (Hình 2).

Luật sư Hà Trọng Đại (công ty Luật hợp danh The Light).

Trong quá trình điều tra, bị can đã thành khẩn khai báo, thể hiện rõ sự ăn năn hối cải. Điều này được thể hiện qua các lời khai, bản tự khai, thể hiện qua các bút lục của cơ quan tố tụng. Đặc biệt, bị can Đường đã nhờ luật sư gặp các người bị hại để gửi lời xin lỗi và khắc phục một phần hậu quả cho các nạn nhân.

Luật sư Đại cho biết thêm: Trong thời gian tiếp xúc với bị can, thông qua luật sư, Nguyễn Xuân Đường đã nhắn nhủ tới các con “cố gắng học hành, không được bỏ bê; tội của bố đến đâu bố chịu đến đó, bố sẵn sàng đón nhận dù hậu quả có thể xấu nhất, kể cả bản án nghiêm khắc nhất cũng chấp nhận”.

Vị luật sư bào chữa cho biết, ngoài các tình tiết như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả như đã nêu trên, bị can Đường cùng vợ là Nguyễn Thị Dương đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện… Luật sư Đại mong rằng, pháp luật sẽ khoan hồng cho những người lầm lỗi, biết “quay đầu là bờ” và cho thân chủ của mình cơ hội sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

“Đường Nhuệ” đánh người ngay tại trụ sở công an

Theo tài liệu của VKSND TP.Thái Bình, sáng 18/11/2014, bà Đinh Thị Lý và con trai Mai Thế D. đến công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình trình báo việc bị băng nhóm “Đường Nhuệ” đe dọa gây mất an ninh trật tự trước đó.

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân công an phường, “Đường Nhuệ” và đàn em đã bất ngờ xuất hiện, Đường ra hiệu cho đàn em đóng chặt cửa phòng tiếp dân.

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường và bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại phường Trần Lãm, TPThái Bình) xảy ra cãi nhau.

Thấy Đường có hành vi hành hung mẹ mình, anh Mai Thế D. (là con bà Lý) can ngăn liền bị Đường dùng tay đánh vào vùng mặt, hậu quả làm anh D. bị gẫy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Ngày 05/01/2015, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng 7 tháng sau đó, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Sau khi Công an tỉnh Thái Bình bắt “Đường Nhuệ” vì hành vi cố ý gây thương tích, ngày 14/4/2020, cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nêu trên.

Như vậy, sau gần 5 năm tạm đình chỉ vụ án, ngày 21/4/2020, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình. Vụ án này đang được dư luận quan tâm rằng có người nào bảo kê, bao che cho “ông trùm” này lộng hành trong suốt thời gian dài...

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Đường không có mâu thuẫn với anh D. nhưng tại trụ sở công an, trong giờ hành chính đã gây thương tích cho nạn nhân, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính chất côn đồ.

Vợ Đường "Nhuệ" tiếp tục bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản

Thứ 5, 30/07/2020 | 21:21
Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Truy tố vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng “đàn em” đánh người gây thương tích tại nhà riêng

Thứ 6, 24/07/2020 | 16:04
Sau khi xác định rõ hành vi phạm tội của vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng đàn em, viện KSND tỉnh Thái Bình đã hoàn tất cáo trạng truy tố các đối tượng này về hành vi đánh trọng thương nhân viên của một nhà xe tại nhà riêng của Nguyễn Xuân Đường.

Vợ chồng Đường "nhuệ" cùng đàn em bị truy tố vì đánh hội đồng dã man phụ xe khách

Thứ 6, 24/07/2020 | 14:43
Cơ quan chức năng vừa hoàn tất hồ sơ để truy tố vợ chồng Đường "nhuệ" cùng đàn em về tội Cố ý gây thương tích, sau khi hành hung dã man một phụ xe khách.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.