Sau 2015: Thi tốt nghiệp THPT còn 2 môn, bỏ thi đại học

Sau 2015: Thi tốt nghiệp THPT còn 2 môn, bỏ thi đại học

Thứ 3, 29/10/2013 | 16:57
0
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sẽ chỉ còn hai môn. Kỳ thi đại học như hiện nay được xóa bỏ, các trường đại học tùy chọn tổ chức thi hoặc xét tuyển… Đó là những điểm quan trọng trong dự kiến đổi mới thi và kiểm tra đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau năm 2015.

Theo đó, sau năm 2015, công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng giảm số môn thi tốt nghiệp và trao quyền tự chủ tuyển sinh cho trường đại học.

Xã hội - Sau 2015: Thi tốt nghiệp THPT còn 2 môn, bỏ thi đại học

Sau năm 2015 sẽ bỏ thi đại học - cao đẳng như hiện nay, các trường tùy chọn tổ chức thi hoặc xét tuyển.

Cụ thể, với bậc phổ thông, học xong môn nào thì đánh giá luôn kết quả đạt chuẩn đầu ra môn đó. Kỳ thi cuối cùng (thi tốt nghiệp) đề thi sẽ yêu cầu vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng của nhiều lĩnh vực, môn học để giải quyết một vấn đề chung theo hai lĩnh vực lớn là khoa học xã hội - nhân văn và khoa học tự nhiên; hoặc cũng có thể chỉ thi hai môn toán và ngữ văn.

Về tuyển sinh đại học, cao đẳng, các trường tự tổ chức tuyển sinh theo hướng dựa vào kết quả công nhận tốt nghiệp THPT, có thể kiếm tra thêm một vài môn hoặc chuyên đề theo yêu cầu đào tạo của mỗi ngành, mỗi trường.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, việc đổi mới cách kiểm tra đánh giá, thi cử này được coi là giải pháp đột phá trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam.

Theo Vietnam Plus

Doanh nhân bỏ thi đại học, làm giàu từ Internet

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:52
Nguyễn Văn Dũng, người sáng lập kiêm chủ tịch của Netlink cho biết, việc bỏ thi đại học, bước vào trường đời sớm là quyết định khó khăn nhất của anh.

Những kỷ lục trong mùa thi đại học 2013

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:59
Thí sinh cao tuổi nhất đỗ đại học là ông Hoàng Văn Toán, sinh năm 1960. Nữ sinh xinh đẹp thủ khoa cao nhất khối C với 27,5 điểm. Trường có nhiều thủ khoa nhất thuộc về ĐH Y Hà Nội.

Thi tốt nghiệp THPT: Bỏ hay không bỏ?

Thứ 4, 07/08/2013 | 09:40
Bỏ hay không bỏ cuộc thi tốt nghiệp THPT đang trở thành chủ đề nóng trong dư luận thời gian gần đây, nó gây tranh cãi cho nhiều chuyên gia và cả người trong cuộc.

'Lời ra tiếng vào' xung quanh việc bỏ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 03/08/2013 | 20:58
Ngay sau đề xuất bỏ thi tốt nghiệp THPT của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, dư luận cũng như các nhà giáo dục đã có một “cuộc tranh luận” chưa hồi kết trên truyền thông.

Bộ Giáo dục nghiên cứu bỏ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 6, 02/08/2013 | 10:01
Bộ đang đang nghiên cứu việc có duy trì hay không kỳ thi tốt nghiệp THPT, xây dựng đề án lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định”, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao đổi với báo giới vào chiều 1/8.

Phó chủ tịch nước đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:22
Trước thực trạng năm nào tỷ lệ tốt nghiệp THPT cũng 95-96%, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu bỏ kỳ thi này.

Ảnh 'chế' độc kỳ thi tốt nghiệp THPT của công dân mạng

Thứ 3, 04/06/2013 | 10:13
Những bức hình vui xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013.

Hàng loạt quan chức U-55 đi thi tốt nghiệp THPT

Thứ 2, 03/06/2013 | 08:25
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 ghi nhận nỗ lực của nhiều thí sinh thế hệ 6x, 7x. Tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX Sơn Tây (Hà Nội) thí sinh Trần Văn Hán, SN 1960, chủ tịch MTTQ xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) khá vui vẻ đi thi cùng thế hệ con cháu.

Doanh nhân bỏ thi đại học, làm giàu từ Internet

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:52
Nguyễn Văn Dũng, người sáng lập kiêm chủ tịch của Netlink cho biết, việc bỏ thi đại học, bước vào trường đời sớm là quyết định khó khăn nhất của anh.

Những kỷ lục trong mùa thi đại học 2013

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:59
Thí sinh cao tuổi nhất đỗ đại học là ông Hoàng Văn Toán, sinh năm 1960. Nữ sinh xinh đẹp thủ khoa cao nhất khối C với 27,5 điểm. Trường có nhiều thủ khoa nhất thuộc về ĐH Y Hà Nội.

Thi tốt nghiệp THPT: Bỏ hay không bỏ?

Thứ 4, 07/08/2013 | 09:40
Bỏ hay không bỏ cuộc thi tốt nghiệp THPT đang trở thành chủ đề nóng trong dư luận thời gian gần đây, nó gây tranh cãi cho nhiều chuyên gia và cả người trong cuộc.

'Lời ra tiếng vào' xung quanh việc bỏ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 03/08/2013 | 20:58
Ngay sau đề xuất bỏ thi tốt nghiệp THPT của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, dư luận cũng như các nhà giáo dục đã có một “cuộc tranh luận” chưa hồi kết trên truyền thông.

Bộ Giáo dục nghiên cứu bỏ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 6, 02/08/2013 | 10:01
Bộ đang đang nghiên cứu việc có duy trì hay không kỳ thi tốt nghiệp THPT, xây dựng đề án lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định”, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển trao đổi với báo giới vào chiều 1/8.

Phó chủ tịch nước đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 5, 01/08/2013 | 08:22
Trước thực trạng năm nào tỷ lệ tốt nghiệp THPT cũng 95-96%, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu bỏ kỳ thi này.

Ảnh 'chế' độc kỳ thi tốt nghiệp THPT của công dân mạng

Thứ 3, 04/06/2013 | 10:13
Những bức hình vui xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013.

Hàng loạt quan chức U-55 đi thi tốt nghiệp THPT

Thứ 2, 03/06/2013 | 08:25
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 ghi nhận nỗ lực của nhiều thí sinh thế hệ 6x, 7x. Tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX Sơn Tây (Hà Nội) thí sinh Trần Văn Hán, SN 1960, chủ tịch MTTQ xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) khá vui vẻ đi thi cùng thế hệ con cháu.