Sau gần 20 năm, người dân khu tái định cư vẫn không thoát nghèo

Sau gần 20 năm, người dân khu tái định cư vẫn không thoát nghèo

Thứ 2, 29/03/2021 | 14:00
0
Về nơi ở mới gần 20 năm nay nhưng cuộc sống của người dân tại khu tái định cư xã Vụ Bổn vẫn gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Đìu hiu khu tái định cư

Từ năm 2003-2009, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thực hiện cấp đất sản xuất, đất ở cho người đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện thiếu đất ở, đất sản xuất. Từ đó, hình thành nên khu tái định cư 5 buôn ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk gồm: Ea Nông A, Ea Nông B, Cư Kruê, Cư Knia và Ea Kal.

Sau nhiều năm sinh sống, buôn Ea Nông A được coi là buôn ổn định dân số và phát triển nhất khu tái định cư. Thế nhưng, đến nay cả buôn vẫn còn hơn 72% hộ nghèo cao gấp nhiều lần tỷ lệ nghèo bình quân toàn xã. Chị H’Sa Niê (trú tại buôn Ea Nông A) chia sẻ, chị theo cha mẹ đến đây ở từ năm 2003. Thời điểm này, gia đình chị có 8 anh chị em, thuộc diện nghèo của xã, thiếu nhà ở, thiếu đất sản xuất. Sau khi về khu tái định cư, cả gia đình chị 10 người chỉ được mấy sào ruộng, nguồn nước sản xuất phụ thuộc vào tự nhiên, năm nào đủ nước thì đủ lúa ăn, năm nào hạn, thiếu nước thì đói.

Dân sinh - Sau gần 20 năm, người dân khu tái định cư vẫn không thoát nghèo

Hàng chục căn nhà tại khu tái định cư buôn Ea Kal cửa đóng, then cài không có người ở.

Theo ông Y Trưng Niê, Trưởng ban công tác mặt trận buôn Ea Nông A, năm 2003 có 56 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk được nhà nước đưa đến đây sinh sống. Tại đây, mỗi hộ được chia từ 2-3 sào ruộng và 2-3 sào rẫy, tùy theo khẩu. Quá trình sinh sống, những hộ tách mới không có nơi ở và đất sản xuất nên nhà nào bỏ trống thì họ xin ở nhờ. Hiện nay, toàn buôn có 72 hộ, trong đó có 52 hộ nghèo. Cuộc sống thiếu thốn nhiều mặt, nhiều hộ gia đình trẻ phải đóng cửa nhà, đi các thành phố lớn làm thuê, mỗi năm về vài lần.

Tương tự, năm 2006, 90 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất của 2 xã Ea Kly và Krông Búk, huyện Krông Pắk được bố trí về buôn Cư Kniêl, xã Vụ Bổn để ổn định cuộc sống theo chương trình 134. Theo đó, ngoài việc được cấp căn nhà 28m2, mỗi hộ đến khu tái định cư buôn Cư Kniêl được 1ha đất rẫy. Tuy nhiên, đất xấu, bạc màu chỉ trồng được cây mì (sắn) nhưng mỗi năm chỉ thu được từ 15-20 triệu đồng/ha. Đến nay, cả buôn chỉ còn 67 hộ, với 330 nhân khẩu. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 66%.

Dân sinh - Sau gần 20 năm, người dân khu tái định cư vẫn không thoát nghèo (Hình 2).

Nhiều căn nhà tại buôn Cư Knia bị bỏ hoang.

Đáng nói, có những buôn, người dân đã đi khỏi địa phương gần 2 phần, chỉ còn lại những căn nhà cửa đóng, then cài, nhiều hạng mục xuống cấp. Chẳng hạn, buôn Ea Kal có đến 66 nóc nhà tái định cư nhưng nay chỉ có 24 hộ, trong đó có 18 hộ nghèo.

Lãnh đạo chính quyền địa phương nói gì?

Ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn cho biết, khu tái định cư được thành lập từ nhiều năm trước gồm 5 buôn tập trung người nghèo thiếu đất sản xuất ở khắp các địa phương trong huyện về đây. Theo tiêu chuẩn của dự án, mỗi hộ được bố trí 400m2 đất ở, một căn nhà cấp bốn rộng 28m2 và đất sản xuất gồm 3 sào lúa, 5 sào rẫy. Riêng buôn Cư Kniêl không có đất lúa thì được bố trí 1ha đất rẫy. Tuy nhiên, ở vùng tái định cư này khó khăn, hệ thống kênh mương và nguồn nước chưa chủ động, sản xuất chủ yếu dựa vào tự nhiên nên rất khó để canh tác nông nghiệp. Hơn nữa, đất đai cằn cỗi, cây trồng kém năng suất nên tỷ lệ hộ nghèo vẫn rất cao.

Dân sinh - Sau gần 20 năm, người dân khu tái định cư vẫn không thoát nghèo (Hình 3).

Cuộc sống của người dân ở khu tái định cư gặp không ít khó khăn. 

Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Dân tộc huyện Krông Pắk cho biết, các buôn tái định cư được đầu tư qua nhiều giai đoạn, cơ sở chưa đồng bộ. Hiện nay, các chương trình, chính sách dân tộc đang tạm ngừng chờ triển khai chương trình mới. Phòng dân tộc đang thực hiện rà soát, đánh giá chung đời sống kinh tế xã hội của người đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu UBND huyện. Quan điểm của huyện ủy, UBND huyện là ưu tiên thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa qua, huyện đã trình và được tỉnh đồng ý đưa xã Vụ Bổn vào vùng 3.

Còn theo ông Y DJoang Niê, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, đối với các buôn tái định cư ở xã Vụ Bổn, huyện sẽ tiến hành rà soát lại diện tích đất canh tác, năng suất cây trồng xem khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó.

Khánh Ngọc

 

Quy định đấu giá mặt bằng kinh doanh tại các khu tái định cư ở Hà Nội

Thứ 7, 13/03/2021 | 10:00
UBND TP Hà Nội quy định phải dành tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư đó cho đối tượng thuộc diện tái định cư thuê thông qua đấu giá.

Quảng Nam: Vừa lo tái định cư vừa lo di dân vùng sạt lở

Thứ 4, 11/11/2020 | 14:57
Chính quyền địa phương vừa tìm được khu đất để bố trí tái định cư cho người dân ở Trà Leng bị mất nhà sau nhiều vụ sạt lở kinh hoàng.

Mùa xuân ấm áp ở khu tái định cư của người dân tộc Đan Lai

Thứ 3, 21/01/2020 | 10:30
Khi đối mặt trước một cuộc di dân lịch sử nữa, với người Đan Lai là cả một thử thách, vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, cuối cùng người dân cũng đã thấu hiểu, đi xây dựng một cuộc sống yên ổn và no ấm hơn.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Sở An toàn thực phẩm Tp.HCM lên tiếng sau các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể

Thứ 5, 09/05/2024 | 21:55
Đến hiện tại, Sở An toàn thực phẩm nhận định các vụ nghi ngộ độc tập thể ở thành phố Hồ Chí Minh có quy mô tương đối nhỏ, dưới 30 ca.

3 ông cháu tử vong dưới hố nước sâu

Thứ 5, 09/05/2024 | 21:04
2 cháu nội ra hố nước câu cá và tắm nhưng không may bị đuối nước. Ông O biết tin ra ứng cứu cũng gặp nạn.

Thành phố Hồ Chí Minh còn 18 tuyến đường ngập do mưa và triều cường

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:45
Cơ quan chuyên môn dự báo, Tp.HCM có 26 điểm ngập nước, trong đó có 19 điểm mưa lớn là ngập và 7 điểm do triều cường.

Đi khám bị u bì buồng trứng phải, bác sĩ mổ bóc buồng trứng trái

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:45
Khi lên bàn mổ, bác sĩ hỏi thì chị L. trả lời "bị u bì buồng trứng phải", “đến khi họ đưa cho tôi giấy phẫu thuật ghi là bóc u bì buồng trứng trái”.

Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:12
Chị bị bại não, anh bị tai biến liệt nửa người. Hai mảnh đời xa lạ, tình cờ gặp nhau viết nên câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ sạt lở nhiều người tử vong: Vi phạm mở đường trái phép trên rừng phòng hộ

Thứ 5, 09/05/2024 | 07:35
Quá trình thi công dự án đường dây 500kV, đơn vị thi công đã vi phạm mở đường trái phép một số diện tích trên đất rừng phòng hộ.

Bản tin 9/5: Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 06:00
Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024; Bé gái chào đời nặng hơn 3,6kg với hội chứng siêu nữ...

Sở An toàn thực phẩm Tp.HCM lên tiếng sau các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể

Thứ 5, 09/05/2024 | 21:55
Đến hiện tại, Sở An toàn thực phẩm nhận định các vụ nghi ngộ độc tập thể ở thành phố Hồ Chí Minh có quy mô tương đối nhỏ, dưới 30 ca.

Miền Bắc sắp tăng nhiệt trở lại, tháng 5 nắng nóng có gay gắt hơn?

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:47
Những ngày qua miền Bắc có mưa rải rác và nhiệt độ trung bình tương đối thấp so với thời điểm nửa đầu tháng 5 hằng năm, dự báo nắng nóng sắp quay trở lại.

Bản tin 10/5: 19 sinh viên cấp cứu trong đêm do ngộ độc tập thể

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:00
19 sinh viên ở Tp.HCM nhập viện do ngộ độc thực phẩm tập thể; Sẽ xử lý việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục có huy hiệu nhạy cảm biểu diễn...