Sau vụ cháy 13 người tử vong hàng loạt quán karaoke đóng cửa

Sau vụ cháy 13 người tử vong hàng loạt quán karaoke đóng cửa

Thứ 6, 04/11/2016 | 10:36
0
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, nhiều quán karaoke đã đóng cửa, một số che lại biển quảng cáo.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin vào sáng nay, hàng loạt quán karaoke trên các tuyến phố Trần Thái Tông, đường Nguyễn Khang, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy đồng loạt ngừng hoạt động.

Xã hội - Sau vụ cháy 13 người tử vong hàng loạt quán karaoke đóng cửa

 Hàng loạt quán karaoke trên phố Trần Thái Tông đóng cửa.

Mọi hoạt động tại tất cả các quán karaoke đều trái ngược với những gì diễn ra trước đó. Theo quan sát của chúng tôi, đa phần các quán karaoke trên địa bàn TP. Hà Nội đều được thiết kế theo dạng nhà ống cao tầng.

Phía trước những quán treo những tấm biển quảng cáo rất lớn bịt kín không gian mặt tiền, được gắn hệ thống đèn led trang trí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Xã hội - Sau vụ cháy 13 người tử vong hàng loạt quán karaoke đóng cửa (Hình 2).

 Nhiều quán karaoke trên đường Nguyễn Khang cũng đồng loạt ngừng kinh doanh

 

Xã hội - Sau vụ cháy 13 người tử vong hàng loạt quán karaoke đóng cửa (Hình 3).
 
Xã hội - Sau vụ cháy 13 người tử vong hàng loạt quán karaoke đóng cửa (Hình 4).

 Quán karaoke trên đường Vũ Phạm Hàm dùng bạt che biển quảng cáo

Xã hội - Sau vụ cháy 13 người tử vong hàng loạt quán karaoke đóng cửa (Hình 5).

 Một quán karaoke trên đường Nguyễn Khang tháo biển quảng cáo kiên cố xuống

Theo quy định số 19/2013/TT-BXD, biển quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình, nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Với bảng quảng cáo ngang: Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2m chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở. Mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2m.

Vị trí của những tấp bảng này phải ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

Còn với bảng quảng cáo dọc: Chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo. Mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2m.

Vị trí đặt của bảng phải ốp sát vào mép tường đứng; Đối với công trình/nhà ở một tầng được đặt một bảng ngang và 1 bảng đứng.

 
   

Hoài An

Cháy quán karaoke 13 người chết: Cần xem xét trách nhiệm quản lý

Thứ 5, 03/11/2016 | 22:02
Vụ cháy quán karaoke 13 người chết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự. Ngoài ra, trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng phải được xem xét khi để xảy ra sự việc thương tâm này.

Hà Nội: Kiểm điểm trách nhiệm quận, phường sau vụ cháy quán karaoke

Thứ 5, 03/11/2016 | 12:17
Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu kiểm điểm, giải trình trách nhiệm quản lý sau vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết.

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phối hợp, cấp cứu người bị nạn vụ cháy

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:52
Liên quan tới sự cố cháy ở quán karaoke (Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội), Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Nội.

Cháy quán karaoke 13 người chết: Cần xem xét trách nhiệm quản lý

Thứ 5, 03/11/2016 | 22:02
Vụ cháy quán karaoke 13 người chết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự. Ngoài ra, trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng phải được xem xét khi để xảy ra sự việc thương tâm này.

Hà Nội: Kiểm điểm trách nhiệm quận, phường sau vụ cháy quán karaoke

Thứ 5, 03/11/2016 | 12:17
Thành ủy Hà Nội yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu kiểm điểm, giải trình trách nhiệm quản lý sau vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết.

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phối hợp, cấp cứu người bị nạn vụ cháy

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:52
Liên quan tới sự cố cháy ở quán karaoke (Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội), Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Hà Nội.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.