Sau bắn Tomahawk, ông Trump lại sắp động thủ ở miền nam Syria?

Sau bắn Tomahawk, ông Trump lại sắp động thủ ở miền nam Syria?

Thứ 6, 28/04/2017 | 17:29
0
Sau vụ tấn công dữ dội bằng tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân của Syria hồi đầu tháng 4, nhiều khả năng ông Trump sẽ tiếp tục có hành động quân sự gây căng thẳng ở Syria...

Phóng tên lửa để "dọn đường" cho bước đi tiếp theo?

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày càng tiến gần hơn đến thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Raqqa, cùng với đó là việc Mỹ tích cực hoạt động quân sự gần biên giới phía bắc của Jordan cho thấy cuộc chiến chống IS sẽ sớm lan sang phía nam Syria.

Quân sự - Sau bắn Tomahawk, ông Trump lại sắp động thủ ở miền nam Syria?

 Bản đồ các quốc gia khu vực Trung Đông (Ảnh: Pinterest).

 Ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phóng 60 quả tên lửa Tomahawk từ chiến hạm nhằm vào một căn cứ không quân của Syria, tờ báo địa phương Al-Hayat khẳng định, liên quân Mỹ-Anh-Jordan đã được triển khai ở phía bắc Jordan, chỉ chờ được “bật đèn xanh” để tiến vào miền nam Syria. Mục tiêu của đợt tấn công lần này là đội quân Khalid Ibn al-Walid, một nhánh của IS đang hoạt động tại Cao nguyên Golan (nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan).

Tới ngày 11/4, tờ Al-Jazeera cho hay, Mỹ và liên quân đang chuẩn bị tiến hành những đợt tấn công từ Jordan nhằm vào miền nam Syria, cụ thể là phía đông sa mạc Syria và tại Daraa, nơi bùng phát xung đột vào năm 2011.

 

Như vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu tiến hành những bước đi tiếp theo trong kế hoạch tại Syria. Trước đó, Washington đã tuyên bố sẽ không chấp nhận vai trò chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad cho tương lai Syria. Quyết định đưa quân tới phía nam Syria lần này cũng đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ trực tiếp đối đầu với Assad. 

Quân sự - Sau bắn Tomahawk, ông Trump lại sắp động thủ ở miền nam Syria? (Hình 2).

 Lính Mỹ tại chiến trường Syria (Ảnh: Reuters).

Từ lâu, Mỹ luôn ưu tiên hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và tới nay đã quyết định mở rộng hỗ trợ đối với những thành viên thuộc phe đối lập Chính phủ Syria. Sự hỗ trợ của Mỹ đối với một số thành viên của phe đối lập tại phía nam có thể củng cố toàn bộ mặt trận phía nam và làm gia tăng căng thẳng giữa lực lượng này với những thành viên ủng hộ Chính phủ ông Assad hiện đang chiếm một diện tích lớn tại Daraa.

Như vậy, sự tham gia của Mỹ tại miền nam Syria có thể xung đột trực tiếp hoặc gián tiếp với lực lượng của ông Assad. Hành động đó cũng có thể làm gia tăng xung đột ngoại giao và chính trị với Nga, làm giảm giá trị của đàm phán hòa bình tại Astana và Geneva. 

Thông điệp và mục tiêu của Mỹ

Mỹ đang muốn phát thông điệp tới lực lượng ủng hộ Assad rằng, Washington và các đồng minh cam kết sẽ ngăn chặn cả IS và Iran kiểm soát khu vực. Thật khó tưởng tượng cảnh quân Jordan tham gia vào cuộc xung đột công khai với Syria hay Iran, trong khi trước đây quan điểm của họ tương đối trung lập về chính quyền Assad.

Ngoài ra, một liên minh quân sự hoạt động tại miền nam Syria cũng có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Jordan, đất nước coi sự hiện diện của Tổng thống Assad và những đồng minh (Iran và Hezbollah) của ông ở phía nam là một mối đe dọa trực tiếp.

Israel và Jordan hoàn toàn không thoải mái với sự hiện diện của chính quyền Syria tại phía nam. Israel chỉ có lợi khi Hezbollah và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không đóng quân gần biên giới nước này. Hiện IRGC đang hoạt động cách biên giới phía bắc Jordan chỉ 70km, gây khó chịu cho cả Israel và Jordan.

Tóm lại, nếu tiến hành một chiến dịch quân sự tại miền nam Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đạt được hai mục tiêu: Đối đầu với chính quyền Assad với thông điệp cứng rắn hơn, đồng thời giúp các quốc gia đồng minh trong khu vực đảm bảo an ninh quốc gia của họ. 

Tuy nhiên, những nhà hoạt động tại Syria lo ngại rằng chiến dịch lần này của Mỹ sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho dân thường đang sinh sống ở miền nam Syria. 

Cả Nga, Iran và Syria sẽ buộc phải thay đổi chiến thuật trên bản đồ chiến tranh tại đất nước Trung Đông đầy bất ổn này nhằm bảo vệ đồng minh Assad, đảm bảo tiêu diệt IS và hạn chế ảnh hưởng của Washington và các lực lượng liên quan. 

Xem thêm: Ván bài tàu sân bay Mỹ có thể khiến Triều Tiên sai lầm chiến lược?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.