“Sảy miệng”, trai làng lĩnh 11 năm tù

“Sảy miệng”, trai làng lĩnh 11 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 07/01/2021 | 18:18
0
Chỉ vì một câu nói, Nguyễn Công Huy (SN 1985, trú tại thôn Dư Dụ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị tuyên phạt 11 năm tù về tội Giết người.

Tai họa từ miệng mà ra

Chiều nay (07/01), TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Công Huy (SN 1985, trú tại thôn Dư Dụ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS.

Hồ sơ điều tra - “Sảy miệng”, trai làng lĩnh 11 năm tù

Bị cáo Nguyễn Công Huy cố tình lảng tránh trước ống kính PV.

Quá trình mở tòa mới hay, vụ án đáng tiếc bắt nguồn từ 1 câu nói. Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, khoảng 22h45 ngày 08/5/2020, Nguyễn Công Huy ngồi uống nước tại quán bán tạp hóa của bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1970, ở cùng thôn).

Trong lúc ngồi nói chuyện, Huy buột miệng hỏi bà Phượng “Nhà Đường đã trả tiền nước chưa?”.

Cùng lúc này, ở trong quán có anh Nguyễn Duy H. (SN 1998, cùng thôn với bị cáo, đồng thời là con của ông Nguyễn Duy Đường) đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh.

Anh H. nghe thấy Huy còn ít tuổi mà nói không tôn trọng bố mình nên bực tức, quay sang chửi Huy; đồng thời cầm 01 chiếc cốc nhựa ném về phía Huy nhưng không trúng.

Sau đó, anh H. tiếp tục cầm 01 chiếc điếu cày ở gần đó định xông vào đánh Huy thì được một số người trong quán can ngăn nên hai bên dừng lại.

Những tưởng câu chuyện sẽ chỉ dừng tại đây, nào ngờ Huy hậm hực chạy về nhà ở gần đó lấy 01 con dao với mục đích đi tìm anh H. để đánh.

Huy nhờ cháu mình là Nguyễn Văn Đức (SN 2004) lấy xe đạp điện chở đến quán bà Phượng. Khi đi đến đầu đường Bờ Giản thuộc thôn Dư Dự 2 thì Huy gặp anh H. đang đứng nói chuyện với 01 người bạn. Huy bảo cháu dừng xe rồi đi bộ, tay cầm dao, mặt đằng đằng sát khí tiến về phía anh H.

Được bạn cảnh báo “Nó cầm dao đến kìa”, anh H. giật mình quay người lại thì cùng lúc này, Huy xuất hiện trước mặt, vừa chửi bới, vừa vung dao chém 01 nhát trúng đầu anh H.

Cùng lúc này, bạn anh H. cùng một số người dân lao vào can ngăn, giằng lại được con dao gây án vứt xuống mương nước. Huy quay sang bảo cháu chở về nhà, còn anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết mà bị thương tích tỷ lệ 35%.

“Sảy miệng” đi tong 11 năm tự do

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Công Huy thừa nhận hành vi cầm dao chém anh H.. Nguyên nhân do bị anh H. cầm cốc, cầm điều cày đánh bị cáo trước. Bị cáo khai không hề có ý định tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Về phần cháu Đức chở Huy đến nơi đánh nhau, kết quả điều tra xác định khi chở Huy đi, cháu Đức không biết Huy mang dao để đi đánh anh H. nên không thuộc vào trường hợp đồng phạm với Huy về tội Giết người.

Sau khi Huy chém anh H., cháu Đức đã chở Huy về nhà, không biết hậu quả anh H. bị thương tích như thế nào nên không tố giác hành vi phạm tội của Huy với cơ quan công an. Mặt khác, xét thấy cháu Đức chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trên nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với cháu Đức.

Được biết, trong giai đoạn điều tra vụ án, gia đình bị cáo Nguyễn Công Huy đã bồi thường cho anh Nguyễn Duy H. số tiền 20 triệu đồng. Anh H. đến nay không yêu cầu bồi thường và có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Bản thân Huy là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh chị em. Bố Huy mất sớm, mặc dù đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ con.

Huy bỏ học sớm nên hạn chế khả năng nhận thức về pháp luật. Bị cáo khai chỉ vì bực tức do bị anh H. đánh nên Huy mới gây thương tích nặng nề cho nạn nhân. Đứng trước tòa, bị cáo mong HĐXX xem xét, cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc mẹ già và làm lại cuộc đời.

Tòa cấp sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo Huy là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện rõ bản chất côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực tác động gia đình bồi thường cho nạn nhân, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại, do vậy, TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Huy 11 năm tù theo đúng tội danh bị VKS truy tố.

Khi nghe tòa tuyên án, Huy sững sờ trước mức án tù dài. Bị cáo ngồi thụp xuống như người mất hồn, ân hận, day dứt.

Đề nghị mức án tử hình với nguyên Bí thư xã giết người

Thứ 5, 07/01/2021 | 17:42
Trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Minh mức án tử hình.

Ngày mai xử vụ bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm

Thứ 4, 06/01/2021 | 15:24
TAND tỉnh Đắk Nông dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm vào ngày 7/1 tới đây.

Nóng: Phát hiện người đàn ông chết trong thế treo cổ, miệng bị bịt giẻ ở Phú Thọ

Thứ 2, 26/08/2019 | 10:43
Mới đây, người dân xã Hà Lộc (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) phát hiện người đàn ông tử vong trên thế treo cổ và để lại thư tuyệt mệnh, tuy nhiên miệng nạn nhân lại bị nhét miếng giẻ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.