Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong diễn ra vào khoảng 8h sáng nay, 29/2, trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu gái Trần Gia Hân (6 tuổi). Trong đó, ông Tiến là ông của cháu Hân, trên đường chở cháu gái đi học đã gặp nạn. Còn bà Trúc đang đi bộ cũng bị chiếc xe Camry đâm phải.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Dân trí
Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một người phụ nữ điều khiển chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camry mang biển kiểm sát 29A – 866.23, khi tới trước cửa ngôi nhà số 33 phố Ái Mộ, do tránh một chiếc ô tô lưu thông ngược chiều, nên bất ngờ mất lái và đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe máy đi ngược chiều. Chiếc ô tô trên chỉ dừng lại khi đâm trúng cửa ngôi nhà số 35 đường Ái Mộ.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an thì cô gái điều khiển ô tô đi một mình sinh năm 1991, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang vận động người này ra đầu thú.
Trước thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng này PV báo điện tử Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên Danh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội để làm rõ một số vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc.
Luật sư Tạ Anh Tuấn cho biết: “Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi đã khiến 3 người tử vong. Việc đầu tiên của cơ quan điều tra là khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng đã chứng kiến sự việc và đặc biệt là xác định danh tính người phụ nữ điều khiển xe gây tai nạn là ai để xử lý theo quy định của pháp luật.
Với những thông