Sẽ sớm có chính sách vượt trội để Tp.Hồ Chí Minh phát triển

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 07/05/2023 | 18:29
0
Chủ tịch Quốc hội cho biết, số lượng chính sách trình lần này nhiều và rộng với hơn 40 chính sách cụ thể, có những chính sách đã được áp dụng một số địa phương.

Ngày 7/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.Hồ Chí Minh.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Tp.Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cuối năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31 về phương hướng phát triển Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, có nhiều giải pháp lớn để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố và có giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để thể chế cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố.

Chính sách - Sẽ sớm có chính sách vượt trội để Tp.Hồ Chí Minh phát triển

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Quochoi.vn).

Quốc hội cũng đã có Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 54 đến 31/12/2023. Nếu Nghị quyết mới có thể được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 tới thì có thể sớm thực hiện nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận thời gian qua, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì đầu mối trình dự án. Chính phủ cũng đã có nhiều phiên làm việc.

Trước đây, Đảng đoàn Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố để nghe sơ bộ và cho ý kiến ban đầu về nội dung này trước tiến hành các quy trình tiếp theo. Đến nay, với sự chuẩn bị tích cực, các cơ quan đã hoàn thiện hồ sơ gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo kế hoạch, phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 9/5 để cho ý kiến các nội dung còn lại để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, trong đó có nội dung về cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.Hồ Chí Minh.

Chính sách - Sẽ sớm có chính sách vượt trội để Tp.Hồ Chí Minh phát triển (Hình 2).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng sẽ sớm có giải pháp chính sách cho sự phát triển của Tp.Hồ Chí Minh (Ảnh: Quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bối cảnh thời gian gấp rút, với tinh thần linh hoạt, kịp thời, Đảng đoàn Quốc hội bố trí buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục cho ý kiến, giúp cho các cơ quan soạn thảo và thẩm tra sớm hoàn thiện hồ sơ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, số lượng chính sách trình lần này nhiều và rộng với hơn 40 chính sách cụ thể, có những chính sách đã được áp dụng một số địa phương. Đồng thời, có những chính sách mới lần đầu tiên trình nên cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Do đó, buổi làm việc để tiếp tục cho ý kiến để đi đến đồng thuận, mục tiêu hướng đến là khi trình Quốc hội được thông qua với tỉ lệ tán thành cao.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với tinh thần “Tp.Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Tp.Hồ Chí Minh” sẽ sớm có giải pháp chính sách cho sự phát triển của thành phố. Đồng thời, là cơ hội để thí điểm để có điều kiện luật hóa các cơ chế chính sách hiệu quả để có thể áp dụng chung trong cả nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.Hồ Chí Minh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.Hồ Chí Minh.

Đề xuất nhiều điểm mới về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Thứ 7, 06/05/2023 | 10:29
Cần thống nhất nguyên tắc có cho người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm quyền xin từ chức trước khi tiến hành các quy trình tiếp theo hay không?

Xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm

Thứ 5, 04/05/2023 | 09:30
Tại phiên họp thứ 23 diễn ra ngày 9/5, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật lớn là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

ĐBQH: Đề nghị có cơ chế, chính sách đặc thù về nhà ở cho công nhân

Thứ 6, 28/10/2022 | 16:11
Khẳng định công nhân là lực lượng có vị trí vô cùng quan trọng, nhưng theo ĐBQH quy định hiện hành chưa có chế định riêng về nhà ở phù hợp cho đối tượng này.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.