Tháng 1 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm thứ tư trong chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.
Ngay sau đó, CHDCND Triều Tiên cũng cho phóng một vệ tinh. Mỹ cho rằng việc làm này của Bình Nhưỡng là một nỗ lực rõ ràng để Bắc Triều Tiên chứng minh công nghệ tên lửa đạn đạo của mình.
Việc thử nghiệm tên lửa hạt nhân khiến Bình Nhưỡng liên tiếp hứng chịu các biện pháp trừng phạt mới từ hội đồng quốc tế.
Những biện pháp nghiêm khắc này nhằm ngăn chặn tham vọng của Bắc Triều Tiên với lĩnh vực hạt nhân.
Triều Tiên thử nghiệm hệ thống chống tên lửa mới. Ảnh: Reuters/KCNA
Tuy nhiên, một quan chức Hàn Quốc cho biết, các hình phạt này vẫn không thể ngăn cản nổi miền Bắc.
"Chúng tôi tin rằng Bình Nhưỡng đã thành công trong việc thu nhỏ kích thước của một đầu đạn hạt nhân để gắn nó vào tên lửa Rodong," quan chức giấu tên này nói với các phóng viên hôm thứ ba vừa qua.
Quan chức này cũng cho biết việc Triều Tiên quyết định có khai hỏa tên lửa hay không phụ thuộc vào tình hình chính trị.
Rodong là một tên lửa tầm trung, về mặt lý thuyết, nó có thể khởi động một đầu đạn nặng gần 500kg trong phạm vi hơn 2,000km.
Nếu đúng như vậy, Bình Nhưỡng có thể tấn công bất cứ nơi nào trên địa phận Hàn Quốc, cũng như vươn đến gần hết Nhật Bản. Một trong những tên lửa này đã được thử nghiệm đưa ra hồi tháng trước, bay khoảng hơn 800km trước khi rơi xuống biển.
Với tư các là đồng minh thân cận của Hàn Quốc, giới chức Hoa Kỳ đồng ý với nhận định mới này.
"Chúng tôi hiểu rằng Triều Tiên đã khẳng định rằng việc đó là nằm trong khả năng của họ, và chúng tôi tin là họ có cơ sở để phát biểu như vậy," phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis, nói với các phóng viên.